Việt Nam chỉ có VĐV chạm mức Bạc, Đồng

chủ nhật 5-10-2014 11:38:25 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv)- Phải đến khi báo chí “truy” trong cuộc trao đổi ở ngày đấu cuối, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành mới chịu

(thethao24.tv)- Phải đến khi báo chí “truy” trong cuộc trao đổi ở ngày đấu cuối, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành mới chịu đề cập trực tiếp đến câu hỏi quan trọng nhất TTVN thành hay bại tại ASIAD. Dù thừa nhận, Việt Nam đã không hoàn thành nhiệm vụ giành từ 2-3 HCV đặt ra song ông vẫn khẳng định “Về mặt tổng thể, TTVN không thất bại”.

– Thể Thao 24h: Kỳ Á vận hội thứ 2 liên tiếp, tương ứng với 8 năm đằng đẵn, TTVN vẫn chỉ giành được vỏn vẹn 1 HCV. Liệu có thể coi đó là một thất bại không chỉ của ASIAD 2014 mà của cả một chiến lược, một cách làm?

– Trưởng đoàn Lâm Quang Thành: Quả thật rất đáng buồn và đáng tiếc khi TTVN vẫn chỉ đoạt 1 HCV tại ASIAD lần này, vuột chỉ tiêu 2-3 HCV đề ra. Xét về HCV cũng có thể coi như chúng ta đã thất bại, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân cũng như đòi hỏi của sự phát triển.

Tuy nhiên, về mặt tổng thể, tôi cho rằng TTVN đã không thất bại. Nói thật, chúng ta chỉ thiếu 1 tấm HCV mà nếu có thêm may mắn hay tận dụng cơ hội tốt hơn đã có thể đạt và vượt, trong khi lại có nhiều bước tiến mới, quan trọng từ nền tảng.

– Xin ông cho biết cụ thể hơn về những bước tiến đó?

– Kết quả của đoàn trên đất Hàn Quốc đã chứng tỏ sự thành công với sức bật mới của các môn cơ bản, Olympic. Trong đó, có tới 5 môn đã lần đầu giành huy chương và không chỉ 1 tấm, của thể dục dụng cụ, bơi, đấu kiếm, boxing, xe đạp, Và đáng nói hơn, các thành tích đầy ấn tượng của 5 môn này được tạo lập bởi hầu hết những gương mặt trẻ, thậm chí rất trẻ. TTVN có thể vững tin vào một tương lai sáng sủa ở tầm cao ASIAD và Olympic, với những cái tên như Kim Tuấn, Ánh Viên, Tiến Nhật, Quách Lan, Đặng Nam…

Cũng xin được nói thêm tại Đại hội,  đoàn có 36 huy chương các loại của 10 môn, chủ yếu là nhóm Olympic. Theo tiêu chí này, Việt Nam đứng thứ 11 ASIAD và hạng 2 Đông Nam Á sau Thái Lan. Về nhiều mặt, chúng ta còn hơn hẳn người Thái, ví như họ không có huy chương bơi, chỉ giành nổi 1 HCĐ điền kinh.

– Thế nhưng việc giành HCV, tiêu chí lớn nhất để nhìn nhận chất lượng của một nền thể thao, Việt Nam lại bất thành. Ông có thể lý giải nó như thế nào? 

– Chúng ta đã có không ít môn, tuyển thủ tiệm cận tới trình độ hàng đầu châu lục, nhưng phải thừa nhận thẳng thắn rằng  chưa có những ứng cử viên vô địch thực sự. Tất cả những niềm hy vọng của TTVN mới chỉ không vượt quá mức 50% để có thể đăng quang. Suy cho cùng, chúng ta mới chỉ có thể sản sinh ra những VĐV đạt tới tầm mức HCB, HCĐ.

– Điều đó chứng tỏ có sai lệch trong cách làm của ngành thể thao, thưa ông?

Dù đã có chuyển biến tốt song TTVN vẫn phần nào đó chưa thoát khỏi cách nghĩ cách làm ngắn hạn và dàn trải. Chúng ta đang tiến rất tốt lên tầm châu lục, chỉ có điều vẫn chưa thể tạo ra một số môn, nội dung, tuyển thủ mang tính “mũi nhọn” đích thực.

Bài học lớn đặt ra từ ASIAD 2014 là  phải có sự đầu tư toàn diện, dài hạn và chuyên biệt hơn. Trong đó, phải hình thành cho được một số môn, nội dung “trọng điểm tập trung”  ví  như ở cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng, boxing. Tôi  đơn cử với tiềm năng và thực tế của mình, hạng 56kg cử tạ nam hoàn toàn có thể trở thành một thế mạnh truyền thống hàng đầu thế giới.

– Xin cảm ơn!

Đoàn TTVN kết thúc ASIAD chỉ với 1 HCV

Karatedo “ giải cứu” bất thành

Rốt cuộc, điều kỳ diệu giống như võ sĩ Lê Bích Phương tạo lập cách đây 4 năm lần này đã không thể tái lập với karatedo. Môn này chẳng những không có nổi 1 HCV để  “giải cứu” cho cả đoàn TTVN mà còn rơi vào một cuộc khủng hoảng của chính mình. Sau ba kỳ ASIAD liên tiếp có HCV, thậm chí riêng 2002 giành tới 2 chiếc, karatedo đã lần đầu “trắng tay”.

Trong ngày đấu cuối, niềm hy vọng phần nào đó đã được thắp lên khi Nguyễn Văn Phụng (hạng 84kg) đã thắng liền hai trận để lọt vào tới bán kết. Thế nhưng, ở cuộc đấu quyết định, Phụng đã phải dừng bước trước Araga Ryuato (Nhật Bản)- mội đối thủ có trình độ nhỉnh hơn và đặc biệt tinh quái. Anh này đã thắng Phụng với tỷ số 6/4 nhờ một pha đá 3 điểm gây tranh cãi, được các trọng tài công nhận qua xem lại băng hình sau khi HLV Nhật Bản khiếu nại.  Ở trận trạn hạng ba, Phụng tiếp tục thua, lần này trước võ sĩ chủ Jang Minsoo (Hàn Quốc) với cách biệt 2/5.

Một niềm hy vọng khác là Trần Thị Khánh Vy (hạng 50kg) đã thể hiện một tinh thần thi đấu khá bạc nhược, do sức ép quá lớn. Tuyền thủ trẻ này đã thảm bại 0/4 trước Ku Tsui Ping (Đài Loan) tại vòng 1. Rồi khi có cơ hội để tranh HCĐ khi được đấu trận repechage, Vy cũng để thua Jang Soyoung bời 1 điềm duy nhất.

Kết thúc ASIAD 2014, đoàn TTVN vẫn chỉ giành được 1 HCV, cùng với 10 HCV và 25 HCĐ, xếp thứ 21 trên tổng số 37 quốc gia, vùng lãnh thổ dự tranh. Tình cảnh của Việt Nam vẫn không có nhiều khác biệt so với cách đây 4 năm, thậm chí còn có phần kém hơn, vì cũng chỉ có 1 HCV song lại hơn tới 7 tấm HCB. Qua Đại hội, sự tiến bộ của nhiều môn cơ bản, Olympic có thể coi như một điểm nhấn thành công của TTVN. Ngược lại đó chính là sự tụt hậu nghiêm trọng của các môn võ – những trụ cột lâu nay- rõ nhất với karatedo và taekwondo- đã mang đến một nguy cơ lớn.

Xét riêng ở ĐNÁ, tại ASIAD này, TTVN đứng sau tới 5 đoàn gồm Thái Lan (hạng 6, 12 HCV), Malaysia (hạng 14, 5 HCV), Singapore (hạng 15, 5 HCV), Indonesia (hạng 17, 4 HCV) và Myanamar (hạng 20, 2 HCV).

Hà Thảo-SM 

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội