Góc Lê Thụy Hải: Hãy phá tôi, nếu có thể

chủ nhật 13-7-2014 13:52:17 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Xem trận chung kết World Cup 2014 là xem Đức sẽ chơi bóng như thế nào, theo đúng nghĩa của

(Thethao24.tv) – Xem trận chung kết World Cup 2014 là xem Đức sẽ chơi bóng như thế nào, theo đúng nghĩa của từ này. Còn Argentina, hãy xem họ phá người Đức, phá như thế nào và có phá nổi không?

Trận đấu với Hà Lan ở bán kết, đúng nghĩa là Argentina cũng chỉ phá đối thủ. Họ thành công trong việc phá không cho Hà Lan chơi, bằng cách tiếp cận trận đấu chuẩn xác, hợp lý và sử dụng sức mạnh nên khóa được đối thủ, đưa trận đấu sang hiệp phụ rồi chấm luân lưu để giải quyết.

Argentina tiến lên sau từng trận và họ thể hiện những cái hay của mình ở cuộc chiến với Hà Lan. Họ hay ở khía cạnh có thể phá không cho đối thủ chơi bóng, phát huy điểm mạnh của mình. Đó là điều tôi đánh giá cao chứ cách chơi, lối chơi thì không có gì đặc biệt.

Việc đẩy Messi đá cao hay kéo lùi xuống đá rộng, cầm bóng tham gia nhiều vào lối chơi chung, tôi cũng không thấy gì đặc biệt. Ngay chính bản thân cầu thủ nàu, ngoài việc cầm bóng xoay xở cũng không thể hiện được gì, không có những đường chuyền sắc hay tiếp cận, gây áp lực lên cầu môn đối phương.

Co thể, những thứ hay nhất của Argentina vẫn còn ở phía trước, khi họ đá chung kết và tìm cách phá người Đức. Đó là gần như là lựa chọn duy nhất, hợp lý nhất. Không có cơ sở và không có cửa gì để Argentina mạo hiểm, chơi xanh chín để chiến thắng Đức cả, bởi đá thế đồng nghĩa với “chui đầu vào rọ”.

Hệ thống phòng thủ chắc, nhiều lớp với một cầu thủ đá tự do như một libero như Mascherano và 2 biên kỷ luật, đeo bám quyết liệt và sẵn sàng đá sang tận vạch vôi giữa sân để theo người cùng với việc quán triệt tư tưởng triệt để của cả tập thể, tôi nghĩ đó sẽ là thứ vũ khí đủ mạnh để đối chọi với Đức.

Khỏi cần phải nói về những cái hay của đội Đức, bởi nói gì cũng bằng thừa. Con người tốt về chuyên môn, dầy dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và có nhân tố để giải quyết vấn đề, lối chơi nhuần nhuyễn, sắc nét và đa dạng, nói chung không đội nào hay, toàn diện bằng người Đức bây giờ.

Đá chung kết, đứng trước ngưỡng cửa đi vào lịch sử nên sức ép, vấn đề tâm lý sẽ rất quan trọng. Ở trận đấu có tính chất khắc nghiệt như thế này, tôi “đặt cửa” ở Đức bởi họ là những con người mạnh về lý trí, vững vàng về thần kinh.

Tôi nghiêng về Đức nhưng trong bóng đá, không phải cứ hay hơn là có thể thắng. Thắng hay thua ở một trận đấu như thế này đôi khi được quyết định bởi nhiều yếu tố, như may mắn và một khoảnh khắc chẳng hạn.

Có 2 điểm tôi vẫn nói về sự khác biệt ở World Cup 2014. Thứ nhất, đó là việc chơi và dám chơi bóng. Thứ hai, đó là thứ bóng đá tình huống mà nhiều trận đấu được quyết định chỉ bởi một tình huống.

Người Đức sẽ chơi bóng để chiến thắng còn Argentina se chơi để phá và chờ vào một tình huống. Không ai biết trước điều gì, trái bóng tròn và hãy chờ xem…

Thethao24.tv

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội