Trực tiếp đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2026 hôm nay 13/04: "Sóng dữ" chờ đợi Áo vàng tại liên hoàn đèo chặng 10
Trực tiếp đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2026 hôm nay
Ở chặng 9 của cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2026, Marchuk Dzianis của Kenda Đồng Nai tiếp tục làm mưa làm gió. Phá bứt tốc "xé gió" giúp anh cán đích ở vị trí đầu tiên. Đây là chiến thắng chặng thứ 4 của cua-rơ người Belarus, giúp anh củng cố vững chắc cả Áo Vàng lẫn Áo Xanh. Tuy nhiên, ánh hào quang tại vạch đích chặng 9 có thể sẽ sớm bị thay thế bởi sự khắc nghiệt của những cung đường đèo dốc bắt đầu từ Thừa Thiên Huế.
Ngay tại chặng 10 diễn ra ngày 13/4, đoàn đua phải đối mặt với liên hoàn 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân, dù tổng cự ly chỉ có 113km. Đây được coi là "điểm gãy" của cuộc đua năm nay. Với lộ trình ngắn nhưng độ dốc cao, việc vượt qua được quãng đường này sẽ là điều vô cùng gian nan.
Chặng đua vượt đèo Hải Vân luôn là "thời điểm vàng" về giá trị truyền thông và thương mại. Đây là cung đường biểu tượng nhất của xe đạp Việt Nam, thu hút lượng người xem trực tiếp và qua màn ảnh nhỏ cao đột biến. Việc thương hiệu Kenda Đồng Nai đang chiếm sóng với Áo Vàng giúp họ tối ưu hóa hiệu quả tài trợ, nhưng áp lực bảo vệ danh hiệu trên đường đèo sẽ là bài kiểm tra thực sự cho giá trị đội hình mà họ đã đầu tư.
Thời gian qua, Marchuk Dzianis hay Zachary Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) cho thấy họ nước rút tốt ra sao. Thế nhưng, khi cung đường chuyển sang độ dốc, lợi thế thể hình và tốc độ của các ngoại binh này sẽ bị thách thức bởi các chuyên gia leo núi thực thụ. Nhiều ngoại binh chuyên về đường đèo chưa có cơ hội lên tiếng như Robinson Chalapud (Công An TP.HCM), Mugisha Moise (TP.HCM Vinama), Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) chắc chắn sẽ chọn chặng 10 để tung ra những đòn quyết định.
Về danh hiệu cá nhân, chiếc Áo Đỏ cho "vua leo núi" hiện đang thuộc về Đặng Thành Được (đội Hà Nội). Nhưng khả năng Áo Đỏ cũng sẽ đổi chủ sau chặng 10 khi các tay đua mạnh bắt đầu bung sức tại đỉnh Hải Vân để chiếm lợi thế điểm số.
Cúp Truyền hình không chỉ là một giải thể thao, mà còn là hành trình kết nối văn hóa. Chặng 10 vượt đèo Hải Vân mang lại giá trị tinh thần cực lớn, khơi gợi niềm tự hào về cảnh sắc quê hương. Sự gắn kết giữa người hâm mộ và các tay đua nội như Đặng Thành Được trong cuộc chiến với các ngoại binh sừng sỏ tạo nên một kịch bản hấp dẫn, phản ánh đúng tinh thần vượt khó của người Việt.
Hành trình ở chặng 10 chỉ có 1 điểm nước rút tính điểm dọc đường (sprint), nằm tại xã Hưng Lộc (Huế), cách xuất phát 27km. Sau điểm Sprint này, tất cả sự tập trung sẽ dồn vào những guồng chân trên dốc đứng.
Cơ cấu giải thưởng gồm: Áo Vàng (cá nhân tổng sắp) trị giá 200 triệu đồng; Áo Cam (Vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất) 100 triệu đồng; Áo Xanh (Vua nước rút) và Áo Đỏ (Vua leo núi) mỗi giải 50 triệu đồng; Áo Trắng (Vận động viên trẻ xuất sắc nhất) 30 triệu đồng. Giải vô địch đồng đội có giá trị lên đến 100 triệu đồng, trong khi mỗi chặng thắng nhận được phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.
