Một giải bóng bàn, đánh thức cả thành phố: Hải Khẩu tận dụng Asian Cup để “đánh thức” du lịch – thương mại
Khi các tay vợt hàng đầu như Wang Chuqin, Sun Yingsha hay Lin Shidong thi đấu bên trong nhà thi đấu Ngũ Nguyên Hà, khu vực bên ngoài cũng sôi động không kém. Những màn hình LED lớn thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi, khu trải nghiệm xếp hàng dài, các không gian check-in nghệ thuật liên tục “cháy máy” chụp hình—tất cả tạo nên một “sân vận động không khán đài”.
Điểm nhấn của sự kiện là “Công viên Asian Cup”, nơi phá vỡ mô hình truyền thống “xem xong là về”. Tại đây, trò chơi tương tác, sản phẩm lưu niệm và trải nghiệm văn hóa được tích hợp, giúp kéo dài hành trình của khán giả từ xem thi đấu sang tiêu dùng và giải trí.
Là sự kiện thể thao quốc tế lớn đầu tiên sau khi Hải Nam vận hành cơ chế cảng thương mại tự do toàn diện, giải đấu trở thành phép thử quan trọng cho mô hình kinh tế sự kiện. Đặc biệt, “kinh tế vé” được tận dụng triệt để: một tấm vé không chỉ để xem thi đấu mà còn trở thành “thẻ ưu đãi” cho khách sạn, ẩm thực, giao thông và mua sắm trên toàn thành phố.
Sự kết hợp giữa thể thao và chính sách miễn thuế là điểm nhấn chiến lược. Các doanh nghiệp lớn triển khai khu vực phục vụ riêng cho khán giả, tối ưu trải nghiệm mua sắm và tung ra các gói ưu đãi theo chủ đề lễ hội – thể thao. Mô hình “thể thao + miễn thuế” không chỉ tăng chi tiêu mà còn kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Song song đó, 18 trung tâm thương mại trên toàn thành phố đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng: từ bình luận trực tiếp với cựu tuyển thủ, không gian trang trí chủ đề bóng bàn, đến ưu đãi đặc biệt cho người có vé. Dòng người từ sân đấu nhanh chóng lan tỏa thành dòng chảy tiêu dùng trên diện rộng.
Theo giới chuyên môn, thành công của Hải Khẩu đến từ sự cộng hưởng nhiều yếu tố: chính sách mở của cảng thương mại tự do, điều kiện thời tiết thuận lợi, hạ tầng hiện đại và đặc biệt là hiệu ứng từ các ngôi sao thi đấu trên sân nhà.
Không dừng lại ở một giải đấu, Hải Khẩu đang định vị mình như một “thành phố sự kiện thể thao”, song hành với tham vọng trở thành trung tâm biểu diễn quốc tế. Trong năm 2026, hàng loạt sự kiện lớn dự kiến tiếp tục được đưa về đây, củng cố chiến lược phát triển “thể thao + du lịch + tiêu dùng”.
Từ một giải bóng bàn, Hải Khẩu đã cho thấy cách biến lưu lượng khán giả thành động lực kinh tế thực chất—một mô hình đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế thể thao ngày càng đóng vai trò quan trọng.
