Mino Raiola - Tay thợ bánh pizza nhào nặn vụ chuyển nhượng kỷ lục

thứ tư 27-7-2016 14:22:02 +07:00 0 bình luận
Mino Raiola đã đứng sau nhiều cuộc chuyển nhượng đình đám. Giờ "tay thợ bánh pizza" đang định đoạt vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới mang tên Paul Pogba.

Mino Raiola đã đứng sau nhiều cuộc chuyển nhượng đình đám. Giờ "tay thợ bánh pizza" đang trực tiếp định đoạt vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới. 

Có giai thoại rằng, khi Mino Raiola thực hiện thương vụ lớn đầu tiên, trong vai người phiên dịch cho cuộc chuyển nhượng Dennis Bergkamp đến Inter vào năm 1993, ông ta đã bí mật sao chụp tất cả các tài liệu liên quan để biết làm thế nào tiến hành những bản hợp đồng tương tự trong thời gian tiếp theo.

Chính từ hành động đó đã biến một người béo lùn vốn xuất thân từ một anh thợ làm bánh pizza ở Hà Lan trở thành người đại diện chuyển nhượng tiếng tăm bậc nhất bóng đá thế giới. Khách hàng của ông ta là những ngôi sao như, Mario Balotelli, Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Pavel Nedved. Ngược lại, Raiola cũng trở thành cái tên mà nhiều đội bóng căm ghét.

 Trước tiến phải nói về tính cách, Raiola ưa khoa trương và khiêu khích, điều mà ông ta từng xúc phạm Pep Guardiola, khiến Sir Alex Ferguson nổi giận và bị gán cho biệt danh sặc mùi tiền bạc: “Gã ba trăm triệu”.

Ibrahimovic thì coi Raiola là một kẻ lập dị  khi họ gặp nhau lần đầu, trước khi cựu đầu bếp làm bánh pizza này đem về cho ngôi sao người Thụy Điển một tài sản khổng lồ.

Những cuộc chuyển nhượng từ Juventus sang Inter, từ Inter sang Barcelona, từ Barcelona sang Milan, từ Milan sang PSG và bây giờ đến lượt sang Man Utd đủ để biết Ibra giàu cỡ nào, trong khi khoản tiền hoa hồng mà Raiola bỏ túi cũng béo bở không kém.

Chỉ riêng trong mùa hè này, Raiola đã thực hiện hai cuộc chuyển nhượng đến Man Utd gồm Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan. Pogba sẽ là thương vụ thứ ba và lập kỷ lục thế giới khi chạm và có thể vượt ngưỡng 100 triệu bảng, điều giúp ông ta cầm chắc có 20 triệu bảng tiền hoa hồng.

Câu hỏi là làm thế nào để một tay thợ làm pizza từ Haarlem (Hà Lan) giờ sở hữu một tài sản kếch xù, sống trong một căn hộ nhìn ra bãi đậu du thuyền ở Monaco và hiện đang dành thời gian thảo luận về vấn đề chuyển nhượng với Pogba trong các bể bơi sang trọng ở Miami?

Câu chuyện thành công của Raiola là kết hợp của tài năng và sự tàn nhẫn. Sinh ra ở Italia, người đàn ông 48 tuổi này chuyển đến Hà Lan khi còn là một cậu bé và lớn lên ở Haarlem tại nhà hàng bánh pizza của gia đình.

Với sự nghiệp bóng đá dở dang ở 18 tuổi, Raiola chuyển sang học luật với hy vọng sau này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp của gia đình và thuyết phục các câu lạc bộ địa phương dành cho anh ta một chân giám đốc bóng đá.

Đáng kể nhất, Raiola đã phát triển năng khiếu ngoại ngữ của mình bằng cách có thể nói bảy thứ tiếng gồm Italia, Hà Lan, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Vì tài năng ấy mà Rob Jansen, người đại diện nổi tiếng nhất của Hà Lan, cần một thông dịch viên giúp ông giám sát việc chuyển giao Bergkamp từ Ajax với Inter vào năm 1993.

Raiola làm việc chuyên nghiệp, siêng năng và dành toàn bộ thời gian cho công việc ở Sport-Promotion - công ty của Jansen. Vì vậy, tất cả đều cảm thấy sốc khi Raiola đột nhiên thành lập riêng một công ty của mình để trở thành đối thủ trực tiếp cho Jansen. Kết quả là Jansen không nói chuyện với Raiola từ đấy.

Thương vụ lớn đầu tiên mà Raiola thực hiện mà đưa Pavel Nedved sang Lazio sau EURO 96. Nhưng thời điểm thay đổi cuộc sống của ông chính là khi ông mời ngôi sao trẻ của Ajax là Ibrahimovic đến nhà hàng mà sau đó họ đã có được sự đồng cảm tinh thần để trở thành đối tác lâu dài.

Raiola cùng với Ibrahimovic và Phó chủ tịch của Milan - Galliani

Rất nhiều người còn nhớ Ibrahimovic đã theo Raiola lái chiếc xe Porsche của mình chạy xung quanh Amsterdam để đàm phán với ông trùm chuyển nhượng của Juventus, Luciano Moggi nhằm tìm cách đưa Ibra ra khỏi Hà Lan. Tiền đạo người Thụy Điển sau đó chuyển sang Juventus, còn Raiola tự thưởng cho mình bằng việc mua một căn hộ ở Italia.

Trong số các khách hàng nổi tiếng của mình, Pogba là một trưởng hợp đặc biệt khi Raiola góp phần lôi kéo tiền vệ người Pháp từ Man Utd về Juventus mà không mất phí chuyển nhượng.

Sự thật là Ferguson không hài lòng về cách Raiola tạo ra ảnh hưởng quá mức đến gia đình Pogba mà rốt cuộc mâu thuẫn giữa hai bên đã dẫn đến việc Pogba rời Old Trafford vào năm 2012.

“Tôi thấy không thể tin tưởng gã này (Raiola) ngay từ lúc mới gặp”, cựu HLV huyền thoại của Man Utd từng chia sẻ. Nếu Sir Alex từng căm hận vì Raiola đã lôi kéo Pogba khỏi sân Old Trafford 4 năm trước thì giờ có lẽ giới chủ của Man Utd và HLV Jose Mourinho cũng đang lộn ruột khi chứng kiến "gã béo 300 triệu" làm càn trong thương vụ Paul Pogba.

Vụ chuyển nhượng Pogba, dưới bàn tay nhào nặn của Raiola, không chỉ bị thổi giá thành kỷ lục chuyển nhượng (vượt mốc 100 triệu bảng) mà còn bị gây khó dễ cho phía "Quỷ đỏ" ở số tiền 20 triệu bảng phí hoa hồng mà Raiola đòi hưởng. Và trong diễn biến mới nhất, Raiola còn trêu tức Man Utd khi ngang nhiên hủy buổi kiểm tra y tế mà đội bóng Anh đã lên lịch cho Pogba tại Viện tim mạch Miami (Mỹ).

Trong sự nghiệp môi giới cầu thủ của mình, Raiola đã bỏ túi khoản tiền khổng lồ lên tới hơn 250 triệu bảng từ hoa hồng của phí chuyển nhượng và tiền lương cầu thủ. Tất nhiên trong số này có rất nhiều đồng tiền mà ông ta ép buộc các đội bóng phải miễn cưỡng trả cho mình như một cách đang làm ở vụ Pogba.

Tất nhiên, những CLB có thể từ chối trả, nhưng như thế họ cũng phải chấp nhận thực tế là còn lâu mới chạm tay vào những viên ngọc quý - như Pogba - mà giờ nó nằm yên vị trong tay Raiola.

Và đáng nói, khi thị trường chuyển nhượng ngày càng bị loạn giá, đặc biệt là tại môi trường Premier League, các đội bóng phải chấp nhận một thực tế là sẽ còn nhiều ngôi sao khác sẽ nhờ cạy những gã thợ làm bánh pizza - nhưng giờ trở thành những thợ làm tiền lọc lõi - như Raiola.

Đáng sợ hơn nữa, khi quả bong bóng phí chuyển nhượng ngày càng bị thổi phồng một cách vô lý, sẽ có nhiều hơn những Raiola.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội