Nguyễn Thị Oanh có cơ hội giành huy chương chạy 1500m nữ ASIAD 19 không?

thứ ba 22-8-2023 14:06:10 +07:00 0 bình luận
Khả năng để Nguyễn Thị Oanh đứng bục tại ASIAD 19 sắp tới tại nội dung 1500m nữ là điều mà giới chuyên môn và cả người hâm mộ đang muốn tìm lời giải đáp.

Trên thực tế thì mọi điều đều có thể xảy ra trong thể thao. Việc Nguyễn Thị Oanh có thể giành huy chương chạy 1500m nữ, nội dung sở trường mà cô vừa thi đấu tại giải điền kinh thế giới 2023, ở đấu trường Á vận hội trên đất Trung Quốc đầu tháng 10 này hay không là điều mà ban huấn luyện đội tuyển điền kinh quốc gia đang muốn tìm lời giải đáp.

Phá kỷ lục cá nhân tại giải thế giới

19/8/2023, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu nội dung 1500m nữ tại giải điền kinh vô địch thế giới ở Budapest (Hungary). Mặc dù dừng bước ở vòng loại khi về hạng 13/14 VĐV của lượt chạy vòng loại thứ ba, đồng thời xếp hạng 51/56 VĐV (bán kết chỉ lấy 24 VĐV), nhưng Oanh đã hoàn thành chỉ tiêu khi đạt thành tích rất tốt.

4 phút 12 giây 28 (4:12.28) trở thành thông số chạy 1500m cá nhân tốt nhất của cô gái quê Bắc Giang trong sự nghiệp, vượt qua PB cũ 4:13.88 lập tại giải VĐQG 2020 ở Hà Nội.

Nguyễn Thị Oanh (quần đỏ, giữa) thi đấu nội dung 1500m nữ giải điền kinh thế giới ở Hungary 19/8/2023

Đây cũng trở thành thành tích cá nhân tốt nhất mùa giải 2023 của Oanh ở nội dung trên. Trước đó, Oanh có thông số 4:16.85 để giành HCV SEA Games 32 ở Campuchia 9/5/2023 (ngoài trời). Còn ở giải trong nhà, Oanh có SB 4:13.88, xác lập tại giải điền kinh trong nhà châu Á ở Kazakhstan tháng 2/2023.

So sánh đối thủ

Tại giải thế giới lần này, châu Á chỉ có 3 đại diện tham dự, ngoài Oanh, Nhật Bản có 2 VĐV là Nozomi Tanaka và Yume Goto. Đây chính là những VĐV đã thắng Oanh tại giải vô địch châu Á 2023 tổ chức ở Thái Lan tháng 7 vừa qua. 

Tanaka xuất sắc lọt vào bán kết khi về thứ 6 lượt chạy vòng loại của mình, đồng thời đạt SB 4:04.36, tốt hơn thành tích 4:06.75 mà cô đã đạt được tại giải châu Á (HCV). Trong khi đó, Goto chạy cùng lượt với Oanh và về thứ 12/14, cũng dừng bước, với thông số 4:10.22.

Tới bán kết, Tanaka không thể đi tiếp khi chỉ xếp hạng cuối trên 12 VĐV chạy lượt một, có thành tích 4:06.71 (vẫn hơn thông số HCV châu Á).

Nguyễn Thị Oanh (trái) về hạng 5 chạy 1500m nữ giải điền kinh châu Á 2023 tháng 7 tại Thái Lan vừa qua, trong đó cặp VĐV Nhật Bản xếp nhất, nhì

Cơ hội có huy chương ASIAD 19?

Tại ASIAD 19 sắp tới, nếu cả hai VĐV Nhật Bản này đều tham dự, có khả năng họ sẽ tiếp tục về nhất, nhì nếu vẫn có phong độ như trên.

Lúc này, cơ hội để Oanh có tấm HCĐ ASIAD 19 đang ở mức nào? Trên thực tế, ở giải châu Á tháng 7 vừa rồi, Oanh chỉ xếp hạng 5 với thông số 4:18.84. Cô gái sinh năm 1995 về sau 2 VĐV Nhật Bản trên, Aberathna Gayanthika thushari Artigala (Sri Lanka, 4:14.39) và Shuangshuang Xu (Trung Quốc, 4:18.84).

Nhưng ở giải thế giới, VĐV Sri Lanka và Trung Quốc không tham dự nên chưa thể biết thứ hạng cũng như phong độ thật sự của các VĐV này.

Nhưng nếu xét về thành tích thì 4:18.84 mà Oanh chạy tại giải châu Á là một trong những thông số thấp nhất của cô nhiều năm qua tại nội dung 1500m nữ. Thông số này kém kết quả giải thế giới tới… 6 giây.
Nếu như Oanh chạy như ở giải thế giới vừa qua thì 4:12.28 là thông số đủ để cô giành HCĐ ASIAD 19. Điều quan trọng lúc này là Oanh có giữ được phong độ này hay không mà thôi.

Cơ hội để Nguyễn Thị Oanh giành huy chương nội dung 1500m nữ ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) đầu tháng 10 tới là có, nếu giữ được phong độ như ở giải thế giới 2023

Nhớ lại 5 năm trước tại ASIAD 2018 ở Indonesia, thời điểm mà Oanh rất gần với tấm HCĐ 1500m nữ khi xếp hạng tư với thông số 4:15.49, còn kém PB 4:12.28 mà cô vừa xác lập tới gần 3 giây. Lúc đó, cặp VĐV Nhật Bản vẫn còn chưa thi đấu nội dung trên.

Thêm nữa, 3 VĐV xếp trên Oanh ở ASIAD 2018 là Kalkidan Gezahegne (Bahrain, 4:07.88), Tigist Gashaw (Bahrain, 4:09.12) và P. U. Chitra (Ấn Độ, 4:12.56) đến nay vẫn chưa biết có còn thi đấu hay sẽ góp mặt ở ASIAD 19 sắp tới hay không.

Vậy nên, nếu Oanh vẫn giữ được phong độ như ở giải thế giới 2023 vừa qua, vẫn có được thông số chạy giao động từ 4 phút 11 giây 4 phút 12 giây thì khả năng có ít nhất HCĐ 1500m nữ ASIAD 19 là hoàn toàn có thể.

World Athletics Championships Budapest 23 diễn ra từ 19-27/8/2023 tại Hungary với hơn 2100 VĐV của 202 đoàn. Việt Nam có một đại diện tham dự là Nguyễn Thị Oanh. Cô gái Bắc Giang đã thi đấu xong nội dung chạy 1500m.

Oanh dừng bước ở vòng loại nhưng đạt kỷ lục cá nhân mới với thông số 4:12.28. Oanh lên đường về nước vào 21/8/2023 và sẽ có mặt tại Việt Nam vào 22/8/2023. Oanh cùng tổ chạy dài đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tập huấn từ nay cho đến khi tham dự ASIAD 19 ở Hàng Châu từ 23/9 đến 8/10/2023.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội