Nhật ký Asiad 2014: Các môn vẫn khó giành HCV

thứ năm 25-9-2014 13:00:53 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv)- Nếu bắn trúng hồng tâm, rõ ràng điểm số của xạ thủ luôn nằm trong khung điểm 9, 10. Vậy nhưng,

(thethao24.tv)- Nếu bắn trúng hồng tâm, rõ ràng điểm số của xạ thủ luôn nằm trong khung điểm 9, 10. Vậy nhưng, ở ASIAD 17, tới giờ phút này, bắn súng Việt Nam vẫn chưa thể giành được 1 HCV. Trong sự kỳ vọng của người hâm mộ, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam và ban huấn luyện đội bắn sung đã tự tin rằng ít nhất bắn súng phải giành được 1 HCV… Lần lượt cả Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương và mới nhất là Hà Minh Thành đều chưa hoàn thành nhiệm vụ.

>>> Việt Nam 5-0 Hong Kong: Tái ngộ người Thái

>>> Nguyễn Tiến Nhật: Từ kẻ bên lề thành “người hùng tay dài”

>>> Ánh Viên giành huy chương lịch sử, đoàn Việt Nam vững chân trong top 10

 Phải chăng vì quá tự tin

Vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-9. Tức là, các xạ thủ có đủ thời gian để điều chỉnh lại chuyên môn. Kết thúc vòng loại, niềm hy vọng số 1 là Hà Minh Thành mất cơ hội lọt vào chung kết. Minh Thành chỉ kết thúc nội dung ở vị trí thứ 9 (576 điểm). Kết quả trên là bước đi thụt lùi với riêng Minh Thành vì tại ASIAD 16-2010, xạ thủ này đã giành HCB cá nhân. Dù sau đó, tại nội dung đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh các tuyển thủ Hà Minh Thành-Bùi Quang Nam-Kiều Thanh Tú đứng vị trí hạng 3 chung cuộc (1704 điểm) để giành HCĐ thì vẫn được xem là kết quả không ưng ý với bắn súng.


Hoàng Xuân Vinh lại lỡ hẹn với HCV.

Trước khi dự ASIAD 17, bắn súng được xem là môn “con cưng” của đoàn thể thao Việt Nam. Thậm chí, trong việc đăng ký chỉ tiêu nội bộ với lãnh đạo đoàn thì ban huấn luyện môn bắn súng tin tưởng các xạ thủ có thể giành từ 1 đến 2 HCV. Chưa thi đấu, hẳn nhiên, cơ sở có phần đảm bảo vì lần lượt Hoàng Xuân Vinh (đạt HCV tại giải bắn súng ISSF World Cup 2014 tại Mỹ, đứng vị trí thứ 4 nội dung 50m súng ngắn bắn chậm ở giải VĐTG 2014), Trần Quốc Cường (đứng hạng 6 nội dung 10m súng ngắn hơi nam giải VĐTG 2014) đạt kết quả khả quan. Nhưng, vào thi đấu ở đấu trường Đại hội thể thao khu vực thì thực lực ra sao đã được minh chứng. Sự tự tin của bắn súng được chờ đợi Hoàng Xuân Vinh có thể giành HCV ngay ngày đầu tiên ASIAD 17 tranh tài thì kết quả đi ngược lại: xạ thủ nam số 1 của chúng ta thất bại hoàn toàn ở 2 nội dung cá nhân 50m súng ngắn bắn chậm, 10m súng ngắn hơi nam. Và thêm minh chứng cụ thể nữa với trường hợp Hà Minh Thành tại ngày thi đấu 24-9.

Hoặc do tâm lý yếu

Đội tuyển bắn sung (gồm các xạ thủ dành cho ASIAD 17) đã có nhiều đợt tập huấn trước khi tới thành phố Incheon. Đặc biệt, trong danh sách 64 VĐV xuất sắc được hưởng chế độ đặc biệt mà ngành thể thao dành cho kỳ chuẩn bị ASIAD 17 thì bắn súng chiếm 10 suất. Tất cả đã ưu ái tuyệt đối cho đội tuyển được xem là số 1 của thể thao chúng ta trước khi bước ra tranh tài. Thực tế cuộc đấu đã bộc lộ rằng, xạ thủ của Việt Nam quá yếu tâm lý. Minh chứng cụ thể, gương mặt Nguyễn Hoàng Phương hoàn toàn có cơ hội giành HCV nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Trong lượt bắn chung kết, đang là người dẫn đầu, chỉ cần 2 viên đạn cuối vào vòng 8 điểm là Hoàng Phương trở thành nhà vô địch. Đáng tiếc, Phương chỉ bắn trúng bia để có điểm 5.

Bắn súng có đặc điểm rất riêng đó là tâm lý VĐV càng vững thì điểm số đạt càng cao. Ngay sau bài bắn chung kết và thành tích HCB của Hoàng Phương (mà lẽ ra chúng ta có thể giành HCV) thì BHL cùng đoàn thể thao Việt Nam đều chia sẻ trước truyền thông đó là thành tích. Với người trong nghề, đó cũng chỉ là lời chia sẻ chữa ngượng vì tất cả đều hiểu tâm lý VĐV đã tác động quá lớn tới thành tích này. Nhớ lại thời điểm các đây 4 năm, tại ASIAD 16 ở Quảng Châu (Trung Quốc), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đứng trước cơ hội giành HCV nhưng lại bắn trượt viên đạn ra khỏi hồng tâm.

Ngày thi đấu 24-9 của đoàn Việt Nam:

Các môn vẫn khó giành HCV

Đoàn Việt Nam đã góp mặt ở nhiều lượt chung kết tại nhiều môn đấu trong ngày hôm qua. Mặc dù vậy, nhiều tuyển thủ đã không làm nên chuyện. Sáng giá nhất có rowing lọt vào chung kết thuyền đơn nữ và thuyền 4 tay chèo nữ hạng nhẹ. Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng tay chèo Tạ Thanh Huyền chỉ có thể về đích tại vị trí thứ 3 của nội dung thuyền cá nhân nữ. Thành Huyền đạt 9’16”36 và giành HCĐ. Tại chung kết nhóm A thuyền 4 nữ hạng nhẹ, Lê Thị An/Phạm Thị Huệ/Phạm Thị Thảo/Phạm Thị Hài đã giúp đội thuyền Việt Nam về vị trí thứ nhì, đoạt HCB.


Kết thúc ngày thi đấu 24/9 Đoàn thể thao Việt Nam vẫn không thể giành thêm HCV.

Cách đây 4 năm ở Asian Games 16-2014, rowing Việt Nam cũng đoạt HCB nội dung này. Trong môn bơi, tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự vòng loại cự ly 100m ngửa nữ. Dù vậy, cô chỉ về đích vị trí thứ 4 ở lượt vòng loại 3 của nội dung. Viên đạt 1’03”13 và không lọt vào chung kết cự ly. Tại ngày thi đấu hôm qua, Trần Duy Khôi góp mặt ở chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam nhưng không nằm trong nhóm đoạt huy chương. Duy Khôi về đích vị trí thứ 7 cự ly (4’ 24” 54),. Không đạt thành tích tại ASIAD nhưng chỉ số trên của Khôi đã là KLQG mới (KL cũ: 4’25” 34). Wushu hôm qua khép lại các nội dung thi đấu tại ASIAD 17 và Việt Nam giành thêm 1 HCB. Võ sĩ Bùi Trường Giang thi đấu chung kết hạng 56kg tán thủ nam nhưng thua VĐV Zhao Fuxiang (Trung Quốc) 0-2 nên chỉ có HCB. Tuy nhiên, có thể xem tại ASIAD 17, đội tuyển wushu Việt Nam đã thi đấu thành công khi đoạt tổng cộng 1 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Ở môn cầu long, Phạm Cao Cường thắng U Leong (Macau-TQ) 2-0 ở đơn nam còn Lê Thu Huyền thua tay vợt mạnh Sung Jihyun (Hàn Quốc) 0-2 và Vũ Thị Trang thua VĐV Ratchanok Intanon (Thái Lan) 0-2.

Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ.

Tâm điểm ngày thi đấu 24-9 được chú ý vào chung kết nội dung nhảy chống nữ của môn TDDC. Việt Nam có 2 VĐV Đỗ Thị Vân Anh và Phan Thị Hà Thanh góp mặt. Tại chung kết nội dung, Phan Thị Hà Thanh đã làm nên lịch sử cho TDDC nước nhà khi lần đầu tiên giành HCĐ. Qua 2 lượt nhẩy, Hà Thanh đạt điểm trung bình 14,683 điểm và đứng vị trí thứ 3 chung cuộc. Xếp nhất nội dung này là tuyển thủ CHDCND Triều Tiên Un Jong Hong(15,166 điểm) trong khi VĐV Oskana Chusovitina (Uzbekistan) đứng thứ nhì với 14,750 điểm. Mặc dù, trước thi đấu, TDDC Việt Nam đặt niềm tin choc cơ hội giành HCV của Hà Thanh tại nội dung này nhưng có thể thấy, các đối thủ của cô đều thi đấu quá xuất sắc. Việc có được chiếc huy chương đầu tiên, dù chỉ là HCĐ, là thành tích xuất sắc cho riêng Phan Thị Hà Thanh. Cô trở thành nữ VĐV đầu tiên giành huy chương cho TDDC ở một kỳ tham dự ASIAD. Ở ngày 23-9, thể thao Việt Nam đã có Nguyễn Thị Ánh Viên cũng là nữ VĐV đầu tiên giành huy chương cho bơi lội ở một kỳ thi đấu ASIAD.

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 17:

Sỹ Minh – Phúc Tường

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội