Người chạy nhanh nhất Việt Nam Ngần Ngọc Nghĩa và “giấc mơ vàng” SEA Games 31

thứ hai 1-11-2021 10:43:51 +07:00 0 bình luận
Ngần Ngọc Nghĩa, người đang được coi là VĐV chạy nhanh nhất Việt Nam hiện tại, đặt mục tiêu lớn tại giải quốc gia sắp tới, tạo đà cho “giấc mơ vàng” SEA Games 31 năm sau.

Tại Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2020 tổ chức trên sân Mỹ Đình tháng 11 năm ngoái, Ngần Ngọc Nghĩa là chủ nhân của một trong ba kỷ lục quốc gia. Chàng VĐV đoàn Công an nhân dân xuất sắc phá kỷ lục quốc gia chạy 100m nam với thành tích 10 giây 40 (10.40). Nghĩa phá kỷ lục quốc gia cũ 10.47 do chính mình lập tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018 cũng tại Hà Nội.

Ngoài kỷ lục đáng chú ý này, Nghĩa còn thống trị nội dung chạy 200m nam và thông số 20.92 chỉ còn kém kỷ lục quốc gia 20.89 do đàn anh Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) lập tại SEA Games 2015 ở Singapore đúng 0,03 giây. Ngần Ngọc Nghĩa vẫn được coi là Người chạy nhanh nhất Việt Nam 5 năm gần đây.

Ngần Ngọc Nghĩa (64) tranh tài cùng đàn anh Lê Trọng Hinh (341), người từng giữ kỷ lục quốc gia 100m, 200m (hiện tại), ở giải quốc gia 2020

Trước thềm giải quốc gia sắp tới, chàng VĐV sinh năm 1999 hướng đến mục tiêu lớn và táo bạo hơn dù không có điều kiện tập luyện hay thi đấu cọ xát tốt nhất. Tính từ giải điền kinh thế giới ở Doha (Qatar) tháng 9/2019 đến nay, Nghĩa không được tham dự giải đấu lớn nào. Giải quốc gia năm ngoái chính là sự kiện đầu tiên mà anh được tung sức kiểm tra phong độ.

“Suốt một năm qua, tôi chưa được thi đấu giải nào nên cũng không biết phong độ thực sự hiện tại là thế nào. Trong tập luyện, tôi không bung hết sức nên cũng chưa biết thông số một năm đã thay đổi ra sao. Chỉ khi vào thi đấu tôi mới căng hết sức”.

- Ngần Ngọc Nghĩa cho biết sau một buổi tập cuối cùng của tháng 10/2021 -

Ngần Ngọc Nghĩa phá kỷ lục quốc gia chạy 100m nam 10 giây 40 năm 2020

Hiện tại, Nghĩa đang tập trung và tập luyện tại trường đại học thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh). Anh là một trong số ít ỏi nam VĐV theo đuổi các cự ly chạy ngắn có thành tích đủ sức cạnh tranh ở những đấu trường lớn hơn như SEA Games hay ASIAD.

Ngần Ngọc Nghĩa đặt mục tiêu trước mắt là bảo vệ hai tấm HCV 100m và 200m tại giải quốc gia diễn ra ở sân Mỹ Đình từ 5-12/12/2021 tới. Cao hơn nữa, chàng VĐV dân tộc Thái trắng này sẽ “tổng tấn công” kỷ lục quốc gia hai nội dung hấp dẫn trên.

Ngần Ngọc Nghĩa (giữa) được coi là Người chạy nhanh nhất Việt Nam hiện nay

Nếu cải thiện được thông số 10.40 (100m) và 20.92 (200m), Nghĩa sẽ có nhiều lợi thế được chọn thi đấu tại SEA Games 31 hay ASIAD 2022, sân chơi mà anh chưa từng được góp mặt. Ở SEA Games 30 tại Philippines cuối năm 2019, đáng tiếc là Nghĩa không thể góp mặt, bỏ lỡ cơ hội đứng bục khi năm đó, VĐV giành HCĐ là Russel Alexander Nasib Taib của Malaysia có thông số chỉ là 21.11. Lê Văn Thao (Thanh Hóa) thì chưa đủ sức cạnh tranh huy chương khi chỉ xếp hạng 4 với thành tích 21.14.

Sau khi Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa), người từng giữ kỷ lục quốc gia chạy ngắn nam Việt Nam ở khoảng thời gian 2014-2015, bị sa sút phong độ vì một tai nạn giao thông năm 2017, Ngần Ngọc Nghĩa nổi lên là người kế thừa xứng đáng, nhưng đáng tiếc lại chưa có cơ hội tỏa sáng, ít nhất là tại đấu trường SEA Games.

Ngần Ngọc Nghĩa (64) hiện được đánh giá cao nhất ở cả hai cự ly chạy ngắn 100m, 200m và có khả năng cạnh tranh huy chương tại SEA Games 31 năm tới

Năm tới, khi SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà (tháng 5/2022), Ngần Ngọc Nghĩa là kỳ vọng vàng mới cho tổ chạy ngắn điền kinh Việt Nam. Thông số 10.40 của Nghĩa đủ sức giúp anh lọt vào nhóm cạnh tranh HCV khi thành tích này ở SEA Games 30 đang là 10.35 do Muhammad Haiqal Hanafi (Malaysia) nắm giữ, trong khi HCB đang có thông số 10.49 do Ruttanapon Sowan (Thái Lan) thiết lập.

Còn ở đường chạy 200m, Nghĩa cũng có hội lọt vào 3 vị trí tranh huy chương nếu anh giữ được phong độ hay thông số tốt nhất 20.92. Cơ hội đến với Nghĩa là không nhỏ khi anh có lợi thế sân nhà, sẽ được thi đấu trên mặt sân Mỹ Đình nhiều hơn trong thời gian tới.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giải điền kinh VĐQG và các nhóm tuổi trẻ sẽ được tổ chức chung từ 5-12/12/2021 trên sân Mỹ Đình. Đây là giải đấu đánh giá kết quả tập luyện của nhiều tuyển thủ quốc gia sau một thời gian dài tập chay trong nước.

Từ đây, tuyển điền kinh Việt Nam sẽ lựa chọn lực lượng và hướng tới SEA Games 31, sự kiện bị lùi đến tháng 5/2022 cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Điền kinh SEA Games 31 sẽ có 47 nội dung (ít hơn SEA Games 30 một nội dung). Điền kinh Việt Nam đã hai kỳ SEA Games liên tiếp gần đây vượt mặt Thái Lan để giành vị trí nhất toàn đoàn. Tại đại hội trên sân nhà này, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 17-19 HCV để bảo vệ thứ hạng toàn đoàn số một.

Xa hơn nữa, điền kinh Việt Nam sẽ hướng tới ASIAD 19 tổ chức vào tháng 9/2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đây là sân chơi mà Việt Nam bắt đầu để lại nhiều danh tiếng khi tại ASIAD 2018 ở Indonesia, điền kinh Việt Nam có hai tấm HCV nổi bật của Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ) và Quách Thị Lan (400m rào nữ).

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội