Danny Blind: “Tôi sẽ đứng dậy ở chỗ bị ngã”

thứ năm 15-10-2015 15:04:14 +07:00 0 bình luận
Chỉ 1 năm sau khi nổi đình nổi đám tại World Cup 2014, tuyển Hà Lan thậm chí không giành vé play-off để tới Pháp bằng cửa sau. Thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Czech, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tự quyết định số phận bằng chiến thắng 1-0 trước Iceland đặt Danny Blind và các trợ lý của mình dưới “làn đạn hạng nặng” từ mọi phía. Dù vậy, HLV tuyển Hà Lan khẳng định sẽ ở lại.

“Tôi muốn tiếp tục công việc này. Tôi không cảm thấy tổn thương. Trên tất cả, chúng ta cần phân tích sai lầm ở chỗ nào và hướng về phía trước. Tôi muốn đứng dậy ở chỗ bị ngã”, Blind khẳng định, sau khi nhận được tín hiệu ủng hộ từ Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan (KNVB), Bert Van Oostveen.

Sự thật là KNVB từng ướm hỏi Ronald Koeman về khả năng thay thế Blind. Tuy nhiên, nguồn tin từ bạn của Koeman cho biết HLV 52 tuổi chưa sẵn sàng trở lại quê hương, chỉ 1 năm sau khi tới Anh. Nguồn tin này cho biết: “Anh ấy có một dự án đang tiến hành ở Southampton. Lời mời (làm HLV tuyển Hà Lan) rất hấp dẫn, nhưng Ronald rõ ràng chưa sẵn sàng từ bỏ công việc này để tiến hành một dự án mới”. KNVB cũng không giấu giếm ý định mời Van Basten trở lại, sau khi từng dẫn dắt Hà Lan trong 4 năm (2004-08).

Tuy nhiên, Van Basten trước đó phát tín hiệu nhấn mạnh không thích vị trí “thuyền trưởng” và phải đứng “đầu sóng, ngọn gió”.

Bình luận về chuyện Koeman và Van Basten từ chối vị trí HLV tuyển Hà Lan, cựu tiền đạo Wim Kieft ám chỉ nội bộ tuyển Hà Lan có vấn đề và nhấn mạnh: “Bóng đá Hà Lan, thường được ca tụng về ý tưởng sáng tạo về chiến thuật và chất lượng chơi bóng, thực tế đang suy thoái, cần một cuộc cách mạng toàn diện về tầm nhìn và tài năng. Nền bóng đá này đang có một thế hệ HLV sung sức, giàu kinh nghiệm, đang làm việc ở khắp châu Âu. Hà Lan cũng có một thế hệ cầu thủ trẻ nhiều khát vọng chiến thắng. Vấn đề của chúng ta là năng lực gắn kết!”.

Cựu hậu vệ trái Van Tiggelen, chơi 161 trận cho Sparta Rotterdam, cho rằng Blind có phần lỗi – không hoàn toàn chỉ vì Guus Hiddink – trong thất bại của tuyển Hà Lan, bởi “quá thiên vị các cầu thủ Ajax”. HLV 58 tuổi mới đây triệu tập 5 cầu thủ từ Ajax (Bazoer, Cillessen, Tete, Riedewald và El Ghazi), trong khi Feyenoord và PSV chỉ có 2 người/CLB được lựa chọn. “Tôi tự hỏi vì lý do gì Davy Propper và Jorrit Hendrix (PSV) không được triệu tập, thay vì Bazoer”, Van Tiggelen chất vấn.

Đáp lại, Blind nhấn mạnh: “Tôi nghĩ chuyện đó không đáng bàn luận. Tôi không quan tâm nhiều tới đề nghị của các CLB. Công việc của tôi là lựa chọn người tốt nhất. Lựa chọn của tôi dựa trên những thách thức cao nhất với các cầu thủ, không có chút thiên vị”. Gần đây nhất, Blind cũng phải đau đầu trả lời truyền thông về vụ Van Persie và Depay cãi cọ trên sân tập.

Thành Lương

“Blind phải ở lại. Chuyện này không phải là lỗi của ông ấy. Đó là một thất bại tổng hợp của nhiều yếu tố. Nó là lỗi của các cầu thủ khi để chuyện đó xảy ra và chúng tôi đã không chơi đúng khả năng”

Wesley Sneijder.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội