Kỷ lục gia chạy trung bình Mỹ dính doping, kêu oan do ăn thịt lợn và món cuốn Mexico

thứ ba 15-6-2021 16:22:59 +07:00 0 bình luận
Shelby Houlihan, VĐV đang nắm giữ kỷ lục quốc gia Mỹ chạy 1500m và 5000m, bị phát hiện dương tính với doping và cô phân trần về lý do cơ thể có chất cấm…

Trên mạng xã hội, Shelby Houlihan vừa thông báo rằng cô bị Ủy ban Kỷ luật Điền kinh (AIU) cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với chất cấm nandrolone. Nhà vô địch Mỹ và nắm giữ kỷ lục quốc gia chạy 1500m và 5000m này cho biết cô có thể dính doping là do ăn thịt lợn và “burrito”, một món cuốn kiểu Mexico rất nổi tiếng tại Mỹ. Cô tuyên bố sẽ theo hầu các phiên tòa để chứng minh sự vô tội của mình.

“Tôi cảm thấy tổn thương, mất mát, giận dữ và cả phản bội từ môn thể thao mà tôi đã yêu cũng như dành cả đời cống hiến. Tôi  muốn chứng minh sự trong sạch vì tôi chưa bao giờ sử dụng chất cấm.” -  Shelby Houlihan chia sẻ trên Instagram.

Theo chia sẻ của Houlihan, cô có kết quả xét nghiệm dương tính với doping vào 15/12/2020. Thông báo này được gửi qua email và cô đã phải đọc đi đọc lại đến hàng chục lần cũng như phải tra cứu mạng xem chất cấm mà cô bị cho là sử dụng thực chất là thứ gì.

Trong 5 ngày sau đó, Houlihan đã thống kê tất cả những thứ mình đã ăn uống trong khoảng thời gian quanh cuộc xét nghiệm và sau đó tìm hiểu ra rằng chất nandrolone được tạo ra sau khi tiêu hóa thịt lợn hoặc thịt lợn rừng.

“Tôi nghi ngờ rằng việc mình đã ăn một chiếc burrito từ một xe bán đồ ăn Mexico khoảng 10 giờ trước cuộc lấy mẫu xét nghiệm là nguyên nhân dẫn đến kết quả này. Trong món ăn đó có thịt lợn và nó bán ngay cạnh nhà tôi ở Beaverton, Oregon” - Houlihan giải thích.

Còn về phía AIU thì cho biết các mẫu xét nghiệm của VĐV 28 tuổi này dương tính với một chất đồng hóa bị cấm trong thể thao có tên nandrolone. Tòa án Thể thao Quốc tế đã tuyên bố cấm thi đấu 4 năm với Shelby Houlihan. 

Quyết định cấm thi đấu này đến sau khi giải điền kinh tuyển chọn Mỹ tại Oregon kết thúc chưa tới một tuần, và chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Olympic Tokyo 2020, kỳ Thế vận hội mà Shelby Houlihan hy vọng được tham dự và giành huy chương.

Ông Jerry Schumacher, huấn luyện viên của Houlihan, gọi án phạt này là “một thảm họa trong lịch sử điền kinh Mỹ” . “Thông qua cả quá trình, chúng tôi tự tin khẳng định sự thật sẽ dẫn tới công lý” - ông này viết trên trang web của Bowerman Track Club, câu lạc bộ điền kinh mà ông đang huấn luyện VĐV.

Houlihan được coi là một trong những VĐV chạy cự ly trung bình xuất sắc nhất của nước Mỹ. Kể từ năm 2017, cô đã 5 lần giành chức vô địch quốc gia ở các giải thi đấu trong nhà ở cự ly 1500m. Cô gái quê Iowa này từng giành quyền tham dự Olympic Rio 2016 và xếp hạng 11 cự ly 5000m nữ.

Shelby Houlihan giữ kỷ lục quốc gia chạy 1500m nữ với thông số 3 phút 54 giây 99 (3:54.99) lập tại giải vô địch thế giới 2019 ở Doha (Qatar). Cô cũng nắm giữ kỷ lục quốc gia 5000m nữ với thành tích 14:23.92 lập tại Portland (Mỹ) năm 2020.

Theo thống kê của Ủy ban chống doping Mỹ, Houlihan đã từng ít nhất 9 lần tham gia các cuộc thử doping của tổ chức này trong năm 2021. Năm 2020, cô đã tham gia 16 cuộc thử doping, 15 lần năm 2019, 10 lần năm 2018 và không hề có vấn đề gì.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội