Trong lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của 1 CLB chuyên nghiệp thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia, HLV Thạch Bảo Khanh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Đằng sau chức vô địch và tấm vé lên hạng cùng CAND là 1 người thầy nhiệt huyết, say mê nghề và rất giàu tình cảm.

Khác với nhịp sống hối hả, đông đúc trên con đường Âu Cơ, đằng sau bức tường bích họa, đường Hồng Hà, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp khá yên bình. Đi dọc con đê chừng 300m về hướng cầu Chương Dương là tới sân bóng Hồng Hà. Đây là bản doanh của Trung tâm bóng đá trẻ em Dream Football do HLV Thạch Bảo Khanh sáng lập.

Những buổi chiều cuối tuần, sân bóng Hồng Hà lại rộn ràng tiếng cười đùa của những cậu học viên. Đây là thời gian quý giá để các em thư giãn và thể hiện tình yêu với trái bóng tròn sau 1 tuần học tập. Cổng ra vào sân Hồng Hà lúc nào cũng nườm nượp những bậc phụ huynh đưa, đón con em mình tới học bóng đá.  

Được gặp lại những người đồng đội trên sân khiến những cậu nhóc ở đây ai nấy đều rạng rỡ, cười nói không ngớt. Khi phát hiện HLV Thạch Bảo Khanh trong bộ trang phục huấn luyện của Dream Football, những cậu nhóc bất ngờ thốt lên: “Aaa, thầy Khanh” và chạy thật nhanh về phía vị HLV này.

HLV Thạch Bảo Khanh cũng không giấu khỏi niềm hạnh phúc khi gặp lại những cậu bé quen thuộc sau quãng thời gian xa nhà để làm công tác huấn luyện cùng CAND. Trước khi buổi tập bắt đầu, anh dành thời gian để hỏi han tình hình tập luyện của học trò, kể về những người anh từ Dream Football đã được tuyển chọn vào các trung tâm, động viên những cậu bé phải nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Dream Football được ra đời từ năm 2013. Vào thời điểm ấy, các trung tâm bóng đá cộng đồng xuất hiện nhiều tại các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, sân chơi cho trẻ em có niềm đam mê với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung vẫn còn hạn chế. Đây là động lực để HLV Thạch Bảo Khanh quyết định sáng lập Trung tâm bóng đá trẻ em Dream Football. 

Khi quyết định thành lập và vận hành trung tâm, HLV Thạch Bảo Khanh vẫn còn là cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Hà Nội T&T. Trung tâm vừa là sân chơi bổ ích cho các bạn nhỏ, vừa là nơi để anh rèn luyện, trau dồi nghề nghiệp. Các bạn nhỏ đến với Dream Football có độ tuổi từ 5-15, được chia thành nhiều lớp, tập luyện 1-2 buổi/tuần. Đội ngũ HLV của trung tâm phần lớn là cựu cầu thủ Thể Công. 

Tại đây, bên cạnh việc phát triển tư duy, thể lực, kỹ năng chơi bóng, các bạn nhỏ còn được rèn luyện ý thức nề nếp, sự kiên trì và kỹ năng làm việc nhóm. Các HLV giúp các bạn nhỏ có tâm lý thoải mái, thư giãn sau 1 tuần học tập chứ không đi vào những “chi tiết” chuyên môn. 

Trong hành trình 9 năm đi vào hoạt động, Dream Football đã góp phần không nhỏ phát triển phong trào bóng đá cộng đồng tại Việt Nam. Nhiều nhân tố tài năng đã được nhận vào các trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu như PVF hay Viettel.

Nổi bật trong buổi học của Trung tâm bóng đá trẻ em Dream Football nhờ chiều cao lý tưởng là Vũ Nguyễn Linh Tuệ - cậu học trò mà HLV Thạch Bảo Khanh tự hào giới thiệu: “Đây là thủ môn Linh Tuệ, hiện đang tập luyện tại CLB Viettel. Vào cuối tuần có thời gian rảnh, Tuệ thường xuyên ra sân, chơi bóng cùng các thầy và các em”.

8 năm trước, với niềm đam mê trái bóng tròn, Linh Tuệ đã xin bố mẹ, tham gia lớp học bóng đá tại trung tâm của Thầy Khanh. Nhà cách sân bóng Hồng Hà 4 km, cứ mỗi cuối tuần, cậu bé khi ấy mới lên 8 tuổi lại hào hứng xách giày ra sân chơi bóng cùng bạn bè. Được thầy Khanh, thầy Tú trực tiếp chỉ dạy ngay từ những ngày đầu tiên, Linh Tuệ nhanh chóng tiến bộ về thể hình, thể lực và kỹ thuật chơi bóng.

“Chính thầy Khanh và thầy Tú đã phát hiện ra năng khiếu của em. Thầy Khanh là người đã đưa em đến thử chân tại CLB Viettel và em trúng tuyển vào CLB. Những ngày cuối tuần được về thăm nhà, em vẫn thường xuyên ra sân, chơi bóng cùng các thầy và các em nhỏ ở Dream Football”, cầu thủ đang khoác áo U17 Viettel chia sẻ về cơ duyên đến với bóng đá chuyên nghiệp. 

Khi chia sẻ về HLV Thạch Bảo Khanh, ánh mắt của Linh Tuệ chất chứa những cảm xúc của tình thầy trò: “Với em, thầy Khanh là người thầy nhiệt huyết, máu lửa, thầy rất mực quan tâm học trò. Trong suốt những năm tháng được thầy chỉ dạy, em nhớ nhất thời gian được thầy đưa đi đá giải HYFL tại PVF khi em 13 tuổi. Sau giải đấu, em được cọ xát và chỉnh sửa rất nhiều lỗi. Trung tâm bóng đá cộng đồng Dream Football là bước đệm, là sự khởi đầu cho ước mơ và con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của em”. 

Sau 9 năm đi vào hoạt động, HLV Thạch Bảo Khanh hạnh phúc khi chứng kiến những cậu bé có được sân chơi bổ ích, khi giới thiệu được những nhân tố tài năng cho các CLB chuyên nghiệp. Anh cũng băn khoăn, trăn trở: “Ở thời điểm hiện tại, tôi bận công việc HLV chuyên nghiệp nên chưa thể mở rộng hệ thống Dream Football. Nếu mở rộng mà không quản lý tốt được thì cũng không nên. Có rất nhiều điều tôi mong muốn truyền tải cho thế hệ trẻ nhưng chưa thực hiện hết được”.

Chia tay CLB Viettel sau 2 năm gắn bó, HLV Thạch Bảo Khanh mong muốn đi tìm những trải nghiệm mới cho sự nghiệp huấn luyện của mình. Vào thời điểm ấy, anh nhận được lời mời từ Ban lãnh đạo CLB CAND. 

Vị chiến lược gia này chia sẻ: “Tôi nhìn thấy tham vọng của CAND là giành tấm vé lên hạng. Tham vọng đó phù hợp với mong muốn của tôi là dẫn dắt 1 đội bóng có tham vọng, có mục tiêu. Sau khi nhận lời mời của CAND và lãnh đạo đội bóng, tôi nhận lời ngay”. 

HLV Thạch Bảo Khanh nhanh chóng tìm được bến đỗ mới sau 3 tuần rời Viettel. Anh gác lại dự định tham gia khóa học bằng Pro cho các HLV để nắm bắt cơ hội trở thành HLV trưởng của 1 đội bóng chuyên nghiệp. 

Với mục tiêu lên hạng, trong suốt mùa giải hạng Nhất quốc gia 2022, CAND có những sự bổ sung mạnh mẽ về mặt lực lượng. Đội hình của CAND là sự kết hợp giữa những cầu thủ trưởng thành từ CLB và các cầu thủ đi mượn từ các đội bóng khác nhau như Hà Nội, HAGL và cả PVF. 

Với HLV Thạch Bảo Khanh, đây vừa là thuận lợi vừa là khó khăn trong công tác huấn luyện. Anh đã gắn kết các cầu thủ và nhắc nhở họ phải nỗ lực hết mình vì màu cờ, sắc áo. “CAND có thuận lợi là có những cầu thủ đi mượn từ những trung tâm bóng đá uy tín hàng đầu Việt Nam. Các cầu thủ trưởng thành từ đây đều có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Việc tôi cần làm là ghép tất cả các mảnh ghép đó thành 1 khối. Các cầu thủ đến từ các đội bóng khác nhau họ có môi trường sống khác nhau, lối chơi khác nhau. Tôi phải làm sao để họ hòa đồng.

Tôi luôn nói với các học trò rằng các bạn từ các CLB khác nhau tới đây để phục vụ đội bóng CAND. Chúng ta chỉ có 1 ngôi sao, đó là ngôi sao trên ngực áo các bạn và chúng ta cùng nhau nỗ lực vì ngôi sao đó. Khi các bạn thi đấu, cống hiến cho tập thể, tập thể đạt thành tích tốt, đó cũng là thành tích, dấu ấn của các bạn”, anh nói.

Dẫn dắt đội bóng có mục tiêu lên hạng, HLV Thạch Bảo Khanh cho biết ở thời điểm đó ông xác định: “Bóng đá luôn có áp lực, ngay cả khi dẫn dắt những đội bóng không có mục tiêu cũng sẽ áp lực. Tuy nhiên khi đã bắt đầu vào công việc, áp lực không nhiều bằng động lực. Và đôi khi áp lực cũng giúp mình cố gắng nhiều hơn nữa”.

Tinh thần ấy đã được HLV Thạch Bảo Khanh truyền tải tới các học trò để trong những giai đoạn khó khăn nhất các cầu thủ CAND vẫn đồng lòng và tiến về phía trước. Kết thúc vòng đấu thứ 19, CAND tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH. Nhiều người cho rằng đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh hụt hơi trong cuộc đua vô địch. 

Vị chiến lược gia này tiết lộ điểm then chốt giúp toàn đội nhanh chóng lấy lại phong độ trong cuộc đua vô địch đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa giải và trước mỗi trận đấu. Anh nói: “Cả đội xác định trận thua trước Phù Đổng chỉ đơn giản là 1 tai nạn. Đây là điểm then chốt để toàn đội lấy lại tinh thần và phong độ. Chính khó khăn đã tiếp thêm sức mạnh để cả đội đoàn kết hơn. Tôi nói với các cầu thủ rằng các bạn cứ ra sân cống hiến hết mình, áp lực để hết cho HLV. Việc các bạn cần làm là cống hiến cho khán giả và để lại những kỉ niệm đẹp”.

Đến CLB CAND theo dạng cho mượn từ CLB Hà Nội vào khoảng giữa tháng 8, hậu vệ Vũ Tiến Long có cơ hội tái ngộ với người thầy cũ Thạch Bảo Khanh. Cầu thủ trẻ sinh năm 2002 dành sự tôn trọng và tình cảm đặc biệt khi nhắc về HLV trưởng của CLB CAND. “Tôi đã có cơ hội làm việc cùng HLV Thạch Bảo Khanh tại đội U17 Hà Nội. Trong những thời điểm khó khăn nhất thầy vẫn dành cho các cầu thủ sự tin tưởng. Thầy truyền sự nhiệt huyết đến tất cả các cầu thủ và luôn nhắc nhở phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Với tôi, thầy Khanh là người hiền lành, dễ mến, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng học trò”. 

Mùa giải hạng Nhất 2022 đã khép lại nhưng với cá nhân Trần Quang Thịnh, anh sẽ nhớ mãi cái ôm mà HLV Thạch Bảo Khanh dành cho mình sau khi đội bóng lên ngôi vô địch. Cái ôm ấm áp ấy là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh to lớn để Thịnh tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho CLB CAND. 

Cầu thủ quê Hải Phòng tâm sự: “Ngày biết tin HLV Thạch Bảo Khanh sẽ về dẫn dắt CAND, tôi rất tò mò và háo hức. Trong đội bóng, mỗi cầu thủ có tính cách khác nhau, thầy luôn động viên để tất cả cùng có chung sự thoải mái và vui vẻ mỗi khi ra sân tập và thi đấu. Đối với tôi, thầy Khanh là một người rất tình cảm. Tôi nhớ mãi cái ôm ấm áp và hạnh phúc của hai thầy trò sau chức vô địch giải hạng Nhất quốc gia. Bản thân tôi muốn sẽ có thêm nhiều kỷ niệm với thầy”.

Nhìn lại hành trình đã qua cùng CAND, HLV Thạch Bảo Khanh không khỏi xúc động. Anh cho biết tương lai không thể nói trước nhưng ở thời điểm hiện tại bản thân mình đang rất hạnh phúc cùng CAND. 

“Sau những khó khăn, tôi vui và hãnh diện khi cùng CAND giành tấm vé lên hạng, hoàn thành nhiệm vụ Bộ Công An giao phó. Là 1 HLV chuyên nghiệp, có thể dẫn dắt đội này hoặc đội khác nhưng khi làm việc với đội bóng nào, tôi luôn hết mình với tên tuổi của đội bóng đó. Tôi có thể đến Viettel hay đội bóng khác trong tương lai nếu nhận được lời mời và cảm thấy phù hợp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tôi rất hạnh phúc với CAND, công việc ở đây rất thuận lợi, nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ và lãnh đạo đội bóng. Và hiện tại tôi đang tập trung với công việc của mình”.

Khởi đầu công tác đào tạo, huấn luyện ngay khi còn thi đấu chuyên nghiệp với Trung tâm bóng đá Dream Football, sau 9 năm HLV Thạch Bảo Khanh bộc bạch: “Bóng đá cộng đồng giúp tôi rất nhiều trong hành trình làm bóng đá chuyên nghiệp”. 

Việc sáng lập, điều hành và trực tiếp đứng lớp tại trung tâm bóng đá cộng đồng với hàng trăm em nhỏ có năng khiếu, tính cách khác nhau đã giúp HLV Thạch Bảo Khanh có kinh nghiệm trong việc nắm bắt tâm lý, xây dựng giáo án tập luyện cũng như cách thức truyền lửa tới học trò. 

Trước khi trở thành HLV trưởng của CLB CAND, HLV Thạch Bảo Khanh đã dẫn dắt những đội bóng trẻ như U17 Hà Nội hay U21 Viettel. Anh là người đầu tiên giành chức vô địch giải U21 Quốc gia dưới cả hai vai trò là cầu thủ và HLV.

Đến với CAND, HLV Thạch Bảo Khanh xây dựng lối chơi kiểm soát bóng đẹp mắt, hướng đến phục vụ khán giả. “Triết lý bóng đá tôi xây dựng cho CAND trong mùa giải vừa qua đó là lối đá đẹp, kiểm soát bóng, chuyển thái trạng thái linh hoạt tùy từng thời điểm của trận đấu; chủ yếu và cốt lõi nhất vẫn là lối chơi kiểm soát bóng và mục đích là phục vụ cho khán giả”, anh chia sẻ.

Chức vô địch tại giải hạng Nhất quốc gia được coi là bước tiến và sự khởi đầu mới trong sự nghiệp huấn luyện của Thạch Bảo Khanh. Trong lần đầu tiên giữ chức HLV trưởng 1 CLB chuyên nghiệp, thi đấu tại 1 giải đấu chuyên nghiệp, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. “Việc đảm đương, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó và thể hiện tốt vai trò của bản thân giúp tôi tự tin hơn khi làm nghề, bất kể đội bóng nào, giải đấu nào mình cũng có sự tự tin”.

Ở mùa giải năm sau, CAND sẽ thi đấu tại V.League. Ở sân chơi khốc liệt và cam go hơn, ngay từ lúc này, HLV Thạch Bảo Khanh đang đứng trước bài toán về nhân sự khi mùa giải 2022 khép lại CAND sẽ phải chia tay nhiều cầu thủ. Theo đó, 17 cái tên được mượn từ HAGL, Hà Nội và PVF sẽ trở về CLB chủ quản. Những bản hợp đồng của Võ Lý, Quang Huy, Viết Trường, Đỗ Sỹ Huy, Đại Dương cũng đến lúc đáo hạn. 

“Tôi đã có những tính toán cho mùa giải đầu tiên thi đấu tại V.League 2023 của CAND. Chúng tôi là đội bóng tân binh, ở mùa giải trước đã đầu tư rất nhiều về lực lượng. Tuy nhiên, mùa giải sau chúng tôi chưa nắm được các đội bóng sẽ cho mượn bao nhiêu cầu thủ. Vì vậy, CAND cần có kế hoạch, chủ động với những cầu thủ của mình. 

Hiện tại, đội bóng cần bổ sung rất nhiều vị trí như trung vệ, tiền vệ trung tâm, hậu vệ biên, tiền vệ biên, tiền đạo. BHL sẽ cần tính toán thêm để chiêu mộ những ngoại binh, những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V.League”, HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ về những toan tính cho V.League 2023. 

Mùa giải 2023 sắp tới không phải lần đầu tiên HLV Thạch Bảo Khanh đứng trong cabin huấn luyện tại V.League. Anh từng là trợ lý số 1 cho HLV Trương Việt Hoàng ở CLB Viettel. Những kinh nghiệm quý giá trong quãng thời gian gắn bó với đội bóng áo lính là hành trang vững chắc giúp HLV Thạch Bảo Khanh không còn bỡ ngỡ khi bước vào sân chơi lớn như V.League. 

Anh chia sẻ: “Những năm tháng làm việc ở Viettel đã cho tôi kinh nghiệm làm V.League, giúp tôi hiểu về giải đấu, về những con người, những đội bóng mà tôi sẽ đối đầu. Vì thế khi dẫn dắt CAND tại V.League 2023, tôi không bỡ ngỡ”.

Trở thành HLV của 1 đội bóng chuyên nghiệp ở tuổi 43 và gặt hái những thành công, HLV Thạch Bảo Khanh dùng sức trẻ, sự nhiệt huyết để đem đến những điều mới mẻ cho các cầu thủ và bóng đá Việt Nam. “Lợi thế của 1 HLV trẻ đó là sự nhiệt huyết, khao khát cống hiến và liên tục cập nhật xu thế bóng đá hiện đại. Ngày nay có rất nhiều công nghệ mới, bài tập mới, xu thế bóng đá cũng thay đổi. Tôi có thể sử dụng công nghệ để phân tích trận đấu, học đấu pháp bằng phần mềm. Có thể nói là bóng đá không phải khoa học nhưng khoa học giúp đỡ rất nhiều cho bóng đá”, HLV Thạch Bảo Khanh bày tỏ.

Kỳ nghỉ sau giải hạng Nhất quốc gia 2022 là quãng thời gian quý báu để HLV Thạch Bảo Khanh dành thời gian cho gia đình, cho Trung tâm bóng đá trẻ em Dream Football. “Gia đình đóng vai trò rất lớn với sự nghiệp huấn luyện của tôi. Tôi xa nhà từ khi là cầu thủ đến bây giờ, cuộc sống gia đình có những sự xáo trộn. Vợ và bố mẹ phải hy sinh rất nhiều. Sự chia sẻ và động viên của gia đình là nguồn động lực lớn lao để tôi theo đuổi công việc yêu thích”, HLV Thạch Bảo Khanh tâm sự.

Với sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng những kinh nghiệm tại sân chơi khốc liệt như V.League, người hâm mộ có quyền kỳ vọng HLV Thạch Bảo Khanh cùng CAND sẽ đem đến làn gió mới và sự bất ngờ ở V.League 2023.

Nội dung: Hồng Phượng

Thiết kế: Hồng Phượng

Bài liên quan

HLV Thạch Bảo Khanh: "Tôi hạnh phúc với chức vô địch cùng CAND"

Đó là cảm xúc của HLV Thạch Bảo Khanh sau khi cùng CAND đánh bại Đắk Lắk 2-0 ở lượt trận cuối giải hạng Nhất 2022, chính thức đăng quang và giành vé dự V.League 2023.

Khánh Hòa thăng hạng V.League 2023, CAND giành chức vô địch

Giải hạng Nhất 2022 đã hạ màn với tấm vé thăng hạng V.League 2023 còn lại thuộc về CLB Khánh Hòa. CAND giành chức vô địch sau chiến thắng trên sân của Đăk Lăk và đẩy đội chủ nhà rớt hạng.

CAND thăng hạng V.League 2023 nhờ bàn thắng phút 90+7

CLB CAND đã thăng hạng V.League 2023 với bàn thắng của Thanh Sơn ở phút 90+7 vào lưới Phố Hiến, giúp đội bóng này đánh bại với tỷ số 2-1, thuộc vòng 21 hạng Nhất 2022.

Webthethao.vn Bình luận