Tấm vé đặc cách đến Olympic Paris 2024 là cơ hội vàng cho “hắc mã" Trần Thị Nhi Yến chạm đích đến vinh quang.
Vũ Thị Hương sinh ra để chạy tốc độ và thành công của người đẹp điền kinh này ở những cự ly ngắn như 100m hay 200m đã vang danh cả đấu trường trong nước lẫn khu vực…
Nhà vô địch ASIAD 2018 Quách Thị Lan cùng các VĐV, HLV của các đội tuyển giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tiêm vaccine ngừa COVID-19 để sẵn sàng sang Nhật Bản tranh tài.
Thay đổi về chuẩn thành tích cũng như cách xét chọn xếp hạng ở những giải lấy chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Thế giới cho Olympic Tokyo 2020 khiến mục tiêu giành vé cửa chính của điền kinh Việt Nam tan thành mây khói.
Hiệp hội Điền kinh châu Á đã gửi thư chấp nhận đề xuất cho 200 VĐV không chuyên tham gia chạy đồng hành nội dung marathon tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam tháng 11 tới.
Liên tiếp đứng đầu 2 kỳ SEA Games gần đây nhất, khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á, nhưng điền kinh Việt Nam lại trắng tay cửa chính đến Olympics, trong khi các quốc gia khác vẫn đàng hoàng có suất.
Thông số 20 giây 13 (20.13) mà “Tia chớp Jamaica” Usain Bolt xác lập tại giải vô địch U20 thế giới năm 2003 đã bị xô đổ sau 18 năm đứng vững…
Một thực tế phũ phàng nhưng có lẽ phải thẳng thắn thừa nhận đấu trường Olympics là quá sức và quá xa đối với điền kinh Việt Nam…
Lê Tú Chinh, ngôi sao chạy tốc độ hàng đầu Việt Nam hiện nay, tạm thời không thể tập luyện cùng HLV Nguyễn Thị Thanh Hương vì lệnh cấm, phong tỏa TPHCM do dịch COVID-19.
Sau 2 kỳ Olympics gần đây nhất giành được suất chính thức, điền kinh Việt Nam trắng tay cửa chính cho đến khi được trao duy nhất một suất đặc cách đến Nhật Bản hè này. Tại sao lại có sự “thụt lùi” như vậy?
Nhà vô địch nhảy xa 3 nữ tại SEA Games 30 Parinya Parinya Chuaimaroeng của Thái Lan tiếp tục cho thấy tham vọng bảo vệ thành quả “vàng” ở kỳ SEA Games 31 sắp tới tại Hà Nội.
Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vừa chính thức công bố tiêu chí tuyển chọn 200 suất dành cho VĐV phong trào chạy đồng hành ở nội dung marathon SEA Games 31 ở Việt Nam.
Nhiều VĐV điền kinh Philippines cùng hơn 600 người khác nô nức đến tiêm phòng vaccine COVID-19 trước thềm SEA Games 31.
Một VĐV chuyên chạy marathon (42,195km) người Ethiopia thử sức ở cuộc thi chạy siêu đường dài (ultra-marathon) và phá kỷ lục thế giới với thông số đáng kinh ngạc.
“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh miệt mài tập luyện với những bài tập bổ trợ “khủng” để nâng cao sức chịu đựng của cơ thể, sẵn sàng cho những cuộc thi quan trọng trong năm 2021…
Mary Joy Tabal, người được mệnh danh là “Nữ hoàng marathon Philippines”, chuẩn bị cùng hàng trăm VĐV và quan chức thể thao nước này được tiêm phòng vaccine trước khi dự SEA Games 31.
4 cụ ông người Nhật Bản đã xuất sắc phá kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 4x400m tiếp sức nam lứa tuổi trên 90 trong cuộc thi điền kinh cuối tuần qua.
Marathon Thái Lan lại kỳ vọng có thể giành huy chương vàng SEA Games 31 sắp tới khi “gà nòi” Tony Ah-Thit Payne lập thông số tốt hơn nhà vô địch SEA Games 30…
Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh nặng lòng nhìn vụ vải quê hương rơi vào đúng mùa dịch COVID-19. Cộng đồng chạy bộ ra tay giúp gia đình Oanh và bà con Bắc Giang “giải cứu vải”.
Kristina Knott, nữ VĐV chạy tốc độ số 1 của Philippines và Đông Nam Á, có tiến bộ vượt bậc ở nội dung 100m và 200m, tạo sức ép khủng khiếp lên Lê Tú Chinh trước thềm SEA Games 31.