Sẽ kiểm tra doping VĐV giành huy chương ở giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026
Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 sẽ diễn ra tại Nha Trang vào cuối tháng 3 này. Thành tích thi đấu của các VĐV nam - nữ hệ chuyên nghiệp sẽ được tính vào kết quả chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 tổ chức cuối năm nay.
Theo quy định của Đại hội, tất cả vận động viên tham dự đều phải tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống doping và được cấp chứng chỉ hoàn thành.
Được biết, trước khi giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 diễn ra, khóa tập huấn về phòng chống doping sẽ được tổ chức. Và quan trọng hơn, công tác lấy mẫu kiểm tra doping sẽ được ban tổ chức và Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam (VADA) thực hiện nghiêm túc.
Điều này không chỉ góp phần đảm bảo sự công bằng, minh bạch, trong sạch cho cuộc đua mà còn giúp chính các VĐV tham dự có ý thức thực sự chuyên nghiệp về việc phòng chống doping.
"Đây là môn thi đầu tiên diễn ra của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, bên cạnh đó chạy marathon là môn đòi hỏi nhiều sức bền, sức mạnh, được đánh giá là "rủi ro cao dính tới doping", nên công tác phòng chống, kiểm tra sẽ được thực hiện gắt gao. Chúng tôi sẽ lấy một số mẫu thử, mà ưu tiên là nhóm VĐV đạt huy chương, có thể là huy chương vàng", đại diện của VADA chia sẻ.
Do thành tích ở giải lần này được tính vào kết quả của Đại hội Thể thao toàn quốc, bởi vậy dù chỉ có 2 bộ huy chương (nam - nữ), nhưng cuộc đua hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt khi các đoàn tham dự, những chân chạy đường dài hàng đầu của điền kinh Việt Nam đã tích cực, nỗ lực quyết tâm tập luyện nhằm đạt phong độ cao nhất để tranh tài.
Ở giải Vô địch marathon và các cự ly dài báo Tiền Phong năm 2025 tại Quảng Trị, về nhất nội dung chạy 42,195km nam là kỷ lục gia Hoàng Nguyên Thanh với thông số 2:32:23 (2 giờ 32 phút 23 giây). Trong khi đó lão tướng Nguyễn Văn Lai cán đích vị trí thứ hai với vỏn vẹn 17 giây nhiều hơn.
Còn ở đường chạy marathon nữ giải năm ngoái cựu kỷ lục gia Hoàng Thị Ngọc Hoa (2:42:09) cán đích sớm nhất. Và gương mặt trẻ Bùi Thị Thu Hà cũng có thành tích đứng bục lần đầu ở giải với vị trí thứ 3 cùng thành tích 2:48:49.
Hồi tháng 12 năm ngoái tại SEA Games 33 chính Thu Hà và Ngọc Hoa cùng tranh tài ở đường chạy marathon nữ tại Thái Lan. Hà bất ngờ có tấm HCĐ trong khi Hoa phải bỏ dở cuộc đua giữa chừng.
Riêng thành tích ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất diễn ra ở Hà Nội nội dung marathon nam chứng kiến màn ganh đua cực nóng khi cả 3 vị trí dẫn đầu đều... phá kỷ lục Đại hội (2:26:40). Trong đó Nguyên Thanh giành tấm HCV với thành tích vượt kỷ lục cũ gần 1 phút rưỡi, 2:25:18.
Ở đường chạy nữ tại Đại hội năm đó gương mặt trẻ Lê Thị Tuyết cũng bất ngờ tỏa sáng với tấm HCV và phá kỷ lục (2:48:0) với thông số 2:47:22.
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 không ghi nhận trường hợp nào dính doping ở môn điền kinh. Tuy nhiên, một số VĐV thi đấu ở môn cử tạ và thể hình đã bị phát hiện dương tính với doping.
