Giải điền kinh trong nhà châu Á 2023: Việt Nam cử 4 “hảo thủ”, đối thủ kỵ giơ của Tú Chinh lại rút

thứ bảy 4-2-2023 11:11:03 +07:00 0 bình luận
Asian Indoor Athletics Championships 2023 diễn ra từ 10-12/2/2023 tại Kazakhstan sẽ là giải quốc tế lớn đầu tiên sau 3 năm ảnh hưởng của dịch, các tuyển thủ Việt Nam được góp. Đấu trường này là cuộc khảo sát phong độ hữu ích trước thềm SEA Games 32 vào tháng 5.

Theo kế hoạch, ngày 8/2/2023, đoàn tuyển thủ điền kinh Việt Nam sẽ lên đường sang Kazakhstan dự giải điền kinh trong nhà châu Á. 6 thành viên gồm trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Hùng (Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam), HLV Vũ Ngọc Lợi, VĐV Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường.

Cả 4 VĐV trên đều là những người có thành tích ấn tượng thời gian qua, đặc biệt từ SEA Games 31 tại Hà Nội tháng 5 năm ngoái. Cả 4 được tạo điều kiện thi đấu cọ xát để chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia tháng 5/2023.

Nguyễn Thị Oanh có phong độ tốt năm 2022, sẽ tham dự giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 để hướng tới SEA Games 32

Nguyễn Thị Oanh đăng ký hai nội dung chạy 1500m và 3000m nữ. Đây đều là những cự ly sở trường của cô gái Bắc Giang. Do thi đấu trong nhà, 3000m sẽ thay thế cho 3000m chướng ngại vật, nội dung mà Oanh đã vô đối tại 2 kỳ SEA Games gần nhất và đều xác lập kỷ lục Đại hội.

Thông số chạy 1500m tốt nhất mùa giải 2022 của Oanh là 4 phút 16 giây 67 (4:16.67), trong khi đã rất lâu rồi Oanh chưa thi cự ly 3000m.

Nguyễn Thị Huyền dược đánh giá cao ở nội dung chạy 400m và cũng sẽ tham dự giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 trước thềm SEA Games 32

Nguyễn Thị Huyền cũng được đánh giá là nữ VĐV có phong độ tiến bộ những năm qua. Cô gái Nam Định bảo vệ thành công tấm HCV chạy 400m nữ ở SEA Games 30 khi chiến thắng trên sân nhà năm ngoái. Cô còn giành thêm HCV chạy 4x400m tiếp sức nữ, cũng như vô đối tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 cuối năm ngoái. 400m là nội dung mà Huyền sẽ thi đấu tại Asian Indoor Athletics Championships 2023. Thông số mùa giải tốt nhất hiện là 53 giây 37 (53.37).

Trong khi đó, Lương Đức Phước vẫn giữ được phong độ ổn định ở cự ly 1500m nam, nội dung mà anh chàng Đồng Nai bất ngờ vô địch SEA Games 31. Phước tiếp tục đánh bại các đàn anh khác như Trần Văn Đảng (Hà Nội), Dương Văn Thái (Nam Định)… để khẳng định vị trí số một hiện tại ở nội dung chạy 1500m. Thông số tốt nhất mùa giải (SB) của Phước đang là 4:00.62. Còn ở nội dung 800m, Phước cũng đang là ứng viên hàng đầu Việt Nam. Chàng trai sinh năm 2002 có SB 1:58.89 và sẽ thi đấu 2 nội dung trên ở giải điền kinh trong nhà châu Á 2023.

Lương Đức Phước đang là nam VĐV chạy 800m và 1500m tốt nhất Việt Nam hiện nay

Nhân vật cuối cùng đến Kazakhstan của tuyển Việt Nam là Nguyễn Trung Cường. Nhân tố gây bất ngờ nhất cuối năm 2022 khi giành tới 2 HCV các cự ly 3000m chướng ngại vật và 5000m nam, vượt qua các tượng đài Nguyễn Văn Lai hay Đỗ Quốc Luật.

Cường trải qua khoảng 2 năm mất phong độ vì chuyện cá nhân, mất suất dự SEA Games 31 năm ngoái dù từng giành HCB 3000m chướng ngại vật SEA Games 2019. Sự trở lại của ông bố trẻ sinh năm 2000 được ghi nhận bằng suất gọi trở lại đội tuyển quốc gia và vị trí dự giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 lần này.

Nguyễn Trung Cường (áo xanh giữa) trở lại mạnh mẽ cuối năm 2022 để có suất tại đội tuyển quốc gia năm 2023

Cũng trong khu vực Đông Nam Á, Philippines là quốc gia cũng có khá nhiều chuyển động trước giải đấu trên. Có khả năng “vua nhảy sào” EJ Obiena không dự giải cho hãng hàng không không thể vận chuyển sào.

Đặc biệt, Kristina Knott, người được coi là đối thủ kỵ giơ của “nữ hoàng tốc độ Việt Nam” Lê Tú Chinh, VĐV đã giành HCV chạy 200m nữ SEA Games 2019, cũng vừa thông bố không thể dự giải này. Cô gái gốc Mỹ đã vắng mặt ở SEA Games 31 năm ngoái (cũng giống Tú Chinh) vì chấn thương, tiếp tục không có phong độ tốt suốt một năm qua.

Kristina Knott (0063) sẽ không dự giải điền kinh trong nhà châu Á, bỏ ngỏ khá năng tái đấu Lê Tú Chinh (0958) ở SEA Games 32 sắp tới

 Chưa biết liệu màn đối đầu giữa Tú Chinh và Knott có thể được tái hiện ở Phnom Penh (Campuchia) tháng 5 tới hay không. Tú Chinh cũng vừa được triệu tập đội tuyển quốc gia trở lại sau gần một năm phẫu thuật chân. Khả năng đến với SEA Games 32 để giành huy chương của cô gái này vẫn chưa có gì đảm bảo.

Asian Indoor Athletics Championships lần đầu tổ chức năm 2004, có chu kỳ tổ chức 2 năm một lần. Lần gần nhất giải diễn ra năm 2018 tại Iran. Mùa giải 2020 bị hủy vì bùng dịch COVID-19. Năm 2022 cũng chưa thể tổ chức như đúng định kỳ nên giải đã được chuyển xuống đầu năm 2023.

Giải năm nay tổ chức ở Astana (Kazakhstan), dự kiến có khoảng hơn 500 VĐV của 31 quốc gia châu Á, tranh tài ở 26 nội dung, với các phân môn chạy, nhảy, ném…

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội