Alex Pereira ký hợp đồng 8 trận với UFC, sẵn sàng chinh chiến hạng nặng ngay sự kiện Nhà Trắng
“Poatan” sẽ không đi đâu cả! Nhà vô địch Hạng bán nặng (Light Heavyweight) UFC, Alex Pereira, sẽ trở lại thi đấu trong vài tháng tới đối đầu với Ciryl Gane để tranh đai Hạng nặng tạm thời (interim Heavyweight title) trong trận thứ chính (co-main event) của thẻ đấu lịch sử UFC Nhà Trắng vào thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026 giờ Việt Nam.
Trước khi nhà vô địch hai hạng cân — và tiềm năng trở thành nhà vô địch ba hạng cân đầu tiên trong lịch sử UFC — bước vào lồng bát giác (Octagon), Pereira sẽ làm như vậy dưới một bản hợp đồng hoàn toàn mới mang lại lợi ích tài chính khổng lồ.
Phát biểu với Ariel Helwani hôm nay, “Poatan” tiết lộ rằng anh đã ký một thỏa thuận tám trận mới với tổ chức, điều này rất có thể sẽ giữ anh ở lại bên trong lồng bát giác của UFC trong suốt phần còn lại của sự nghiệp chuyên nghiệp. Đáng chú ý, đây là thỏa thuận tám trận thứ hai mà anh ấy đã ký trong hai năm qua.
“Đó là một sự lựa chọn khá dễ dàng khi tôi bày tỏ rằng tôi muốn chuyển lên Hạng nặng,” Pereira nói khi được hỏi về việc từ bỏ danh hiệu 205-pound của mình. “Tất nhiên, tôi phải buông bỏ chiếc đai, nhưng họ đã trao cho tôi một bản hợp đồng mới và tôi thực sự, thực sự hạnh phúc với bản hợp đồng mới (và mức thù lao) của mình.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Mick [Maynard], Hunter [Campbell] và Dana White,” anh nói thêm. “Với thỏa thuận mới này, tôi không quan tâm đến việc phải từ bỏ chiếc đai. Họ đã chăm sóc tôi rất, rất chu đáo…. Cách họ đưa cho tôi bản hợp đồng cuối cùng này tốt đến mức tôi đã để ngỏ cho họ làm bất cứ điều gì họ muốn — điều đó không thành vấn đề.”
Ngoài ra Alex Pereira nói thêm rằng thỏa thuận mới này có khả năng sẽ là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp thể thao đối kháng của anh.
Với việc “Poatan” hiện đã bị khóa chặt vào một thỏa thuận dài hạn khác, điều đó gần như đảm bảo rằng anh sẽ không thi đấu cho một tổ chức nào khác ngoài UFC trong tương lai gần.
Ngay cả khi Pereira giải nghệ sớm — giả sử sau bốn trận đấu nữa — hợp đồng sẽ ngăn cản anh ấy hủy bỏ quyết định giải nghệ để thi đấu ở nơi khác, cho dù đó là giải Quyền anh Tay trần (BKFC) hay trong một trận siêu chiến tiềm năng chống lại Francis Ngannou bên ngoài UFC.
Dù vậy, Pereira có lẽ cũng sẽ không cần phải khám phá các cơ hội bên ngoài. Siêu sao người Brazil đã kiếm được số tiền đáng kể trong suốt chặng đường ngắn ngủi (nhưng mang tính biểu tượng) tại UFC của mình.
Chưa kể thỏa thuận mới này gần như chắc chắn sẽ đặt anh vào vị trí một trong những võ sĩ được trả lương cao nhất trong danh sách võ sĩ UFC hiện tại.
