Quyền Anh thế giới 2015: “Một tá sát thủ” xứ sương mù

thứ năm 24-12-2015 21:57:37 +07:00 0 bình luận
Năm 2015 có thể coi là năm đại hỷ của quyền Anh Vương quốc Anh. Chưa bao giờ trong lịch sử, xứ sở sương mù lại có nhiều nhà vô địch thế giới đến như vậy.

Ngày 19/12, Billy Joe Saunders đánh bại võ sĩ người Ai-len Andy Lee và đoạt đai vô địch hạng trung WBO của đối thủ. Tay đấm 26 tuổi trở thành võ sĩ thứ 12 của Vương quốc Anh giành đai vô địch thế giới trong năm 2015. Bây giờ khi nói tới quyền Anh, người ta sẽ không chỉ nghĩ tới người Mỹ, mà là xứ sở sương mù.

Bóng đá Anh đã lâu lắm rồi không vô địch World Cup, thậm chí chưa một lần đăng quang tại Euro. Nhưng với quyền Anh, đây là thời kỳ vàng son của những võ sĩ người Anh. Truyền thông Anh gọi đó là “một tá sát thủ” (The Deadly Dozen), những kẻ đã gieo rắc sự kinh hoàng cho đối thủ trên võ đài.

Dĩ nhiên Tyson Fury là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong năm 2015. Chiến tích đánh bại “Tiến sĩ búa thép” Wladimir Klitschko để đoạt 5 đai vô địch quyền Anh hạng nặng, hạng cân danh giá nhất, đã đưa Fury lên đỉnh cao của sự nghiệp nói riêng và quyền Anh Vương quốc Anh nói chung. Nhưng người Anh vẫn còn một danh sách dài những võ sĩ có tiềm năng trở thành nhà vô địch thế giới, đó là “Vua knock-out” Anthony Joshua, Amir Khan, Callum Smith, Chris Eubank Jnr và Liam Walsh.

Dù vậy, hãy đặt tay lên trái tim theo cảm xúc, và suy nghĩ theo lý trí, những cái tên ấy vẫn chưa đủ để làm nên huyền thoại. Hay như người Anh vẫn thường nói: Hãy tra google để biết anh ta có nổi tiếng hay không. Mà dường như các võ sĩ của Vương quốc Anh chỉ là nhà vô địch đơn thuần, chứ chưa phải là ngôi sao thực sự.

Tay đấm Billy Joe Saunders

Như Saunders, dù đoạt đai hạng trung WBO, nhưng tên tuổi võ sĩ sinh ra ở vùng Hertfordshire thật khó mà so sánh với độc cô cầu bại Gennady Golovkin, võ sĩ được mệnh danh là siêu vô địch hạng trung. Và chỉ khi nào đánh bại được những tên tuổi đó và thống nhất gần như toàn bộ đai vô địch, võ sĩ ấy mới có chỗ đứng trong quyền Anh thế giới.

Ngay cả Tyson Fury, để trở thành ngôi sao như “Tiến sĩ búa thép” cũng cần phải trải qua hơn 10 năm bất khả chiến bại ở hạng cân của mình. Hay nói cách khác, “Một tá sát thủ” của người Anh vẫn còn nhiều thời gian để chứng tỏ kỷ nguyên thống trị quyền Anh thế giới nên dịch chuyển về xứ sở sương mù. 

Danh sách những nhà vô địch quyền Anh thế giới của Vương quốc Anh

Hạng nặng (trên 91 kg): Tyson Fury

Hạng siêu trung (73-76 kg): James DeGale

Hạng trung (70.5-72.5 kg): Billy Joe Saunders

Hạng trung (66.7-69.9 kg): Liam Smith

Hạng bán trung (63.5-66.5 kg): Kell Brook

Hạng nhẹ (59-61 kg): Anthony Crolla, Terry Flanagan

Hạng lông (dưới 57 kg): Lee Selby

Hạng siêu gà (dưới 55kg): Carl Frampton, Scott Quigg

Hạng gà (52.2- 53.5 kg): Jamie McDonnell, Lee Haskins.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội