Boston Marathon lần thứ 126 trở lại sau 1099 ngày gián đoạn

thứ ba 19-4-2022 10:33:26 +07:00 0 bình luận
Boston Marathon 2022 trở lại đường đua với mùa giải thứ 126. Và lần đầu tiên sau 1099 ngày gián đoạn, hàng chục nghìn VĐV toàn thế giới lại được đua tại giải chạy danh giá nhất hành tinh.

Boston Marathon 2022 diễn ra ngày 18/4 (gần nửa đêm giờ Việt Nam) và mới kết thúc với nhiều thông số đáng chú ý. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải bị gián đoạn năm 2020, chỉ dành cho VĐV chuyên nghiệp và thi trực tuyến năm ngoái. Năm nay, sau đúng 1099 ngày, giải marathon uy tín và lâu đời nhất thế giới này mới trở lại với tất cả các hệ thi đấu.

Giải năm nay có 25.314 người thuộc 120 quốc gia tham dự. Đặc biệt, các VĐV đến từ 50 bang của nước Mỹ đều tụ họp tại Boston. Việt Nam cũng có một số VĐV tham dự giải chạy lớn này.

Cặp VĐV Kenya Evans Chebet và Peres Jepchirchir đã xác lập cú đúp chiến thắng một cách ấn tượng. Evans Chebet từng không hoàn thành (DNF) năm 2018 (lần tham dự đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này), nhưng trở lại đầy mạnh mẽ năm nay để vô địch với thành tích 2:06:51.

Evans Chebet vô địch Boston Marathon 2022 hạng mục nam - Ảnh: Boston Marathon

Cuộc đua của anh chàng này với những đối thủ đồng hương đều đã vô địch Boston Marathon được đánh giá là rất đáng xem. Lawrence Cherono (vô địch năm 2019) về nhì với thời gian 2:07:21 còn nhà vô địch 2021 Benson Kipruto về thứ ba với thông số 2:07:27.

Ở hạng mục marathon nữ, cuộc đua chỉ ngã ngũ ở vài trăm mét cuối cùng. Peres Jepchirchir (Kenya) lần đầu tham dự Boston Marathon, luôn bị đối thủ Ababel Yeshaneh (Ethiopia) dẫn trước ở phần lớn đường đua. Nhưng khi cách đây rất ngắn, đẳng cấp của nhà vô địch Olympic đã được thể hiện. Jepchirchir cán đích với thời gian 2:21:01, trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử vô địch Olympic (Tokyo 2020), New York City Marathon và cả Boston Marathon.

Peres Jepchirchir đăng quang hạng mục nữ  Boston Marathon 2022 - Ảnh: Boston Marathon

Yeshaneh về nhì với chỉ 4 giây cách biệt. Mary Wacera Ngugi (Kenya) về thứ ba với thông số 2:21:32, trong khi Joyciline Jepkosgei, nhà vô địch London Marathon 2021, không thể chen chân vào nhóm đứng bục.

Ở nội dung xe lăn chuyên nghiệp nam, Daniel Romanchuk (Mỹ) lần thứ ba vô địch với thành tích 1:26:58. Manuela Schar (Thụy Sĩ) lần thứ tư lên ngôi tại Boston Marathon với thời gian 1:41:08.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội