Giải cầu lông đồng đội châu Á 2026: Malaysia đặt mục tiêu vô địch bằng "làn sóng trẻ" của Lee Chong Wei
Hiệp hội Cầu lông Malaysia (BAM) vẫn đặt mục tiêu giành chức vô địch tại Giải vô địch đồng đội châu Á dù đã cử đội hình dự bị tham dự giải đấu bắt đầu từ hôm nay tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Chủ tịch ủy ban thành tích của BAM, ông Lee Chong Wei, cho biết chiến dịch này sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với các vận động viên trẻ, đặc biệt là khi một số đối thủ lựa chọn cử những ngôi sao hàng đầu của họ.
Hàn Quốc đã chọn cặp đôi đánh đôi đẳng cấp thế giới Kim Won-ho–Seo Seung-jae, trong khi Loh Kean Yew của Singapore, Lakshya Sen của Ấn Độ và Angus Ng Ka Long của Hong Kong Trung Quốc cũng dẫn dắt các đội tuyển của họ. Ông Chong Wei nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các ngôi sao đã thành danh không nên làm nản lòng các vận động viên trẻ Malaysia được chọn đến Thanh Đảo.
Thay vào đó, ông muốn họ nắm bắt cơ hội để thử thách bản thân và cố gắng tạo nên bất ngờ. “Lần này, tất nhiên chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch. Điều đó là bình thường. Bất cứ khi nào chúng tôi cử một đội tham dự, mục tiêu luôn là giành chức vô địch, nhưng chúng tôi cũng phải xem xét trình độ của các vận động viên và màn trình diễn của họ,” ông nói.
Các vận động viên nam của Malaysia gồm Justin Hoh, Aidil Sholeh Ali Sadikin, Eogene Ewe, Kong Wei Xiang (đơn nam), Wan Arif Junaidi-Yap Roy King, Choong Hon Jia-Mohd Haikal Nazri, Kang Khai Xing-Aaron Tai (đôi nam) trong khi các vận động viên nữ gồm K. Letshanaa, Wong Ling Ching, Siti Zulaikha Azmi, Oo Shan Zi (đơn nữ), Ong Xin Yee-Carmen Ting, Chong Jie Yu-Vanessa Ng, Low Zi Yu-Noraqilah Maisarah Ramdan (đôi nam).
“Không dễ dàng. Một số quốc gia cử đội hình đầy đủ, trong khi những quốc gia khác chỉ cử một phần,” Chong Wei cho biết. “Chúng tôi cử phần lớn các vận động viên trẻ, và đây là cơ hội tốt để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm quý báu. Ngay cả khi thua, ít nhất họ cũng đã chiến đấu đến cùng. Khi đó, các huấn luyện viên và ban quản lý có thể đánh giá họ. Tôi xem đây là cơ hội để thế hệ trẻ chứng minh khả năng của mình, thể hiện những gì họ đã luyện tập và cách họ áp dụng điều đó vào thi đấu,” Chong Wei nói.
Giải đấu đồng đội châu Á đóng vai trò là vòng loại cho Chung kết Thomas và Uber Cup tại Horsens, Đan Mạch, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, và Chong Wei tin rằng Malaysia sẽ không gặp khó khăn trong việc giành một suất. 4 đội vào bán kết từ các giải vô địch đồng đội châu Á và châu Âu, cũng như các nhà vô địch từ châu Phi, châu Đại Dương và châu Mỹ Latinh, sẽ đủ điều kiện tham dự vòng Chung kết. 3 suất còn lại sẽ được xác định dựa trên bảng xếp hạng thế giới.
Malaysia hiện đang xếp thứ 5 trên thế giới. “Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã đủ điều kiện, vậy tại sao không cho thế hệ trẻ cơ hội để có được kinh nghiệm này? Đây không phải là thứ có thể mua bằng tiền. Họ phải ra sân, thi đấu và tự mình trải nghiệm bầu không khí của giải đấu. Nếu cứ giữ họ làm dự bị mãi thì chẳng có ích gì. Ít nhất bây giờ họ cũng có cơ hội ra sân thi đấu. Đây là kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ,” Chong Wei nói thêm. Đội tuyển nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng D bằng trận đấu với Myanmar vào ngày mai và tiếp theo là Indonesia vào thứ Năm, trong khi đội tuyển nữ đã chắc suất vào tứ kết vì chỉ có hai đội ở bảng W, bao gồm cả Trung Quốc.
