PV Sindhu và dàn sao cầu lông thế giới nắm quyền lực mới tại Liên đoàn Cầu lông Thế giới nhiệm kỳ 2026-2029
Hai trong số những vận động viên cầu lông thành công và có thâm niên nhất, Pusarla V. Sindhu và Chan Ho Yuen Daniel, đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Vận động viên của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) và Ủy ban Vận động viên Cầu lông Người khuyết tật của BWF nhiệm kỳ 2026-2029. Cả hai sẽ đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng BWF, giúp các vận động viên có tiếng nói trực tiếp trong quản trị toàn cầu của liên đoàn.
Với kinh nghiệm phục vụ trong Ủy ban từ năm 2017 và là Đại sứ Liêm chính của BWF từ năm 2020, Pusarla của Ấn Độ mang đến kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng sâu rộng cho vai trò này. Cô là người từng hai lần đoạt huy chương Olympic và là nhà vô địch thế giới năm 2019. Bà Pusarla phát biểu về vị trí mới của mình: “Tôi đảm nhận vai trò này với tinh thần trách nhiệm và mục đích cao cả. Là Chủ tịch Ủy ban Vận động viên, trọng tâm của tôi là đảm bảo tiếng nói của các vận động viên được lắng nghe rõ ràng, nhất quán và tôn trọng ở mọi cấp độ ra quyết định.
Tôi xem vai trò này như một cầu nối giữa các vận động viên và ban quản lý, và tôi rất biết ơn khi được làm việc cùng với Ủy ban Vận động viên và các vận động viên, những người đại diện cho họ trong toàn bộ môn thể thao của chúng ta. Được các đồng nghiệp tin tưởng giao phó trách nhiệm này là một vinh dự mà tôi mang trên vai với sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Tôi cũng muốn chân thành ghi nhận công lao xuất sắc của bà Greysia Polii trong nhiệm kỳ trước.”
Bà sẽ được hỗ trợ bởi Phó Chủ tịch Debora Jille đến từ Hà Lan. Như đã thông báo trước đó, An Se Young (Hàn Quốc), Doha Hany (Ai Cập) và Jia Yi Fan (Trung Quốc) là những đại diện vận động viên khác trong Ủy ban.
Trong môn cầu lông người khuyết tật, vận động viên Chan của Hong Kong Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò này toàn thời gian, sau khi giữ chức Chủ tịch lâm thời vào đầu năm nay. Vận động viên Paralympic WH2 hai lần vô địch nay đã giải nghệ cho biết: “Tôi vô cùng vinh dự được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Vận động viên Para của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Đây không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn là sự ghi nhận ý nghĩa về sự cống hiến và tiến bộ của các vận động viên cầu lông Para trên toàn thế giới.
Tầm nhìn của tôi là tăng cường mối liên kết giữa các vận động viên Para và BWF, đảm bảo rằng tiếng nói của mỗi vận động viên đều được lắng nghe, tôn trọng và đại diện. Với tư cách là một vận động viên và một thành viên của Hội đồng BWF, tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy sự công bằng, khả năng tiếp cận và phát triển lâu dài cho môn thể thao của chúng ta. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi trong hành trình này. Tôi mong muốn được phục vụ các vận động viên và xây dựng một tương lai vững mạnh hơn cho cầu lông Para.”
Cathrine Rosengren của Đan Mạch sẽ giữ chức Phó Ủy viên. Amy Burnett (Mỹ), Guillaume Gailly (Pháp), Abu Hubaida (Ấn Độ) và Tarek Abbas Gharib Zahry (Ai Cập) là các thành viên khác của Ủy ban. Trong một tin tức liên quan, Soraya Aghaei Haji Agha, người tiên phong cho thể thao Iran và là vận động viên cầu lông nữ đầu tiên đại diện cho Iran tại Thế vận hội Tokyo 2020, mới đây đã được bổ nhiệm làm một trong năm thành viên mới của Ủy ban Vận động viên thuộc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Việc bổ nhiệm Aghaei phản ánh cam kết của IOC về sự đa dạng và đại diện cho vận động viên. Việc bổ nhiệm này củng cố tầm ảnh hưởng của bà trong Phong trào Olympic, với việc Ban Chấp hành IOC cũng đề cử bà trở thành thành viên chính thức của IOC, dự kiến sẽ được xác nhận tại Phiên họp thứ 145 của IOC tại Milan vào tháng Hai tới.
