Việt Nam nhắm tới tổ chức giải Điền kinh cấp độ châu lục
Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu tổ chức giải Điền kinh cấp độ cao nhất châu lục trong vòng 2-4 năm tới. Đây là một phần nội dung được chia sẻ trong buổi làm việc chiều 21-11, khi Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt tiếp ông Dahlan Jumaan Al Hamad – Chủ tịch Điền kinh châu Á nhân chuyến công tác và dự Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Điền kinh châu Á năm 2025 tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad đánh giá cao về những thành tích của Điền kinh Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong thời gian qua, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad nhấn mạnh rằng Việt Nam là đối tác thể thao quan trọng của Điền kinh châu Á.
Ông Dahlan Jumaan Al Hamad cũng cho biết, một quốc gia không đạt được sự phổ quát của một môn thể thao thì rất khó vươn ra thế giới. Từ quan điểm này, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad đánh giá cao việc Điền kinh Việt Nam đã nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của môn thể thao Điền kinh cũng như xây dựng được chiến lược triển khai thực hiện hiệu quả.
Đó là cơ sở để Điền kinh châu Á sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Điền kinh Việt Nam phảt triển. Với việc đưa một đại diện của Điền kinh Việt Nam góp mặt vào Hội đồng Liên đoàn Điền kinh châu Á, mọi thông tin quan trọng sẽ được tiếp cận một cách kịp thời và hiệu quả nhất.
Ngoài ra, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad cũng khẳng định rằng Điền kinh Việt Nam có rất nhiều tài năng. Đó cũng chính là một trong những yếu tố để Điền kinh châu Á tạo điều kiện để Điền kinh Việt Nam được thụ hưởng về hạ tầng cơ sở tại các Trung tâm đào tạo của Liên đoàn.
Về phía đại diện thể thao Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh rằng trong thời gian gần đây, điền kinh Việt Nam đã đạt được những bước tiến nhất định ở khu vực Đông Nam Á, và mong muốn có được những bước tiến tốt hơn ở khu vực châu Á và thế giới.
Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt chia sẻ, Điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 với tâm thế là quốc gia có nền điền kinh phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Ở đấu trường châu Á, Điền kinh Việt Nam có những đóng góp nhất định về thành tích với 2 HCV ASIAD năm 2018.
Ngoài các giải đấu thể thao thành tích cao, phong trào tập luyện Điền kinh trong nước cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với khoảng 100 giải marathon được tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam mỗi năm. Không chỉ các giải chạy phong trào phát triển rọng khắp, Điền kinh cũng được đưa vào phát triển ở trường học.
Tuy vậy, ở cấp độ châu Á và Olympic hiện thành tích của điền kinh Việt Nam còn nhiều hạn chế, chính vì vậy, Cục trưởng Cục TDTT mong muốn Điền kinh châu Á hỗ trợ giới thiệu các chuyên gia giỏi đề hỗ trợ Điền kinh Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu đặt ra. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của vấn đề hồi phục sau tập luyện và chấn thương, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng để xuất sự hỗ trợ từ phía Điền kinh châu Á đối với vấn đề này.
Cũng tại buổi gặp mặt chiều qua, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết hiện Việt Nam đang xây dựng 1 sân vận động 60.000 chỗ ngồi. Từ nay đế năm 2030 dự kiến xây dựng được 4 khu đô thị ngay tại Hà Nội và đến 2030 có thể đảm bảo năng lực tổ chức Đại hội thể thao châu Á. Một hệ thống tương tự cũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh.
“Hiện, chúng tôi cũng đang xúc tiến xin ý kiến đăng cai một số sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục. Hy vọng trong vòng hai năm tới, hạ tầng cơ sở vật chất của chúng tôi sẽ đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của Liên đoàn Điền kinh châu Á để tổ chức giải đấu điền kinh tầm cỡ châu lục. Đến thời điểm đó, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad và Điền kinh châu Á sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện đề Việt Nam có thể biến ước mơ thành hiện thực”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt chia sẻ.
Hoàn toàn đồng thuận với những chia sẻ và đề xuất lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad cho biết Điền kinh châu Á sẵn lòng đồng hành để hỗ trợ Điền kinh Việt Nam tháo gỡ và khắc phục khó khăn trên chặng đường khẳng định vị thế.
