“Nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thị Thu Thảo và siêu áp lực vượt qua chính mình tại ASIAD 19

thứ năm 7-9-2023 17:20:31 +07:00 0 bình luận
Bùi Thị Thu Thảo sẽ trở lại đấu trường ASIAD để bảo vệ tấm HCV nhảy xa nữ lịch sử mà cô từng giành được ở Indonesia 5 năm trước. Tuy nhiên, áp lực đang đè nặng lên bà mẹ một con không còn ở đỉnh cao phong độ.

Hào quang ASIAD 5 năm trước

Ngày 27/8/2018 tại sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia), Bùi Thị Thu Thảo đi vào lịch sử khi trở thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên giành HCV ASIAD. Cú nhảy 6.55m ở ngay lần thực hiện đầu tiên đã đưa cô gái Hà Nội lên đỉnh Á vận hội một cách ấn tượng.

Năm đó, Thu Thảo đã vượt qua Neena Varakil (Ấn Độ, 6.51) chỉ với 4cm cách biệt. Giành HCĐ là Xu Xiaoling (Trung Quốc) có thành tích 6.50m.

Mặc dù 6.55m chưa phải thành tích tốt nhất của Thu Thảo nhưng chừng đó cũng đủ để đưa tên tuổi cô và điền kinh Việt  Nam vào bảng vàng ASIAD. Trước đó 3 năm (10/06/2015), Thảo từng giành HCV SEA Games 28 tại Singapore với cú nhảy 6.65m.

Ở thời kỳ đỉnh cao, cô gái sinh năm 1990 này dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp điền kinh. Và hơn chục năm khổ luyện đã mang lại cho Thảo “bò vàng” những thành tựu rực rỡ.

Bùi Thị Thu Thảo và khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng giành HCV nhảy xa nữ 6.55m tại ASIAD 18 ở Indonesia năm 2018

“Trạm nghỉ sự nghiệp” vì hạnh phúc gia đình

Sau thành công rực rỡ tại ASIAD 18, Thu Thảo tạm nghỉ thi đấu để xây dựng hạnh phúc riêng. Cô làm đám cưới với người bạn đồng hành lâu năm và tập trung cho thiên chức làm mẹ.

Thảo vắng mặt ở SEA Games 30 trên đất Philippines năm 2019 vì mang bầu. Cô sinh con gái trong năm 2020 và trở lại tập luyện trong năm 2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà.

Tuy nhiên, nghỉ tập luyện và thi đấu đỉnh cao và sinh con là thời điểm khó khăn nhất với các nữ VĐV. Khá hiếm trường hợp trở lại điền kinh đỉnh cao sau sinh con mà giữ được phong độ. Và với Thảo, đó cũng là quy luật tự nhiên.

Tại SEA Games 31 tổ chức ở Hà Nội tháng 5/2023, Thảo về nhì với với thành tích 6.38m, kém đàn em Vũ Thị Ngọc Hà đúng… 1cm. Ở thời điểm đó, mới trở lại hố nhảy xa sau một năm sinh con được đánh giá là sự nỗ lực vượt bậc của Thảo.

Bùi Thị Thu Thảo cùng con gái sau khi giành HCB nhảy xa nữ 6.38m tại SEA Games 31 ở Hà Nội 5/2022

Nhọc nhằn quá trình lấy lại phong độ

Sau SEA Games 31 đúng một năm, Thu Thảo lại có cơ hội đến với SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia tháng 5/2023 vừa qua. Nếu một năm trước đó, tấm HCB được thông cảm lớn bởi nỗ lực mới trở lại sau sinh, thì việc Thảo chỉ đạt thông số 6.13m là một điều hết sức đáng tiếc.

Ở giải này, Thảo thậm chí còn thua cả Maria Natalia Londa, “đối thủ truyền kiếp” đến từ Indonesia, người đã từng thua cô nhiều lần ở các giải đấu trước đó. Chỉ với cú nhảy 6.28m, Londa đã có HCV SEA Games 32 một cách khá dễ dàng.

6.13m là thông số còn thua xa 6.38m, thời điểm mà năm ngoái Thảo còn khá chật vật để bắt nhịp trở lại sau sinh con. Nhưng với một năm sau đó toàn tâm tập luyện thì 6.13m là thông số thấp khó hiểu của cô gái sinh năm 1991 này.

Bùi Thị Thu Thảo trở lại với hố nhảy xa sau thời gian sinh con và được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định danh hiệu Nữ hoàng nhảy xa Việt Nam

Có vượt qua cái bóng của chính mình tại ASIAD 19?

Đây có lẽ là điều mà chính bản thân Thảo, ban huấn luyện và những người hâm mộ cô cũng đang đi tìm lời giải đáp. Năm nay, Thảo vẫn được đưa vào danh sách tham dự ASIAD 19 bởi cô đang là đương kim vô địch nhảy xa nữ.

Tuy nhiên, với phong độ như hiện tại, thật khó cho Thảo khi giao trọng trách bảo vệ huy chương cho cô. Chưa cần tính đến có những đối thủ nào, chỉ cần nhìn vào thông số mùa giải 2023 thì nếu không thực hiện được trên 6.50m, Thảo khó có cơ hội chen vào nhóm 3 VĐV giành huy chương chứ chưa nói đến bảo vệ HCV.

Tại ASIAD 19 năm nay, điền kinh không còn kỳ vọng nhiều vào khả năng có huy chương hay HCV ở những nội dung cá nhân. Bởi hiện tại, ngoài việc các đối thủ thăng tiến mạnh mẽ ở các giải châu Á, thế giới… vừa qua thì bản thân các tuyển thủ Việt Nam cũng đang nỗ lực tìm điểm rơi phong độ cho ASIAD.

Trong vài ngày tới, Thảo sẽ cùng các VĐV còn lại của đội tuyển điền kinh Việt Nam sang Thượng Hải tập huấn từ giờ đến khi tham dự ASIAD ở Hàng Châu. Trước đó, nhóm chạy tiếp sức 4x400m nữ đã đến Thượng Hải tập huấn từ tháng trước.

Bùi Thị Thu Thảo sẽ tham dự ASIAD 19 năm nay với tư cách đương kim vô địch nhảy xa nữ

Đây chính là nội dung được kỳ vọng có thể giành huy chương cho điền kinh Việt Nam sau khi xuất sắc giành HCV châu Á tại Thái Lan hồi tháng 7.

Hy vọng với động lực và không khí thi đấu đỉnh cao thực tế trong những ngày diễn ra giải đấu sẽ giúp Bùi Thị Thu Thảo và các VĐV điền kinh thi đấu bùng nổ, trước hết là vượt qua thành tích cá nhân tốt nhất và kỳ vọng có thể đứng bục ở nội dung sở trường của mình.

ASIAD 19 diễn ra từ 23/9 đến 8/10/2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đại hội thu hút số lượng kỷ lục lên đến hơn 12.000 VĐV.

Đại hội có 40 môn thể thao (61 phân môn), 481 nội dung. Trong đó điền kinh có 48 nội dung, thi đấu từ 29/9 đến 5/10/2023.

Việt Nam sẽ cử đội hình tham dự với 12 VĐV gồm: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hường, Bùi Thị Thu Thảo, Trần Thị Nhi Yến, Hoàng Thị Ánh Thục, Nguyễn Thị Ngọc (nữ) và Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước (nam).

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội