Quang Trần lập kỷ lục thành tích, Tiểu Đường lần đầu vô địch 100km nữ Vietnam Mountain Marathon

thứ bảy 21-11-2020 17:06:20 +07:00 0 bình luận
Giải chạy siêu địa hình núi rừng Sa Pa năm nay chứng kiến nhiều màn tranh tài hấp dẫn và đã có những kỷ lục được xác lập.

Đêm 20/11/2020, Vietnam Mountain Marathon 2020 đã chính thức khai màn với 200 VĐV cự ly 100km xuất phát. Đến chiều 21/11, các nhà vô địch đã lộ diện.

Quang Trần trở lại ấn tượng, nhà vô địch 2 năm Hùng Hải dừng cuộc chơi sớm

100km VMM 2020 là nội dung quy tụ các chân chạy siêu đường dài xuất sắc nhất của Việt Nam và những hảo thủ ngoại đang sinh sống tại đây. Nhà vô địch 100km năm 2017 Quang Trần trở lại với núi rừng Sa Pa sau khi sân chơi này 2 năm liên tiếp đều thuộc về chân chạy Phú Thọ - Nguyễn Tiến Hùng (Hùng Hải).

Bên cạnh đó, những chân chạy trẻ đầy tiềm năng như Đỗ Trọng Nhơn (Bình Định), Nguyễn Sĩ Hiếu (Hải Phòng) hay Cao Ngọc Hà, người tạm rời đường chạy địa hình vài năm qua để tập trung hai môn phối hợp (duathlon) và đặc biệt là hai đối thủ mới nổi người Pháp là Romain Berion và Gaetan Morizur.

Quang Trần (áo xanh) trước khi xuất phát 100km nam VMM 2020 đêm 20/11/2020 - Ảnh: VMM

Quang Trần có cuộc chạy đà nhẹ nhàng tháng trước khi vô địch cự ly 42km tại Vietnam Jungle Marathon 2020 ở Pù Luông (Thanh Hóa). Chàng trai quê Bình Định được dịp thi đấu hết sức mình bởi có sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ xứng tầm.

Quang bứt phá từ sớm và cạnh tranh vị trí đầu với Hùng Hải, nhà vô địch 100km năm 2018-2019, trước khi chàng VĐV quê Phú Thọ dừng cuộc chơi sớm (DNF) sau một cú ngã bên suối. Từ đó, Quang Trần duy trì vị trí đầu tiên của mình và bị các đối thủ bám đuổi quyết liệt.

Romain Berion là tân vô địch 70km VJM tháng trước, trong khi Gaetan Morizur là chân chạy nam đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Asia Trail Masters danh giá. Cả hai VĐV này đã tạo áp lực ghê gớm khiến Quang Trần phải nỗ lực hơn nhiều.

Lần đầu tiên, dân mê chạy đường dài được chứng kiến những nỗ lực đến kiệt quệ sức lực của Quang Trần, người vốn được mệnh danh là “bay về đích” khi luôn vô đối ở các giải đấu với màn về đích… xinh tươi. Nhưng lần này, Quang Trần đã nỗ lực bằng tất cả tâm trí và sức lực của mình bằng những bước đi tập tễnh, thậm chí cơ căng cứng, đau rút và phải ngồi nghỉ khá lâu mới có thể di chuyển.

Quang Trần về đích, lập kỷ lục thành tích tại VMM 2020 - Ảnh: VMM

Quang Trần cán đích với thời gian 13:01:11, một kỷ lục mới của cự ly 100km VMM, phá sâu chính kỷ lục 13:17:45 mình xác lập năm 2017. Về sau Quang là Romain Berion và Gaetan Morizur, hai cùng cán đích với thời gian 13:04:54.

Hai chàng trai trẻ Đỗ Trọng Nhơn (13:58:14) và Nguyễn Sĩ Hiếu (13:58:15) về đích thứ tư và thứ 5.

Tiểu Đường tỏa sáng đường chạy 100km nữ

Ở nội dung của nữ, cô gái bé nhỏ quê Đông Anh (Hà Nội) Nguyễn Thị Đường xuất sắc về đích đầu tiên với thời gian 17:20:35. Cô gái có biệt danh Tiểu Đường lần đầu vô địch 100km nữ VMM, rút ngắn thành tích cá nhân ở cự ly này xuống tới hơn 3 giờ (20:15:56) khi lần đầu chạy 100km năm 2017 và xếp hạng 3 nữ.

Tiểu Đường đã vượt qua đối thủ nặng ký Nathalie Cochet (Pháp), nhà vô địch 100km năm 2016, người đã dẫn đầu phần lớn cuộc đua, ở những đoạn đường cuối quyết định. Tiểu Đường chia sẻ sau cuộc đua: “Thời tiết mát mẻ đã giúp tôi rất nhiều khi chạy lên dốc. Tôi đã không đổ chút mồ hôi nào. Cuộc đua năm nay đã mang đến một trải nghiệm thú vị bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi chạy VMM trong thời tiết lạnh thế này”.

Nguyễn Thị Đường (Tiểu Đường) vô địch 100km nữ VMM 2020 - Ảnh: VMM

Tiểu Đường chính thức trở thành nữ VĐV giành chức vô địch Vietnam Trail Series mùa giải 2020 và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Asia Trail Masters danh giá hết năm nay. Do dịch bệnh, các giải đấu bị hoãn hủy nhiều nên Asia Trail Masters đã quyết định gộp thành tích thi đấu hai năm 2020-2021 để tính chung cuộc. Dù vậy, Tiểu Đường cũng đã xuất sắc trở thành nữ VĐV đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng Asia Trail Masters danh giá của châu Á.

Cũng tại cự ly ultra nữ, Nguyễn Thùy Dung (Việt Nam) đã về nhất tại cự ly 70km với thành tích 11:03:28. Cô đã đành bại Constance Louasse của Pháp ở vị trí thứ hai và Vũ Lan Hương của Việt Nam ở vị trí thứ ba.

Tại cự ly 70km nam, Trung Nguyễn - vận động viên người Việt sinh sống tại Singapore - đã giành được chiến thắng trong khi bạn chạy của anh Vũ Tiến Việt Dũng và Lorenzo Revelant từ Ý về vị trí thứ hai và ba.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội