Kết quả đua xe đạp quốc tế Bình Dương ngày 11/1: Hàn Quốc lập cú ăn ba

thứ tư 11-1-2023 16:22:10 +07:00 0 bình luận
Giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - cúp Number 1 vừa kết thúc vào trưa ngày 11/1, sau khi các tay đua thi đấu chặng 7.

Giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - cúp Number 1 vừa kết thúc vào trưa ngày 11/1, sau khi các tay đua thi đấu chặng 7 từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi về Thủ Dầu Một có lộ trình dài 175 km. Êkíp khách mời Hàn Quốc bảo vệ thành công các danh hiệu đang nắm giữ, khi thay phiên nhau kéo tốp đông và đưa đoàn đua về đích đến cùng nhau. Như vậy, ê kíp này giành được các danh hiệu Áo vàng chung cuộc, Áo xanh xuất sắc nhất và chức vô địch đồng đội của giải.

Chặng đua không dài nên các tay đua không dễ bứt tốp. Ảnh: BTC

Đây là chặng đua dài nhưng các tay đua không có thứ hạng cao của giải đều quyết tâm tung sức ra thoát đi để nhằm tranh chấp các thứ hạng của chặng đua cuối. Đã có 4 tay đua bao gồm Nguyễn Văn Dương (Lộc Trời-An Giang), Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới-Vĩnh Long), Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai) tách được khỏi tốp đông khi đoàn đua đi được hơn 10 km. Ở phía sau 4 tay đua của đội đang dẫn đầu Hàn Quốc đã thay phiên nhau kéo tốp đông để giữ tầm cách biệt gần 2 phút so với 4 tay đua đi đầu.

Tay đua Nguyễn Văn Dương rút thắng trước Đặng Văn Bảo Anh ngay tại giải thưởng dọc đường (Sprint) sau khi đoàn đua đi được hơn 60 km. Cả 4 tay đua này thay phiên nhau kéo để giữ cách biệt so với tốp đông phía sau. Tại Sprint 2 khi đoàn đua đi được 124 km, tay đua Đặng Văn Bảo Anh đã rút thắng Nguyễn Văn Dương trong gang tấc để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh.

Khi còn cách đích đến hơn 30 km, tốp đông do ê kíp Hàn Quốc đã bắt lại các tay đua đi đầu và các cuộc tấn công đã liên tục diễn ra nhằm đi về đích trước. Tay đua áo vàng Jang Kyunggu cùng với Junreck Carcueva (7 Eleven-Philippines) tấn công và cùng nhau đi, nhưng nỗ lực đã không thành do đội Dược Domesco Đồng Tháp kéo bắt lại.

Nỗ lực của tay đua John Richard Salazar (7 Eleven-Philippines) khi thoát đi lúc còn cách đích đến hơn 10 km cũng không thành do bị tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) tấn công và bắt lại lúc còn cách đích đến 500m. Tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang đã cán đích đến trước tiên, về nhất với thành tích 3h44’09” - tốc độ trung bình 46, 844 km/h, xếp hạng nhì Nguyễn Tấn Hoài (Lộc Trời-AG) và hạng ba Jude Gabriel Francisco (7 Eleven-Philippines).

Nguyễn Phạm Quốc Khang về nhất chặng cuối. Ảnh: BTC

Tay đua Jang Kyunggu giành danh hiệu Áo vàng chung cuộc sau tổng thời gian 24h 31’21”, hạng nhì Loic Desriac (hơn 14’11”), hạng ba Roman Maikin (hơn 14’16”). Xếp từ hạng 4 – 10: Edgar Nohales Nieto (Bình Minh-Bình Dương), Lê Ngọc Sơn (Lộc Trời-AG), Nichol Pareja (7 Eleven-Philippines), Rench Michael Bondoc (7 Eleven-Philippines), Yun Yaebin (Hàn Quốc), Daniel Ven Carino (Bình Minh-BD) và Kim Euro (Hàn Quốc).

Hàn Quốc giành chức vô địch đồng đội với tổng thời gian 74h 25’35”, xếp hạng nhì đội Lộc Trời-AG (hơn 5’33”) và hạng ba đội Dược Domesco ĐT (hơn 23’17”). Tay đua Jang Kyunggu giành luôn giải Áo xanh xuất sắc với 92 điểm, xếp sau là Nguyễn Tấn Hoài (64 điểm) và Kim Euro (Hàn Quốc - 54 điểm). Tay đua Roman Maikin giành giải Áo chấm đỏ dành cho "vua leo núi" với 35 điểm, hạng nhì Jang Kyunggu (33 điểm) và hạng ba Loic Desriac (22 điểm). Tay đua trẻ Nichol Pareja giành giải Áo trắng, hạng nhì Rench Michael Bondo và hạng ba Yun Jaebin.

Tay đua Jang Kyunggu giữ được danh hiệu áo vàng chung cuộc. Ảnh: BTC

Giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - cúp Number 1 đã kết thúc tốt đẹp với hai đội khách mời thi đấu rất ấn tượng, trong đó đội tuyển Hàn Quốc thật sự quá đẳng cấp, khi vượt trội cả về cá nhân và đồng đội. Dù thua kém về thực lực, nhưng các tay đua trong nước cũng đã thi đấu sòng phẳng, luôn tổ chức các cuộc tấn công để thoát đi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trước các tay đua khách mời. Được thi đấu cọ sát với các tay đua mạnh qua giải lần này sẽ là dịp cho các đội trong nước nhìn lại thực lực của đội mình, nhằm hoàn thiện hơn để chuẩn bị cho cuộc đua Cúp truyền hình TP.HCM vào đầu tháng 4 tới và SEA Games 32 tại Campuchia.

Giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - cúp Number 1 diễn ra từ 5-11/1, tổng trị giá giải thưởng hơn 400 triệu đồng với 7 chặng thi đấu có lộ trình đi qua địa phận các tỉnh Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Phú Yên, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tham gia tranh tài có 7 đội trong nước như 620 Châu Thới - Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp, Đồng Nai, Thanh Hóa, Lộc Trời An Giang, BM. Bình Dương và tuyển trẻ Việt Nam cùng 2 đại diện nước ngoài là đội tuyển Hàn Quốc cùng CLB hàng đầu của Philippines 7Eleven Cliqq-Air21 Roadbike.

Vân Anh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội