Đội hình tiếp sức 4x400m nữ "cầu may xin lộc" cho kỳ ASIAD thăng hoa
Ở buổi gặp mặt đầu Xuân 2026 diễn ra chiều qua mùng 6 Tết tại sân tập Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Nhổn, Hà Nội), đại diện lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu quan trọng trong năm nay với các tuyển thủ đội tuyển điền kinh quốc gia đó là ASIAD 2026.
Tại kỳ ASIAD gần nhất tại Hàng Châu, 9/2023, tổ nhóm tiến gần nhất đến tấm huy chương đó là đội hình tiếp sức 4x400m nữ, khi xếp thứ tư với thông số 3:31.61 (3 phút 31 giây 61). Thực tế, xa hơn nữa, ở ASIAD 2018 đội hình gồm Oanh - Hằng - Ngọc - Lan đã từng giành tấm huy chương đồng (3:33.23).
Đây là nội dung thế mạnh mà điền kinh Việt Nam đã thống trị nhiều kỳ SEA Games, thậm chí đã giành HCV và HCB ở hai kỳ giải vô địch điền kinh châu Á gần nhất (2023, 2025). Tuy nhiên, để trở lại bục nhận huy chương ở ASIAD, nhiệm vụ sẽ không đơn giản.
Trong 3 năm qua nhân sự đội hình tiếp sức 4x400m nữ đã có những xáo trộn, khi chị cả Nguyễn Thị Huyền cùng Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc từ giã đường chạy để chuyển sang công tác huấn luyện. Song song với đó những gương mặt trẻ dần được đôn lên ghép vào đội hình như Nguyễn Thị Ngọc hay Lê Thị Tuyết Mai.
Trong đó Nguyễn Thị Ngọc trưởng thành nhanh nhất cả về thông số chuyên môn cùng kinh nghiệm thi đấu. Chân chạy sinh năm 2002 đến từ Hà Tĩnh có lần đầu vô địch 400m nữ quốc gia vào năm 2024 và năm ngoái là tấm HCV 400m nữ đầu tiên trong đời ở SEA Games 33.
Ngọc "Burrin" được đánh giá là sự kế thừa tốt cho vị trí của Nguyễn Thị Huyền. Cùng với Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng, đây là ba vị trí đã chinh chiến cùng nhau suốt từ SEA Games 2023 đến nay. Chắc chắn Hằng - Ngọc - Hạnh tiếp tục giữ suất chính trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ được đầu tư trọng điểm để nhắm tới huy chương ASIAD.
Với mảnh ghép còn lại, chân chạy sinh năm 2006 Tuyết Mai được trao cơ hội đấu ở SEA Games cuối năm ngoái. Khi đó đội hình Hạnh - Mai - Hằng - Ngọc đạt thành tích 3:32.59. Đội hình này dễ dàng giành HCV trên đất Thái Lan, nhưng rõ ràng đó chưa phải thông số tốt để cạnh tranh huy chương tại đấu trường lớn như ASIAD.
Hiện tại, phương án ghép trở lại đội hình đàn chị kỳ cựu Quách Thị Lan cũng đã được tính tới. Ở giải Vô địch điền tiếp sức châu Á vào tháng 5/2024 Lan và Ngọc, Hạnh, Hằng thi đấu bùng nổ khi giành tấm HCV với thời gian 3 phút 30 giây 81 (3:30.81).
Đây không chỉ là thông số tốt hơn cả thành tích của tổ (Huyền - Ngọc - Hạnh - Hằng) ở ASIAD 19 một năm trước đó, mà còn phá luôn kỷ lục quốc gia 3:31.46 được xác lập ở SEA Games 2015 tại Singapore.
Rõ ràng, kinh nghiệm và bản lĩnh là những yếu tố Lan có thừa. Trở ngại có lẽ chỉ nằm ở vấn đề tìm lại và duy trì phong độ cao, bên cạnh đó là rủi ro chấn thương, bởi Lan đã bước sang tuổi 31. Nhưng sau cùng đánh giá tổng thể sự lựa chọn đàn chị Quách Thị Lan trở lại đội hình 4x400m nữ vẫn hứa hẹn đảm bảo về thành tích chuyên môn tốt hơn, nhất là khi thi đấu ở sân chơi châu lục như ASIAD. Trong khi Tuyết Mai vẫn còn nhiều thời gian để học hỏi, tiến bộ và chứng minh bằng thành tích trên sân.
Đáng chú ý, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng chính là 2 chân chạy còn sót lại từ đội hình tiếp sức 4x400m nữ đã giành HCĐ ASIAD cách đây gần 8 năm ở Indonesia. Hiện Hằng cũng đã 29 tuổi. Lan và Hằng, người gác lại việc lập gia đình và người hoãn kế hoạch sinh nở chỉ để tập trung tối đa cho đường chạy.
Hy vọng, với quyết tâm đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa kinh nghiệm cùng sức trẻ của Nguyễn Thị Ngọc và một Minh Hạnh đang ở độ chín nhất sự nghiệp, đội hình tiếp sức 4x400m nữ sẽ cải thiện tốt hơn nữa thông số thành tích để hy vọng giải cơn khát huy chương cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD năm nay.
khai Xuân đầu năm
-->>> Điền kinh Việt Nam khai Xuân 2026 bằng những vòng chạy đỏ thắm
