Boston Marathon 2019: Kawauchi chỉ về thứ 17, Cherono thắng sốc và lần đầu cho Degefa

thứ hai 15-4-2019 15:09:00 +07:00 0 bình luận
Nhà vô địch năm ngoái Yuki Kawauchi không thể bảo vệ thành công ngôi vị khi chỉ về thứ 17. Cuộc đua của nhà tân vô địch nam được tính bằng giây trước đối thủ, trong khi Degafa lần đầu đăng quang nội dung nữ.

Boston Marathon, một trong 6 giải marathon danh giá nhất hành tinh, đã bước sang lần tổ chức thứ 123 vào sáng 15/4 giờ địa phương (đêm giờ Việt Nam). Cuộc đua tranh đến ngôi vị cao nhất vô cùng khốc liệt.

Năm nay, trời cũng đổ mưa nhưng thời tiết không khắc nghiệt như năm ngoái. Chính vì vậy, Yuki Kawauchi không còn khả năng tận dụng cơ hội chịu lạnh cực tốt để bảo vệ thành công ngôi vị. Chân chạy người Nhật Bản chỉ về đích thứ 17 với thời gian 2:27:00.

Trong khi đó, 3 ngôi đầu đều thuộc về những chân chạy châu Phi. Nhóm 3 vận động viên rút đích đã tạo ra màn rượt đuổi cực gay cấn. Kết cục, Lawrence Cherono (Kenya) đánh bại Lelisa Desisa (Ethiopia) chỉ với 2 giây, đăng quang với thời gian 2:07:57. Người đồng hương của Cherono là Kenneth Kipkemoi về đích thứ ba sau 2:08:06.

Ở nội dung của nữ, cuộc đua đến ngôi vô địch “dễ thở” hơn. Worknesh Degafa (Ethiopia) không để người Kenya làm mưa làm gió nữa. Cô về đích với thời gian 02:23:31, đánh bại Edna Kiplagat (Kenya 02:24:13) và Jordan Hasay (Mỹ 02:25:20), để lần đầu đăng quang tại Boston Marathon. Nhà vô địch nữ năm ngoái Desiree Linden chỉ về đích thứ năm sau 2:27:00.

Việt Nam có đại diện nữ duy nhất tham dự giải này bằng việc giành suất chính thức là Chi Nguyễn, người có thành tích cá nhân tốt nhất là 3 giờ 09. Chân chạy cá tính này đã hoàn thành Boston Marathon 2019 với thời gian 3:09:31.

Daniel Romanchuk (Mỹ) và Manuela Schar (Thụy Sĩ) vô địch nội dung xe lăn nam - nữ. Đặc biệt, Romanchuk trở thành người Mỹ đầu tiên lên ngôi nội dung này kể từ năm 1993, đồng thời là vận động viên khuyết tật trẻ tuổi nhất đăng quang ở Boston Marathon khi mới 20 tuổi.

Năm nay, ban tổ chức cũng tổ chức lễ kỷ niệm tròn 6 năm ngày xảy ra thảm họa đánh bom tại Boston Marathon 2013 làm 3 người chết và 282 người bị thương.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nhà vô địch nam năm ngoái Yuki Kawauchi (Nhật Bản) chỉ về thứ 17 với thời gian 2:15:29. Còn cựu vô địch nữ Desiree Linden cán đích thứ năm sau 2:27:00.

Top 3 42km nam
1. Lawrence Cherono (Kenya) 2:07:57
2. Lelisa Desisa (Ethiopia) 2:07:59
3. Kenneth Kipkemoi (Kenya) 2:08:06

23:22: Lawrence Cherono (Kenya) nhận danh hiệu vô địch 42km nam Boston Marathon 2019.

23:10: Lawrence Cherono đánh bại Lelisa Desisa chỉ 1 giây để đăng quang 42km nam với thời gian 2:07:57.

23:04: Chỉ còn khoảng 3km nữa các nam vận động viên sẽ kết thúc, thời gian hiện tại là 2:04:30. Nhóm dẫn đầu là 3 vận động viên Kenneth Kipkemoi, Lawrence Cherono và Lelisa Desisa bám rất sát nhau.

22:56: Worknesh Degefa (Ethiopia) vô địch 42km nữ với thời gian 2:23:31. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của cô tại Boston Marathon.

22:50: Boston Marathon 2019 chuẩn bị có nhà vô địch nữ. Worknesh Degafa đang tiến đến Quảng trường Kenmore với tốc độ ấn tượng. Chị dẫn trước nhà vô địch 2017 Edna Kiplagat (Kenya) khoảng hơn 1 phút.

Manuela Schar (Thụy Sĩ) vô địch nội dung xe lăn nữ Boston Marathon 2019 với thời gian 1:34:19.

Daniel Romanchuk vô địch nội dung xe lăn nam 
Daniel Romanchuk được xác định là nhà vô địch đầu tiên của Boston Marathon 2019. Vận động viên khuyết tật 20 tuổi trở thành người Mỹ đầu tiên vô địch nội dung xe lăn nam giải marathon có thâm niên 123 năm này kể từ năm 1993. Anh cũng là vận động viên trẻ tuổi nhất vô địch nội dung đặc biệt này.

Romanchuk cán đích với thời gian 1:21:36, đánh bại Masazumi Soejima (1:24:30) và Marcel Hug (1:26:42)

10:00: Các nội dung elite nữ đã thi đấu được 90 phút còn các elite nam đã tranh tài được 1 giờ.

Việt Nam có đại diện nữ tranh tài là chân chạy phong trào nổi tiếng Chi Nguyễn, người từng có thời gian tốt nhất ở cự ly 42km là 3 giờ 09 phút.

Boston Marathon 2019 chính thức khởi tranh lúc 9h02 sáng địa phương (20:02 giờ Việt Nam) với nội dung xe lăn nam. Nội dung xe lăn nữ diễn ra sau đó 2 phút.

Trời mưa tại Boston, gợi lại khung cảnh của năm 2018 khi các vận động viên chạy trong mưa lạnh giá.

Des Linden có cơ hội trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch sau 48 năm. Tuy nhiên, nữ vận động viên nổi tiếng Shalane Flanagan (Mỹ) không tham dự năm nay.

9 vận động viên từng vô địch sẽ tham dự Boston Marathon 2019
Nam
2018: Yuki Kawauchi (Nhật Bản)
2017: Geoffrey Kirui (Kenya)
2016: Lemi Berhanu (Ethiopia)
2015 và 2013: Lelisa Desisa (Ethiopia)
2012: Wesley Korir (Kenya)
Nữ
2018: Des Linden (Mỹ)
2017: Edna Kiplagat (Kenya)
2015: Caroline Rotich (Kenya)
2012: Sharon Cherop (Kenya)

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội