Cờ vua Việt vang danh thế giới với Đại Kiện tướng quốc tế thứ 12

thứ ba 2-6-2020 9:35:17 +07:00 0 bình luận
Kỳ thủ Nguyễn Văn Huy vừa tiếp tục nối dài kỳ tích trên đỉnh thế giới của cờ vua Việt Nam khi trở thành Đại kiện tướng quốc tế thứ 12. 

Trên thực tế, kỳ thủ sinh năm 1985 đã giành đủ 3 chuẩn để được phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế từ tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, mới đây, anh mới chính thức nhận được quyết định công nhận danh hiệu danh giá này từ Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Nguyễn Văn Huy đã trở thành Đại kiện tướng quốc tế nam thứ 12 của cờ vua Việt Nam, và tiếp tục góp phần vang danh môn thể thao trí tuệ Việt Nam trên đỉnh cao quốc tế.

Có rất nhiều điều đặc biệt phía sau thành quả ngoạn mục của kỳ thủ quê Bắc Ninh đang đầu quân cho Hà Nội.

Trong 12 Đại Kiện tướng quốc tế nam của cờ vua Việt Nam,  Huy chính là kỳ thủ “già” nhất vươn tới danh hiệu này, khi đã 35 tuổi.

Nguyễn Văn Huy (phải) làm rạng danh môn thể thao trí tuệ Việt Nam

Anh đã phải trải qua quá trình 10 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, với muôn vàn thử thách, có thời điểm tưởng như không vượt qua nổi.

Năm 2010, Huy giành chuẩn đầu tiên. Năm 2011, anh đạt chuẩn thứ hai. Dù vậy, sau đó, chuẩn Đại Kiện tướng quốc thứ ba tưởng như đã ở rất gần lại luôn lẩn tránh tài năng nở muộn này. Nguyên nhân chủ yếu do Huy ít có cơ hội dự tranh các cuộc đấu trong hệ thống để kiếm chuẩn.

Thế nhưng, anh đã không hề nản chí, luôn bền bỉ và nỗ lực hết mình, qua từng giải đấu, mỗi chuyến tập huấn để rồi cuối cùng tạo nên cuộc “vượt ngưỡng” phi thường. Cần phải nhắc lại,  chuẩn đầu tiên với chuẩn thứ ba của Huy cách nhau tới cả 10 năm dài đằng đẵng. 

Có thể thấy danh hiệu Đại Kiện tướng quốc tế sẽ là một cú “hích” quan trọng cho nghiệp cờ của Nguyễn Văn Huy.

Anh đã có một “bệ phóng” tuyệt vời để tiếp bước những Quang Liêm, Trường Sơn tăng tốc vươn ra thế giới.

Nguyễn Văn Huy là kỳ thủ "già" nhất của cờ vua Việt Nam vươn tới danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế.

Chắc chắn Huy cũng sẽ nhận được sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ hơn trước nhiều, với tư cách một kỳ thủ hàng đầu Việt Nam.

Ngay sau danh hiệu được công bố, Huy đã nhận được một số khoản tài trợ, trong đó đáng chú ý có học bổng tiếng Anh trị giá 111 triệu đồng, nhằm giúp  Huy mài sắc công cụ ngôn ngữ này. 

Trong nghiệp đấu, Huy từng đoạt nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật là HCB cá nhân châu Á, cùng 2 chức vô địch quốc gia. 

Trước Huy, cờ vua Việt Nam đã có 11 Đại kiện tướng quốc tế nam của cờ vua Việt Nam, gồm: Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông, Nguyễn Anh Dũng, Cao Sang, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Bùi Vinh, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi. 

Trong số này, Đào Thiên Hải được phong Đại kiện tướng quốc tế sớm nhất, cách đây đúng 25 năm, vào 1995. “Thần đồng” Nguyễn Ngọc Trường Sơn là kỳ thủ trẻ nhất vươn tới kỳ tích, khi mới 14 tuổi 10 tháng. 

Sỹ Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội