Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp Việt Nam: MMA sẽ phủ sóng khắp đất nước

thứ hai 20-12-2021 6:03:10 +07:00 0 bình luận
Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp Việt Nam ông Ngô Đức Quỳnh cho biết: MMA Việt Nam như "học sinh cấp 1" sẽ lớn mạnh nhanh chóng sau sự kiện lịch sử Cúp MMA 2021.

Tối qua Chủ nhật ngày 19/12 tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện tranh Cúp Võ thuật tổng hợp (Cúp MMA) 2021. Đây là sự kiện thi đấu võ tổng hợp đầu tiên do Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đứng ra tổ chức kể từ khi thành lập vào tháng 5/2020.

Với 8 trận đấu ở nhiều hạng cân cả nam lẫn nữ, có sự tham gia của võ sỹ đến từ nước ngoài, Việt kiều, Cúp MMA 2021 đã mang đến những cuộc so tài nảy lửa, làm thỏa mãn giới hâm mộ Võ thuật tổng hợp tại Việt Nam. 

Ngay sau sự kiện này, Webthethao.vn cũng đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp ông Ngô Đức Quỳnh, Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp Việt Nam về quá trình tổ chức giải đấu ghi dấu mốc lịch sử với MMA Việt Nam, cũng như những kế hoạch phát triển bộ môn, tổ chức thi đấu, đào tạo và tuyển chọn VĐV võ tổng hợp trong tương lai.

Sự kiện Cúp MMA 2021 đã diễn ra tưng bừng tối qua Chủ nhật 19/12 tại TP Hồ Chí Minh

Webthethao.vn: Thưa ông Ngô Đức Quỳnh, Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp Việt Nam, ông có thể chia sẻ thêm về quá trình tổ chức Cúp MMA 2021, sự kiện võ tổng hợp chính quy đầu tiên ở Việt Nam?

Ông Ngô Đức Quỳnh: Thực tế năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nhiều kế hoạch của Liên đoàn bị ảnh hưởng. Nhưng những công việc quan trọng Ban chấp hành Liên đoàn đề ra như: Hoàn thiện Luật thi đấu, mở lớp đào tạo HLV, lớp trọng tài, đều hoàn thành trọn vẹn.

Và ngay sau khi lớp bồi dưỡng trọng tài kết thúc, chúng tôi cùng thống nhất cần phải tổ chức ngay một sự kiện thi đấu và đó sẽ là bài sát hạch quan trọng để đánh giá lại mọi việc chuyên môn, từ đào tạo huấn luyện đến công tác trọng tài và cả công tác chuẩn bị giải đấu.

Do thời gian gấp rút chỉ có khoảng 1 tháng và đặc biệt là vấn đề dịch bệnh, công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn. Nhưng rốt cuộc sự kiện Cúp MMA 2021 đã thành công tốt đẹp. Dù tôi chưa thực sự hài lòng nhưng rõ ràng sự kiện này đã ghi dấu ấn tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phát triển bộ môn võ tổng hợp ở Việt Nam.

-->> Chủ tịch Ngô Đức Quỳnh: 'Võ tổng hợp Việt Nam đủ tiềm lực vươn ra tầm thế giới'!

Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) ông Ngô Đức Quỳnh

Webthethao.vn: Tại sao TP Hồ Chí Minh được lựa chọn để tổ chức Cúp MMA 2021 mà không phải địa phương khác, thưa ông?

Ông Ngô Đức Quỳnh: Ngay từ đầu chúng tôi đã thống nhất địa điểm tổ chức sự kiện phải là ở TP Hồ Chí Minh, bởi ở đây lượng người quan tâm và tập luyện võ tổng hợp nói riêng và thể thao nói chung rất đông đảo. Bên cạnh đó cơ sở vật chất, đội ngũ tổ chức đều sẵn và chuyên nghiệp.

Tất nhiên, để tổ chức Cúp MMA 2021 chúng tôi cũng phải bảo vệ kế hoạch với Sở Thể thao TP Hồ Chí Minh. Các đơn vị quản lý nhìn chung đều ủng hộ bởi kế hoạch tổ chức giải của Liên đoàn rất chi tiết, đảm bảo mọi tiêu chí từ an ninh đến y tế. Giải tổ chức theo mô hình bong bóng khép kín nghiêm ngặt, không đón khán giả, nên đảm bảo nghiêm túc tiêu chí phòng chống dịch Covid-19.  

Các trận đấu ở Cúp MMA 2021 diễn ra nảy lửa

Webthethao.vn: Khi Liên đoàn công bố kế hoạch tổ chức giải đấu MMA đầu tiên ở Việt Nam, giới võ sỹ tập luyện võ tổng hợp và người yêu bộ môn này phản ứng ra sao, thưa ông?

Ông Ngô Đức Quỳnh: Chúng ta vừa chứng kiến 8 cặp đấu với 16 võ sỹ cả nam-nữ, võ sỹ Việt kiều hay người nước ngoài thi đấu cống hiến những màn so găng hấp dẫn. Dù thời gian tổ chức cực kỳ gấp rút, Liên đoàn vẫn nhận được số đơn đăng ký tham dự lên tới con số trên dưới 50. Tất nhiên, nếu thời gian cho phép, chắc chắn số đơn đăng ký còn nhiều hơn nữa và Liên đoàn cũng có thể sàng lọc, tuyển chọn, ghép đôi nhiều cặp đấu hấp dẫn hơn.

Nhưng dù sao thì qua sự kiện Cúp MMA 2021, tôi có thể khẳng định rằng đây là cột mốc mở đầu rất quan trọng. Qua đó, Liên đoàn và môn võ tổng hợp sẽ được biết đến rộng rãi hơn nữa, không chỉ trong cộng đồng võ sỹ mà cả với những người hâm mộ võ thuật đối kháng. Tôi tin tưởng rằng sau đây sẽ có nhiều võ sỹ nỗ lực tập luyện với mong muốn được thi đấu ở các sự kiện, giải chuyên nghiệp do Liên đoàn tổ chức. 

Võ sỹ thắng trận nhận tới 85 triệu tiền thưởng từ các đơn vị tổ chức tài trợ

Webthethao.vn: Vậy bước đi tiếp theo của VMMAF sau sự kiện Cúp MMA 2021 sẽ là...

Ông Ngô Đức Quỳnh: Trong năm 2022 tôi mới có ý định triển khai tổ chức một giải đấu có thể coi là mô hình bán chuyên, ở các địa phương trên cả nước, để bất kỳ ai tập luyện môn võ tổng hợp đều có thể đăng ký tham dự và nếu được xét duyệt sẽ cho thi đấu. Tôi rất kỳ vọng kế hoạch này có thể triển khai, bởi từ đó Liên đoàn có thể tuyển chọn, sàng lọc, lựa ra những VĐV, võ sỹ ưu tú có tiềm năng cho MMA Việt Nam.

MMA sẽ sớm phủ sóng khắp các sàn đấu võ thuật đối kháng ở Việt Nam

Webthethao.vn: Trong sự kiện Cúp MMA 2021 chúng ta cũng đã thấy video HLV ĐT Grappling quốc gia Nga gửi lời chúc mừng. Ông có thể chia sẻ về việc hợp tác trong tương lai với các Liên đoàn, hiệp hội tổ chức nước ngoài để thúc đẩy MMA Việt Nam phát triển?

Ông Ngô Đức Quỳnh: Cá nhân tôi với cương vị Chủ tịch Liên đoàn đã định hướng từ đầu rằng cần phải hợp tác, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với các Liên đoàn MMA nước ngoài, bởi chúng ta chỉ vừa mới ra đời Liên đoàn, mọi thứ còn rất mới, rất sơ khai.

Nói ví von hiện MMA Việt Nam mới như "học sinh cấp 1", vậy nên sẽ phải mời về những chuyên gia giỏi, những trọng tài, võ sỹ, HLV nổi tiếng để họ đào tạo cho cả bộ máy hệ thống của mình. Cá nhân tôi và Liên đoàn chắc chắn sẽ bằng mọi cách thực hiện nhiệm vụ trên trong thời gian tới, khi điều kiện cho phép và dịch bệnh lắng xuống.

Webthethao.vn: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và xin chúc cho Liên đoàn Võ tổng hợp Việt Nam sẽ tiếp đà phát triển mạnh mẽ sau sự kiện Cúp MMA 2021 rất thành công!

-->>  Đối thoại: Tương lai nào cho MMA Việt Nam sau quyết định lịch sử?

Lương Anh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội