Lee Chong Wei gửi thư đi, Lee Zii Jia chưa hồi đáp: Cái tôi hay bài toán quản trị nhân tài của cầu lông Malaysia?
Chiếc cúp Thomas Cup – biểu tượng của quyền lực đồng đội cầu lông thế giới – đã rời xa Malaysia suốt 34 năm. Để chấm dứt cơn khát này, Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) đã chính thức gửi lời mời tập trung đến cựu số 2 thế giới Lee Zii Jia. Đáng chú ý, người đứng ra đốc thúc không ai khác chính là Datuk Seri Lee Chong Wei.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, hồi đáp từ phía Team LZJ (đội ngũ quản lý riêng của Zii Jia) vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Sự im lặng này không chỉ gây lo ngại về tình trạng chấn thương của anh sau giải Thailand Masters, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tinh thần đoàn kết trước thềm giải đấu tại Đan Mạch vào tháng 4 tới.
Trong kinh doanh thể thao hiện đại, Lee Zii Jia không chỉ là một vận động viên, anh là một doanh nghiệp độc lập (Team LZJ).
Quản trị rủi ro: Zii Jia vừa trải qua một năm 2025 đầy chấn thương. Việc tham gia tập trung đội tuyển có thể ảnh hưởng đến lộ trình hồi phục riêng và các cam kết với nhà tài trợ cá nhân.
Xung đột thương hiệu: Đây là bài toán mà thể thao Việt Nam cũng thường xuyên gặp phải. Khi vận động viên đã đủ mạnh để tự đứng trên đôi chân mình với các hợp đồng quảng cáo riêng, việc quay lại "khuôn khổ" của liên đoàn luôn đòi hỏi những thỏa thuận về kinh tế và quyền lợi vô cùng khéo léo.
Lee Chong Wei nhấn mạnh: "Cảm giác thi đấu đồng đội khác hẳn so với cá nhân. Chúng ta đang thi đấu vì đất nước." Thông điệp này nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ Việt Nam – những người luôn đề cao tinh thần dân tộc. Chúng ta từng thấy những giọt nước mắt của các vận động viên Việt Nam khi giành huy chương đồng đội, và đó chính là giá trị tinh thần giúp nâng tầm giá trị thương hiệu quốc gia. Nếu Zii Jia từ chối, anh có thể bảo vệ được sức khỏe cá nhân, nhưng giá trị "di sản" trong lòng người hâm mộ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
BAM đang lên kế hoạch đưa đội tuyển sang Đan Mạch sớm để thích nghi thời tiết. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị hậu cần – một yếu tố quan trọng của kinh doanh thể thao. Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi ngôi sao sáng nhất. Câu chuyện này là lời nhắc nhở: Trong thể thao đỉnh cao, tài năng là bắt buộc, nhưng sự hòa hợp với hệ thống mới là thứ tạo nên nhà vô địch vĩnh cửu.
