Thái Lan chạy marathon chậm nhất thế giới còn Việt Nam ở đâu?

thứ sáu 22-2-2019 14:35:00 +07:00 0 bình luận
Theo thống kê từ các giải chạy trong năm 2014-2017, Thái Lan dù phải nhận danh hiệu quốc gia chạy marathon chậm nhất thế giới nhưng vẫn còn hơn Việt Nam.

Theo một khảo sát thống kê mới đây do trang runnerclick.com thực hiện, những người trên 40 tuổi chiếm số lượng đông đảo nhất trong các giải chạy marathon trên thế giới. 

Thống kê dựa trên nguồn dữ liệu khổng lồ 3,5 triệu bản ghi về các VĐV marathon tham dự trong 196 giải chạy trên phạm vi 39 quốc gia thuộc 7 lục địa trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017. 

Trái với quan niệm xưa nay của nhiều người Việt Nam rằng người có tuổi càng không nên chạy dài nhưng số liệu chỉ ra điều ngược lại. Người cao tuổi ở các quốc gia chạy marathon tốt hơn cả thanh niên.

Một VĐV nữ tham gia giải chạy Đà Lạt Ultra Trail 2018

Theo đó, nhóm tuổi chạy marathon trung bình nhanh nhất không phải thuộc về các nhóm tuổi trẻ 20-29 (thời gian hoàn thành 4:42:10) hay 30-39 (4:23:59) mà là nhóm những người từ 40-49 tuổi. Gừng càng già càng cay, nhóm 40-49 tuổi hoàn thành marathon trung bình chỉ mất 4 giờ 22 phút 03 giây. 

Đáng ngạc nhiên là nhóm tuổi “gần đất xa trời” 90-99 tham gia các cuộc thi marathon có tỉ lệ tăng trưởng ngoạn mục 38,74% trong 4 năm, cá biệt trong năm 2015 tỉ lệ các cụ trên 90 tuổi chạy marathon tăng tới 41,36%. 

Nguyễn Đỗ Hùng (phải) và Nguyễn Thị Thanh Bình (60 tuổi) là 2 người cao tuổi chạy marathon nhanh nhất Việt Nam hiện nay tại giải Tiền Phong Marathon

Xét về giới tính, nước Mỹ là quốc gia có sự bình đẳng giới nhất trong các cuộc thi chạy marathon. Nữ giới ở xứ cờ hoa thích chạy marathon gần tương đương nam giới, chiếm tỉ lệ 45,7%, tiếp sau đó là Canada (40,7%). Quốc gia có tỉ lệ nữ thấp nhất là Hy Lạp (9,82%).

Nếu tính riêng thời gian hoàn thành của nam, nữ thì các nước châu Âu tỏ rõ thế mạnh, đặc biệt là Slovenia. Các runner nữ của Slovenia có thời gian trung bình để hoàn thành marathon tốt nhất (4:10:10) còn các VĐV nam chỉ mất 3:51:05 để hoàn thành. 

Nữ giới tham gia chạy bộ ngày càng tăng ở Việt Nam.

Mặc dù các quốc gia châu Phi có nhiều VĐV chạy marathon hàng đầu thế giới nhưng châu Phi lại có thời gian hoàn thành trung bình khá chậm (4:34:49), đứng áp chót trong các châu lục, chỉ trên Bắc Mỹ.

Giải marathon có tốc độ nhanh nhất thế giới không ngạc nhiên thuộc về Boston Marathon (3:56:17), giải chạy đòi hỏi VĐV phải đạt chuẩn thành tích rất khó nếu muốn được góp mặt. Trong nhóm các quốc gia chạy chậm nhất thế giới, Thái Lan đứng đội sổ với thời gian hoàn thành trung bình là 5:11:38.

Bảng thống kê này đã loại trừ các số liệu cá biệt, chẳng hạn như các quốc gia có ít hơn 100 người tham dự hay các VĐV có thành tích quá vượt trội (2:30:00 đối với nam, 2:45:00 đối với nữ) hoặc dữ liệu của một số quốc gia (Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Philippines, Hong Kong, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Lithuania) chưa được xác thực. 

Giải chạy (road) có số lượng người đăng ký chạy cự ly marathon nhiều nhất hiện nay thuộc về giải Ecopark Marathon 2019

Điều này cũng có nghĩa Thái Lan dù phải nhận danh hiệu quốc gia chạy marathon chậm nhất thế giới song vẫn là nước có số người chạy marathon nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á còn Việt Nam vẫn chưa có tên trên bản đồ thế giới marathon vì số lượng người tham gia còn ít ỏi.

Tại Việt Nam, giải chạy (road) có số lượng người đăng ký chạy cự ly marathon nhiều nhất hiện nay thuộc về giải Ecopark Marathon 2019 sẽ diễn ra vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch, tức 14/4/2019). Theo thông tin đăng tải trên website của giải chạy ecoparkmarathon.com, số người đăng ký chạy cự ly 42km đã hơn 900 người.

Phong Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội