Rio 2016: Thể dục dụng cụ - đất diễn của những người trẻ

thứ năm 11-8-2016 14:29:33 +07:00 0 bình luận
Sau khi chứng kiến màn thi đấu của các đội tuyển TDDC, không ít khán giả đã rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài trẻ trung của những cô gái thi đấu tại Olympic 2016.

Sau khi chứng kiến màn thi đấu của các đội tuyển Thể dục dụng cụ, không ít khán giả đã rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài trẻ trung của những cô gái thi đấu tại Olympic 2016. Kết thúc nội dung Thể dục dụng cụ đồng đội nữ, đội tuyển Mỹ đã giành HCV, tuyển Nga đoạt HCB và Trung Quốc đoạt HCĐ.

Các vận động viên Thể dục dụng cụ tại Olympic bao nhiêu tuổi?

Độ tuổi tối thiểu của các vận động viên là 16 tuổi, nghĩa là năm sinh của các vận động viên phải từ tháng 8 năm 2000 trở đi. Thời kỳ đầu, Olympic cho phép cả các thiếu niên 14 tuổi tham gia thể dục dụng cụ. Đến năm 1981, giới hạn tuổi được nâng lên 15 và đến năm 1997, giới hạn tuổi được nâng lên 16.

VĐV Laurie Hernandez của đội Mỹ biểu diễn trên cầu thăng bằng

"Giới hạn tuổi được nâng lên để bảo vệ chính các vận động viên," - phát ngôn viên của của Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế cho biết. "Việc tập luyện các kỹ thuật khó quá sớm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của họ."

Thể dục dụng cụ là bộ môn Olympic có nhiều vận động viên trẻ tuổi nhất tham dự. Đa phần các nữ vận động viên vẫn chỉ đang ở độ tuổi thiếu niên. Lý do là vì cơ thể phái nữ thường dẻo dai và nhanh nhẹn hơn trước khi họ bước vào giai đoạn cuối của quá trình dậy thì.

"Đây là bộ môn của các cô gái trẻ," HLV đội Mỹ John Geddert cho biết. "Một khi các cô bé trưởng thành, việc tập luyện sẽ khó hơn rất nhiều."

Đoàn Trung Quốc có sử dụng trẻ em dưới tuổi quy định hay không?

Đoàn Thể dục dụng cụ Trung Quốc từng bị nghi ngờ đã đưa những cô bé dưới độ tuổi quy định tham gia dự thi tại Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic Sydney 2000.

Một cô gái đã bị tước huy chương vàng tại Sydney do thiếu tuổi. Một nữ VĐV khác cũng bị điều tra tại Olympic Bắc Kinh nhưng được chứng minh đủ tuổi tham dự.

Đoàn Thể dục dụng cụ Trung Quốc tại Rio với những gương mặt trẻ măng

Tại Rio lần này, đoàn Trung Quốc cam kết rằng các vận động viên của họ đều vừa đủ tuổi. Cô gái lớn nhất năm nay 20, còn các nữ VĐV còn lại là 17, 19 và 16 tuổi.

Vì sao các vận động viên Thể dụng dụng cụ trông đều thấp bé?

Những cô gái nhỏ người thường nhẹ cân, nên việc tung người và thực hiện những động tác bay, lộn vòng trên không sẽ dễ dàng hơn. Những vận động viên có chiều cao khiêm tốn sẽ có nhiều không gian trình diễn hơn trên cầu thăng bằng, còn những cô gái tay ngắn sẽ có lợi thế hơn khi thi đấu xà kép.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội