Truyền thông Pháp: Bóng bàn Trung Quốc không còn “bất khả chiến bại”, London 2026 mở ra cơ hội lật đổ
Trước thềm ITTF World Team Table Tennis Championships Finals London 2026, truyền thông Pháp đã đưa ra góc nhìn gây chú ý: đội tuyển nam Trung Quốc không còn “bất khả chiến bại” như trước, khi khoảng cách trình độ với phần còn lại của thế giới đang bị thu hẹp rõ rệt.
Theo nhận định từ báo chí Pháp, đúng 100 năm sau kỳ giải đầu tiên, London đang chuẩn bị chứng kiến một trong những kỳ thế giới hấp dẫn nhất lịch sử, trong bối cảnh cục diện bóng bàn toàn cầu ngày càng cân bằng. Nếu ở nội dung nữ, Trung Quốc vẫn duy trì lợi thế, thì ở nội dung nam, nhà đương kim vô địch đang phải đối mặt với sức ép lớn từ các đối thủ như France và Japan.
Tại World Cup Macau, Wang Chuqin dù giành chức vô địch nhưng đã phải rất vất vả mới vượt qua các đối thủ. Vấn đề nằm ở chỗ: trong đội hình hiện tại, chỉ mình tay vợt số 1 thế giới thể hiện sự ổn định. Những cái tên như Lin Shidong, Xiang Peng hay Zhou Qihao thiếu trải nghiệm ở các giải lớn gần đây, trong khi Liang Jingkun từng để thua ngược trước Dimitrij Ovtcharov – dấu hiệu cho thấy ưu thế của “đế chế bóng bàn” không còn tuyệt đối.
Một chi tiết đáng chú ý khác là việc tài năng trẻ Wen Ruibo không có tên trong danh sách thi đấu. Theo truyền thông Pháp, ban huấn luyện do Wang Hao và Wang Liquin đứng đầu có thể đang có những toan tính dài hạn, nhưng điều đó cũng khiến đội hình hiện tại thiếu đi yếu tố đột biến.
Trong khi đó, Pháp và Nhật Bản được xem là những “kẻ phục kích” nguy hiểm nhất. Ngôi sao trẻ Felix Lebrun đang có thành tích đối đầu ấn tượng trước các tay vợt Trung Quốc trẻ, còn Sora Matsushima được đánh giá là một trong những đối thủ hiếm hoi có “bộ công cụ chiến thuật” đủ đầy để gây khó cho Wang Chuqin – điều đã được chứng minh qua các chiến thắng gần đây.
Pháp còn sở hữu đội hình đồng đều với Alexis Lebrun, Simon Gauzy hay Flavien Coton – những tay vợt có khả năng tạo đột biến. Trong khi đó, Nhật Bản mang đến dàn lực lượng giàu tiềm năng với Tomokazu Harimoto, Yukiya Uda và Hiroto Shinozuka.
Kết luận, truyền thông Pháp cho rằng việc đánh bại Trung Quốc để giành 3 điểm trong một trận đồng đội giờ đây không còn là nhiệm vụ “bất khả thi” như thời kỳ vàng son với những Ma Long, Xu Xin hay Fan Zhendong.
