Trần Duy Quang "tái đấu" Cao Ngọc Hà tại Vietnam Jungle Marathon

thứ sáu 26-5-2017 10:29:06 +07:00 0 bình luận
Hai VĐV chạy đường dài xuất sắc Cao Ngọc Hà và Trần Duy Quang lại đụng độ lần 3 trong "cuộc chiến rừng xanh" ở Vietnam Jungle Marathon tại Pù Luông (Thanh Hóa).

Cao Ngọc Hà và Trần Duy Quang lại có dịp hội ngộ trong "cuộc chiến rừng xanh" ở Vietnam Jungle Marathon (VJM) tại Pù Luông, Thanh Hóa). 

Ngọc Hà và Duy Quang là 2 VĐV lần lượt giành hạng Nhì và hạng 4 tại giải Vietnam Mountain Marathon 2016. Sau giải chạy siêu địa hình vượt núi, cả hai đều đạt được những thành công nhất định tại các giải thi đấu quốc tế.

ảnh quoteVJM 2017 là giải chạy địa hình mùa đầu tiên được tổ chức bởi Topas Travel Vietnam, đơn vị tổ chức giải chạy uy tín Vietnam Mountain Marathon (Sa Pa, Lào Cai). Nếu như để hoàn thành VMM, các VĐV phải chinh phục những ngọn núi của dãy Hoàng Liên Sơn thì ở VJM, họ sẽ phải băng qua khu rừng bảo tồn Pù Luông, một nơi còn hoang sơ ít người đặt chân đến.
VJM 2017 có 3 cự ly: 25km, 42km và 70kmanh quote

Tại Campuchia, Duy Quang giành giải Nhì cự ly 128km khi tham gia giải Angkor Ultra Trail. Anh đã vượt qua cả một số VĐV tên tuổi trong giới chạy địa hình quốc tế. Sau đó, anh tiếp tục tham gia và hoàn thành giải chạy Ultra Asia Race 2017 với cự ly 160km trong 4 ngày tại Mai Châu, Hòa Bình.

 

Hạng 4 100km nam Trần Duy Quang
Trần Duy Quang tại cuộc đua 100km Vietnam Mountain Marathon 2016

Trong khi đó, Cao Ngọc Hà tiếp tục chứng tỏ anh là VĐV chạy việt dã đường dài hàng đầu của Việt Nam. Không bao lâu sau khi Trần Duy Quang gây “chấn động” tại Angkor, Cao Ngọc Hà giành vị trí Á quân tại giải Ultra Trail Koh Chang 100km tại Thái Lan (giải có 2 VĐV đồng giải Nhất). Đây là 1 trong 5 giải Super Trail (được đánh giá dựa trên độ khó, độ uy tín, quy mô của giải) thuộc hệ thống giải Asia Trail Master trong năm 2017. Hai VĐV Việt Nam liên tiếp giành thứ hạng cao ở giải chạy cự ly siêu dài đã khiến cộng đồng ultra trail trong khu vực phải chú ý đến Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ thể thao Campuchia trao cúp cho các VĐV Top 3
Bộ trưởng Bộ thể thao Campuchia (thứ 2 từ trái sang hàng 1) trao cúp cho Duy Quang (áo vàng) và Top 3 Angkor Ultra Trail 128km. Ảnh: NVCC

Cách đây 3 tuần, Trần Duy Quang (team Danang Runners) và Cao Ngọc Hà (team Newborns) đã so kè nhau trong nội dung chạy 21km ở giải ba môn phối hợp Ironman 70.3 Vietnam 2017 tại Đà Nẵng. Một lần nữa, Cao Hà đã vượt qua Duy Quang đầy thuyết phục.

Cao Ngọc Hà về đích sau 15 giờ 48 phút

Cao Ngọc Hà giành hạng Nhì giải Ultra Trail Koh Chang (Thái Lan) cự ly 100km sau 15 giờ 48 phút

Trong thời gian tới, Cao Ngọc Hà dự định tham gia nhiều giải chạy ultra trail trong khu vực để được cọ xát với các đối thủ hàng đầu khu vực và thế giới. Ngoài ra, các giải thuộc hệ thống Asia Trail Master là cơ hội để Ngọc Hà và Duy Quang tích lũy thêm điểm trong bảng xếp hạng các VĐV thi đấu trong năm 2017 của Asia Trail Master. 

Trao đổi với Webthethao.vn trước khi bước vào chặng đua 70km lần này, Cao Ngọc Hà cho biết: “Tôi  hi vọng mình sẽ có nhiều cơ hội tranh đua với các vận động viên mạnh, giàu kinh nghiệm. Hi vọng tôi sẽ đứng lên vị trí cao nhất ở giải này. Sau giải Ironman 70.3 Vietnam, tôi  đã tập khá đều dù bài tập có hơi khác. Hiện tại, tôi cảm thấy thể lực khá sung mãn và hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đua”.

ninh bình
Cao Ngọc Hà thức trắng đêm trước khi tham dự đường chạy marathon giải Việt dã báo Tiền Phong ở Ninh Bình sáng sớm 26/3

Á quân VMM 2016 100km chia sẻ Vietnam Jungle Marathon “dễ chịu” hơn so với giải Vietnam Mountain Marathon năm ngoái bởi quãng đường chạy đua ngắn hơn khoảng 30km, sẽ đỡ...mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, VJM có địa hình khá khó khăn, đường trơn trượt, dốc và có thể có nắng gắt, độ ẩm cao.

Ngoài 2 nhân vật chính kể trên, giải Vietnam Jungle Marathon còn qui tụ nhiều VĐV đáng chú ý khác. Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever sẽ quay trở lại các tuyến đường mòn của Việt Nam để tìm kiếm chiến thắng ở cự ly 42km. Cũng nhân dịp này, ngài Đại sứ sẽ chạy để giúp tuyên truyền và gây quỹ về một dự án mới đầy ý nghĩa của Tổ chức Newborns Việt Nam tại Bệnh viện Nhi TW (Hà Nội). Ở nội dung nữ, Ann-Mari Lillejord (Na Uy) từng giành được giải Ijen 70km năm ngoái. Chức vô địch là đích mà cô gái người Na Uy nầy sẽ hướng đến tại Pù Luông.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội