Kỷ lục quốc gia 5000m nữ cách xa kỷ lục thế giới mới bao nhiêu?

thứ năm 8-10-2020 13:50:03 +07:00 0 bình luận
Kỷ lục quốc gia nội dung chạy 5000m nữ tồn tại 17 năm qua khác biệt thế nào so với kỷ lục thế giới mới do cô gái Ethiopia Letesenbet Gidey vừa thiết lập sáng 8/10/2020?

Sự kiện NN Valencia World Record Day tại Tây Ban Nha kết thúc sáng nay (theo giờ Việt Nam) thành công rực rỡ khi cả hai nội dung 10.000m và 5.000m nữ đều kết thúc với kỷ lục thế giới mới.

Nếu như Joshua Cheptegei (Uganda) dễ dàng lập kỷ lục mới 26 phút 11 giây 00 (26:11:00), hơn cũ lục của Kenenisa Bekele tồn tại 15 năm tới gần… 7 giây (26:17.53), thì Letesenbet Gidey cũng bỏ túi kỷ lục thế giới của riêng mình.

Letesenbet Gidey lập kỷ lục thế giới 5000m nữ với thành tích 14:06.65

Gidey, huy chương bạc thế giới 10.000m nữ, xuất sắc hoàn thành nội dung 5.000m với thành tích 14:06:65, hơn kỷ lục cũ 14:11:15 của đồng hương Tirunesh Dibaba lập năm 2008 tới hơn 4 giây. Ngôi sao 22 tuổi người Ethiopia cực kỳ bình tĩnh ngay từ khi xuất phát và mất trung bình 68.1 giây cho mỗi vòng sân (400m). Gidey hoàn thành đường đua với tốc độ trung bình (pace) khoảng 2:50 (2 phút 50 giây/km).

Thành tích của Letesenbet Gidey dù được sự trợ giúp của công nghệ dẫn đường Wavelight cũng như đội dẫn tốc (pacer) xuất sắc, nhưng vẫn khẳng định tài năng và nỗ lực tuyệt vời của cô gái Ethiopia. Kỷ lục này được dự đoán sẽ phải rất lâu nữa mới bị phá.

Nguyễn Thị Oanh (trái) và Phạm Thị Huệ thi đấu nội dung 5000m nữ tại SEA Games 30

Thử làm một sự so sánh để thấy sự khác biệt giữa kỷ lục thế giới mới và thành tích tương tự tại châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam.

Người hiện đang nắm giữ kỷ lục quốc gia nội dung chạy 5.000m nữ là Đoàn Nữ Trúc Vân, VĐV người Khánh Hòa đạt thông số 16:12.73 tại SEA Games 2003 tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 7/12/2003. Sau 17 năm, kỷ lục quốc gia này vẫn chưa có dấu hiệu bị xô đổ mặc dù lứa VĐV hiện tại cũng rất tài năng như Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) hay Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh).

Đoàn Nữ Trúc Vân (ảnh nhỏ dưới) giữ kỷ lục quốc gia 5000m nữ từ năm 2003

Trong mấy kỳ SEA Games gần đây, Oanh và Huệ đều lần lượt giành huy chương vàng và bạc nội dung này. Ở Malaysia năm 2017, Oanh xếp trên Huệ với thành tích 17:23.20, hơn cô đồng nghiệp trên 10 giây (17:33.45). Còn tại Philippines tháng 12/2019, được thi đấu trên sân New Clark City mới xây dựng có đường chạy tốt, cả hai VĐV của Việt Nam đều đạt thành tích tốt hơn. Oanh giành huy chương vàng với thành tích 16:45.98, còn Huệ về nhì với 16:52.35.

Kỷ lục Đông Nam Á cự ly này đang là 15:54.32 do Triyaningsih của Indonesia lập tại SEA Games 2007 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) ngày 8/12/2007. Trong khi đó, kỷ lục châu Á thuộc về Jiang Bo (Trung Quốc) lập tại Thượng Hải ngày 23/10/1997 với thành tích 14:28.09.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội