Atletico Madrid: Trẻ hóa nhưng không "ngây thơ"

thứ tư 25-5-2016 18:40:21 +07:00 0 bình luận
2 năm sau thất bại ở chung kết Champions League, Atletico Madrid gặp lại Real Madrid với đội hình có nòng cốt là những cầu thủ dưới 25 tuổi.

2 năm sau thất bại ở chung kết Champions League, Atletico Madrid gặp lại Real Madrid với đội hình có nòng cốt là những cầu thủ dưới 25 tuổi.

"Kể từ sau trận bán kết với Chelsea vào năm 2014, đội hình của chúng tôi đã có rất nhiều sự thay đổi. Tôi muốn nói về sự xuất hiện của 10 cầu thủ mới", HLV Diego Simeone chia sẻ về đội hình hiện tại của Atletico Madrid.

"Ngày trước, Atletico sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm khoảng 28, 29 tuổi như Costa, Sosa, Godin, Gabi, Juanfran hay Luis. Bây giờ, chúng tôi có nhiều hơn những cầu thủ trẻ đã trưởng thành sau một thời gian dài rèn luyện. Saul là một ví dụ, cậu ấy đã có thể phát huy hết khả năng của mình và khiến tôi cảm thấy tự hào".

Simeone không nói ngoa. Atletico Madrid đang sở hữu đội hình Atletico trẻ trung nhất trong 6 năm làm việc tại đây với 10 cầu thủ dưới 25 tuổi. Thậm chí, con số này vào đầu mùa giải năm nay còn là 12 khi Antoine Griezmann và Stefan Savic cũng chỉ mới bước sang tuổi 25 vào đầu năm nay.

18 cầu thủ tham dự trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2013/14 với Chelsea nay chỉ còn 4 người là Diego Godin, Juanfran và Filipe Luis và Koke. So với đội hình chơi trận chung kết Champions League cách đây 2 năm, đội hình dự kiến của Atletico trong trận tái đấu với Real Madrid tại San Siro vào cuối tuần này có đến 6 sự thay đổi. 5 cầu thủ còn sót lại từ trận đấu tại Lisbon gồm Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Gabi và Koke.

Đội hình Atletico Madrid 2 năm trước.

Thibaut Courtois, Miranda, Raul Garcia, David Villa và Diego Costa đã chuyển sang thi đấu cho đội bóng khác, trong khi Tiago đang bị chấn thương nặng và chắc chắn vắng mặt ở trận đấu vào cuối tuần này. Thay thế cho họ là những ngôi sao mới trải đều trên 3 tuyến được Diego Simeone "nhào nặn" và giới thiệu trong mùa giải năm nay như thủ môn Jan Oblak, trung vệ Jose Gimenez, hai cầu thủ chạy cánh Saul Nigunez, Yannick Carrasco và đặc biệt là tiền đạo Antoine Griezmann, cầu thủ đã ghi đến gần 40% bàn thắng của Atletico trong mùa giải năm nay.

Thậm chí, nếu tính cả Koke thì một nửa đội hình Atletico trong trận chung kết năm nay gồm những cầu thủ từ 25 tuổi trở xuống. Nhưng cần phải khẳng định ngay rằng, đội hình trẻ trung của Atletico không hề non nớt kinh nghiệm.

Griezmann là chân sút tốt nhất của Atletico trong thời điểm hiện tại

Koke đã là nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa của Atletico trong suốt 4 mùa giải qua. Thậm chí, giới chuyên môn còn dự đoán rằng anh chuẩn bị thay thế Andres Iniesta, David Silva và Cesc Fabregas ở vị trí nhạc trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha.

Antoine Griemann đang có một mùa giải thăng hoa cùng Atletico Madrid. Chính anh là người đã ghi bàn giúp Atletico loại cả Barcelona và Bayern Munnich trên đường tiến vào trận chung kết. Về mặt kinh nghiệm, Griezmann đã có 6 năm chơi bóng tại La Liga, 3 mùa giải đá Champions League và 26 lần khoác áo Đội tuyển Pháp.

Trong khi đó, cả Jan Oblak, Saul Niguez, Jose Gimenez và Yannick Carrasco cũng đã trưởng thành vượt bậc trong mùa giải năm nay. Bằng chứng là Saul, Carrasco lẫn Gimenez đều được triệu tập tham dự EURO 2016 và Copa America 2016, trong khi Oblak xuất sắc đoạt lấy danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất La Liga", cân bằng kỷ lục chỉ để lọt lưới 18 bàn tồn tại suốt 22 năm qua ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Đến đây thì chúng ta không thể không ca ngợi tài năng của HLV Diego Simeone. Các chuyên gia bóng đá thế giới vẫn thường nói rằng, Simeone không mua về những ngôi sao mà ông tạo ra những ngôi sao từ những cầu thủ sẵn có. Thật vậy, hầu hết các cầu thủ rời Atletico đều sa sút một cách tệ hại.

HLV Diego Simeone là kiến trúc sư chính cho thành công của Atletico

Radamel Falcao chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời anh còn tung hoành trong màu áo Atletico Madrid ở La Liga và Europa League. Diego Costa cũng vừa trải qua một mùa giải tệ hại với Chelsea, trong khi Arda Turan về Barcelona chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị.

Nhưng ví dụ tiêu biểu nhất phải là Felipe Luis, hậu vệ người Brazil gia nhập Chelsea vào mùa giải năm ngoái với mức giá gần 16 triệu bảng và không để lại bất kỳ ấn tượng nào sau 14 trận đá chính. Đầu mùa giải năm nay, anh quay về Atletico và lại tỏa sáng như chưa trước.

Đó là minh chứng cho thấy tài "liệu cơm, gắp mắm" của Diego Simeone. Chiến lược gia người Argentina luôn biết kết hợp một cách tài tình các cầu thủ trẻ, những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và các lão tướng để làm nên thành công cho Atletico. Chẳng thế mà Atletico vẫn luôn duy trì được lối chơi phòng ngự phản công máu lửa, kỷ luật và tinh quái đậm chất đường phố của Simeone, dù năm nào họ cũng bị chảy máu lực lượng. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội