"Người đẹp 100m rào nữ" Huỳnh Thị Mỹ Tiên tranh tài ở giải Vô địch điền kinh thế giới 2025
Hoa khôi chạy 100m vượt rào Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ đại diện cho Điền kinh Việt Nam tranh tài ở giải Vô địch Điền kinh thế giới 2025 tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 13 đến 21/9 tới đây.
Mỹ Tiên sẽ sang Tokyo cùng người thầy kỳ cựu, HLV đội tuyển điền kinh quốc gia Nguyễn Văn Lợi, người đang phụ trách huấn luyện tổ tuyển thủ chạy rào (100m, 400m rào) tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao quốc gia (Nhổn, Hà Nội).
Tất nhiên, trường hợp của Mỹ Tiên sẽ tham dự theo suất đặc cách, bởi điền kinh Việt Nam không có VĐV nào đạt được chuẩn thành tích rất cao để tham dự giải Vô địch thế giới.
Theo Liên đoàn điền kinh thế giới (WA), chỉ có 40 suất giành quyền chính thức (chưa tính những suất đặc cách) ở nội dung chạy 100m vượt rào nữ, và chuẩn thành tích để tham dự giải đấu tới đây ở Tokyo là 12 giây 73.
Bên cạnh đó, thứ hạng của VĐV trên bảng xếp hạng của WA tính từ 25/8/2024 đến ngày 24/8/2025, và thành tích của VĐV tại Olympic Paris 2024 cũng là những tiêu chí được tính giành chuẩn tham dự giải thế giới.
Thành tích thi đấu gần đây nhất của Mỹ Tiên là 13 giây 52 khi cô giành tấm HCV 100m rào nữ tại giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025 tổ chức tại Đà Nẵng từ 9-13/8 vừa qua.
Trước đó, Mỹ Tiên cũng giành quyền lọt vào chung kết 100m rào nữ ở giải Vô địch điền kinh châu Á tại Hàn Quốc hồi tháng 5, nhưng cô chỉ xếp hạng 7/8 với thông số 13 giây 69.
Trong sự nghiệp, thông số tốt nhất (PB) của chân chạy sinh năm 1999 này là 13 giây 38. Còn kỷ lục quốc gia chạy 100m rào nữ vẫn thuộc về tượng đài Vũ Bích Hường, 13 giây 36, thiết lập từ năm 1999.
VIDEO Huỳnh Thị Mỹ Tiên tranh tài ở chung kết 100m rào nữ Vô địch châu Á 2025
Rõ ràng, để kéo thông số chạy 100m rào nữ xuống dưới mốc 13 giây vẫn còn là cả hành trình dài với điền kinh Việt Nam chứ chưa nói đến chuyện tiệm cận chuẩn thế giới. Nhưng điều này cũng chẳng có gì gây sốc.
Thực tế, nhà vô địch 100m rào nữ châu Á mới đây nhất, tuyển thủ Ấn Độ, Jyothi Yarraji dù mới phá kỷ lục châu Á đã tồn tại 27 năm thì thông số của cô cũng chỉ là 12 giây 96, cách rất xa chuẩn dự giải thế giới năm nay. Và thêm sự thật nữa là chính Yarraji hiện chỉ xếp thứ 52 trên BXH thế giới và... không có suất chính thức dự giải đấu tới ở Tokyo.
Trở lại với trường hợp của Huỳnh Thị Mỹ Tiên, việc chân chạy người Vĩnh Long được nhận suất đặc cách dự giải thế giới là vinh dự, phần thưởng tương xứng cho những nỗ lực trong nhiều năm qua khi cô gần như thống trị tuyệt đối đường chạy trong nước và giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia.
Trước Mỹ Tiên, hai trường hợp gần nhất được trao suất đặc cách dự giải Vô địch điền kinh thế giới là Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh. Tại giải đấu ở Oregon (Mỹ) vào tháng 7/2022 Quách Thị Lan sớm dừng bước ở vòng loại chạy 400m rào nữ với thông số khiêm tốn 58 giây 84.
Ở giải vô địch thế giới năm 2023 diễn ra tại Hungary Nguyễn Thị Oanh cũng dừng bước sau vòng loại cự ly chạy 1500m nữ. Tuy vậy, Oanh "ỉn" vẫn để lại dấu ấn với thông số 4 phút 12 giây 28 qua đó lập kỷ lục cá nhân mới (PB).
