Rio 2016: HLV điền kinh Kenya mời chào bán lịch kiểm tra doping!

chủ nhật 7-8-2016 22:00:42 +07:00 0 bình luận
Hành động sai trái của ông Major Michael Rotich có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với cơ hội thi đấu của đoàn thể thao nước này tại Rio 2016.

Hành động sai trái của ông Major Michael Rotich có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với cơ hội thi đấu của đoàn thể thao nước này tại Rio 2016.

Theo tờ The Sunday Times, ông Major Michael Rotich - HLV đội tuyển điền kinh Kenya sẵn sàng thông báo cho các VĐV về lịch kiểm tra doping của BTC Olympic cũng như Ủy ban Phòng chống doping (WADA). Đổi lại, các VĐV được thông báo phải đưa cho ông ta một khoản tiền lên tới hàng nghìn USD.

Cụ thể, trong vai những người vận chuyển chất cấm cho các VĐV Vương quốc Anh, các phóng viên của tờ báo này đã tiếp cận được với Major Michael Rotich để tiến hành “thương lượng”.

Theo đó, ông Rotich sẽ thông báo cho các VĐV Vương quốc Anh 12 tiếng trước khi buổi kiểm tra chất cấm diễn ra. Ở chiều hướng ngược lại, những VĐV này phải đưa cho ông ta một khoản “tiền công” lên từ 10.000 USD đến 17.000 USD tùy vào độ quan trọng của buổi kiểm tra doping. 


Ông Major Michael Rotich (vòng tròn đen).

Thật không may cho vị HLV này khi tất cả nội dung của buổi “ngã giá” đã được các phóng viên ghi hình lại. Ủy ban Phòng chống doping Kenya cho biết, họ dang xem xét đơn khiếu nại. Trong khi đó, ông Rotich mới nhận được lệnh trở về Kenya ngay lập tức để phục vụ cho cuộc điều tra.

“Ông Rotich đã không thể góp mặt trong buổi lễ khai mạc Rio 2016 cùng đoàn thể thao Kenya vì phải đối mặt với những cáo buộc trên”, tờ The Sunday Times cho biết.

Sau khi biết nội dung của buổi “ngã giá” được ghi hình, ông Rotich cho biết, mục đích ông nói như vậy là để biết rõ danh tính của người đã hỏi mình, chứ thực ra không có chuyện thương lượng để “vòi” tiền như báo chí đã đăng (!?).

Điều trớ trêu ở chỗ là vụ việc này bị vỡ lở đúng vào thời điểm WADA rút Kenya ra khỏi danh sách các quốc gia “không tuân thủ” theo luật phòng chống doping quốc tế. Quyết định của WADA được đưa ra sau khi luật phòng chống doping của nước này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thống kê của BBC thì từ năm 2011 đến nay, đã có hơn 40 VĐV điền kinh Kenya có mẫu thử phản ứng dương tính với chất cấm. Với sự cố trên, nhiều người đang nghi ngờ số phận của các VĐV nước này tại Olympic 2016.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội