Cầu lông Thomas Cup: Goh Sze Fei và Nur Izzuddin nỗ lực tìm lại chính mình, cùng Malaysia giải "cơn khát" vô địch 34 năm
Cặp đôi từng giữ vị trí số 1 thế giới, Goh Sze Fei và Nur Izzuddin Rumsani, đang bước vào Vòng chung kết cầu lông Thomas Cup tại Horsens, Đan Mạch (từ ngày 24/4 đến ngày 3/5) với một tâm thế đầy quyết tâm. Sau chức vô địch Indonesian Masters hồi tháng Giêng, phong độ của cả hai đã có dấu hiệu chững lại, đỉnh điểm là thất bại ngay vòng đầu tiên tại Giải vô địch châu Á ở Ninh Ba vừa qua.
Thừa nhận những khó khăn hiện tại, Sze Fei chia sẻ: "Tôi hy vọng chúng tôi có thể xây dựng tinh thần đồng đội mạnh mẽ và cải thiện thành tích của mình. Những khó khăn là có, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức để trở lại phong độ tốt nhất. Trại huấn luyện tập trung rất tốt, không chỉ cho tôi mà còn cho toàn đội."
Dưới góc độ quản trị thể thao, việc lựa chọn nhân sự cho một giải đấu đồng đội lớn như Thomas Cup không chỉ dựa vào phong độ nhất thời mà còn dựa trên giá trị của kinh nghiệm và sự ổn định tâm lý. Dù phải cạnh tranh gắt gao với các cặp đôi trẻ như Wan Arif - Yap Roy King, Sze Fei và Izzuddin vẫn được tin tưởng nhờ bản lĩnh của 4 lần tham dự Thomas Cup.
Trong kinh doanh thể thao, các vận động viên kỳ cựu giống như những "tài sản cố định" có độ rủi ro thấp trong các trận cầu mang tính quyết định. Khả năng bắt cặp ngẫu nhiên của họ cũng là một lợi thế chiến thuật to lớn. Minh chứng là tại Aarhus 2020, Izzuddin từng kết hợp với Wooi Yik, còn Aaron bắt cặp với Sze Fei để tạo nên sự đột biến – một chiến lược "đa dạng hóa sản phẩm" nhân sự giúp đội tuyển thích nghi với mọi đối thủ.
Malaysia đã đầu tư một trại huấn luyện tập trung kéo dài 8 ngày tại Herning (Đan Mạch) để các tay vợt tìm lại nhịp điệu. Đây là một mô hình chuyên nghiệp có thể tham khảo.
Việc duy trì phong độ sau khi đạt đỉnh (như cách Sze Fei - Izzuddin vô địch đầu năm rồi sa sút) luôn là bài toán khó. Nhìn vào cách tuyển Malaysia chấp nhận áp lực kỳ vọng để tìm cách "trở lại", chúng ta thấy rằng: Sự chuyên nghiệp không chỉ nằm ở chiến thắng, mà còn ở cách vượt qua khủng hoảng phong độ thông qua sự chuẩn bị khoa học và tinh thần cầu tiến. Để chấm dứt 34 năm chờ đợi, người Mã không chỉ cần sức mạnh, họ cần sự kết nối và bản lĩnh của những người đã từng đứng trên đỉnh thế giới.
