“Ông hoàng 100m SEA Games” không vượt qua vòng tuyển chọn tại Malaysia

thứ bảy 17-8-2019 10:43:00 +07:00 0 bình luận
Khairul Hafiz Jantan, vận động viên được coi là “Ông hoàng tốc độ Đông Nam Á”, bất ngờ thi đấu không tốt tại Giải điền kinh vô địch quốc gia Malaysia, sự kiện tuyển chọn suất tham dự SEA Games 30.

Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia Malaysia vừa kết thúc, Khairul Hafiz Jantan bất ngờ chỉ về nhì nội dung sở trường 100m với thành tích 10 giây 71, thậm chí còn chậm hơn lần chạy bán kết lúc sáng của chính mình: 10 giây 59.

Thành tích trên cũng kém xa kỷ lục quốc gia của chính Jantan là 10 giây 18 mà vận động viên này xác lập tại Sarawak Malaysian Games 2016.

Giành huy chương vàng 100m Giải điền kinh vô địch quốc gia Malaysia 2019 là Muhammad Haiqal Hanafi đến từ Johor (10 giây 59) còn Muhammad Zulfiqar Ismail từ đoànTerengganu giành huy chương đồng với thời gian 10 giây 81.

Việc không đứng nhất cự ly này khiến Khairul Hafiz Jantan không thể lọt vào danh sách cuối cùng tuyển chọn vận động viên tham dự SEA Games 2019 tại Philippines vào cuối năm nay.

Vận động viên 21 tuổi cho biết sở dĩ anh không có thành tích tốt tại giải lần này là do mới trở lại với điền kinh 6 tuần trước, sau 7 tháng điều trị chấn thương. “Tôi vẫn còn trẻ và còn nhiều cơ hội tham dự các kỳ SEA Games khác. Lúc này, tôi chờ các quyết định từ huấn luyện viên của mình” - Khairul Hafiz Jantan nói.

Khairul Hafiz Jantan (151) giành huy chương vàng 100m SEA Games 2017 trên sân nhà

Ông Mohd Poad Md Kassim, huấn luyện viên của Jantan cho biết cơ hội dự SEA Games 30 của vận động viên này chưa phải đã hết. Lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Malaysia sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng vào chủ nhật 18/8/2019.

Theo đó, sau Giải điền kinh vô địch quốc gia Malaysia 2019, 15 vận động viên có thành tích tốt nhất ở nhiều nội dung sẽ được tuyển chọn tham dự SEA Games 2019 (xếp vào nhóm A). Những vận động viên có thành tích tiệm cận mốc quy chuẩn sẽ được đưa vào nhóm B để xem xét.

2 năm trước tại SEA Games 29 trên sân nhà, Khairul Hafiz Jantan đã giành huy chương vàng 100m với thành tích 10 giây 38, đánh bại đương kim vô địch Eric Shauwn Cray (Philippines) và Kritsada Namsuwan (Thái Lan), hai vận động viên cùng có thành tích 10 giây 43.

SEA Games 30 diễn ra tại Philippines từ 30/11 đến 11/12/2019 với 530 nội dung của 56 môn thể thao. Môn điền kinh diễn ra từ 6-10/12/2019 tại Sân vận động New Clark City.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội