ĐT Võ gậy được tài trợ học bổng và 50 bộ gậy tập thay cho... ống nhựa

thứ bảy 25-2-2023 11:50:00 +07:00 0 bình luận
Hơn hai tháng trước thềm SEA Games 32, ĐT Võ gậy (Arnis) Việt Nam mới nhận được gói tài trợ gồm 50 bộ gậy cứng để tập luyện và những gói học bổng từ trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

Tin vui cho ĐT Võ gậy (Arnis) Việt Nam trước thềm SEA Games 32 khi hôm qua trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã tài trợ trang thiết bị tập luyện cho đội, cũng như công bố những suất học bổng sẽ dành cho thành viên của đội tuyển nếu giành huy chương tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực ở Campuchia vào tháng 5 này.

Cụ thể, ĐT Võ gậy đã nhận được 50 bộ gậy cứng (mỗi bộ 2 chiếc) để phục vụ tập luyện và 30 chiếc balo quà tặng. Đáng chú ý, hiệu trưởng của CĐ FPT Polytechnic, ông Vũ Chí Thành cho biết trường sẽ dành gói học bổng toàn thời gian (2 năm) theo các mức miễn phí 100%, 70% và 50% cho các VĐV ĐT Võ gậy giành các mức huy chương Vàng-bạc-đồng tại SEA Games 32 khi nhập học theo thời hạn đến 31/12/2023. 

Trường FPT Polytechnic vừa tài trợ trang thiết bị tập luyện cũng như học bổng cho ĐT Võ gậy Việt Nam.

 

Theo chia sẻ của ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (TCTDTT), "bên cạnh con đường thể thao thì học bổng của FPT Polytechnic sẽ mở ra một cơ hội khác để VĐV tìm hướng đi tốt cho tương lai sau này".

Còn với gói hỗ trợ 50 bộ gậy cứng dành cho tập luyện, đây rõ ràng là "sự tiếp ứng vật chất cần thiết và cũng là sự động viên khích lệ tinh thần kịp thời" cho ĐT Võ gậy Việt Nam khi SEA Games 32 chỉ còn cách hơn 2 tháng. 

Thành viên ĐT Võ gậy Việt Nam nhận bộ gậy cứng phục vụ tập luyện

Trước đó, hoàn cảnh khó tin của VĐV ĐT Võ gậy Việt Nam phải tập bằng... ống nhựa, thay cho gậy cứng tiêu chuẩn, nên thường dẫn tới chấn thương và cũng không phát huy tối đa chất lượng tập luyện đã từng được báo chí phản ánh. Ngoài ra, trang thiết bị khác như gậy mềm, giáp bảo hộ... cũng chưa được đáp ứng đúng mức cần thiết.

Để có đầy đủ trang thiết bị tập luyện, tất cả phải mua sắm hoặc thuê mượn và theo quy định cụ thể ở Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL ban hành ngày 25-6-2021 về Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia. Bởi vậy trang thiết bị mà ngành thể thao muốn mua sắm chuẩn bị cho các ĐT phục vụ thi đấu các giải trong năm đều phải theo Thông tư đã quy định này.

Nhưng trớ trêu là trong 52 đề mục về các quy định được phép sắm sửa, trang bị cho 52 môn thể thao, môn võ gậy... không nằm trong danh mục, cho dù ngay từ SEA Games 23 ĐT Võ gậy Việt Nam đã giành 3 HCV, 3 HCB qua đó sánh ngang thành tích chủ nhà Philipines và cũng là nơi khai sinh môn võ gậy.

Thậm chí, tại giải VĐ Võ gậy thế giới 2005 ĐT Việt Nam từng xếp nhất toàn đoàn và ở kỳ SEA Games gần nhất Arnis có trong nội dung thi đấu, tại Philippines 2019, ĐT Võ gậy Việt Nam cũng xuất sắc giành 4 HCV, 10 HCB...

Mới được tài trợ gậy cứng, những trang thiết bị khác như gậy mềm, giáp bảo hộ vẫn còn rất thiếu với ĐT Võ gậy Việt Nam

"Những trang thiết bị như gậy mềm, giáp tập luyện, hay thậm chí cả việc mời chuyên gia ngoại hiện vẫn phải chờ hoàn tất thủ tục và chúng tôi hy vọng trong thời gian ngắn sắp tới mọi việc sẽ được hoàn thành", HLV ĐT Võ gậy Việt Nam, Nguyễn Thái Linh chia sẻ.

"Tại SEA Games 32 tới đây số lượng nội dung đối kháng, hạng cân đều bị điều chỉnh nên ảnh hưởng không nhỏ tới sự chuẩn bị của ĐT Võ gậy Việt Nam. Lứa VĐV thi đấu tại đại hội 2019 giờ chỉ còn 3 võ sỹ tại nội dung đối kháng trong khi các võ sỹ thi đấu biểu diễn đã nghỉ hết nên BHL cũng phải xây dựng lại bộ khung nhân sự. Dự báo tại SEA Games ở Campuchia sẽ rất khó khăn và ĐT Võ gậy chỉ đặt chỉ tiêu giành 2-3 HCV".

HLV trưởng ĐT Võ gậy Việt Nam, ông Nguyễn Thái Linh

Rõ ràng, điều kiện cơ sở, trang thiết bị tập luyện thiếu thốn, khó đáp ứng yêu câu chuyên môn, vẫn là vấn đề "biết rồi, khổ lắm nói mãi" với thể thao Việt Nam, ngay cả trong thời điểm chuẩn bị cận kề cho những đại hội thể thao lớn của khu vực hay châu lục.

Trước mắt, khi SEA Games 32 chỉ còn cách hơn 60 ngày, cần lắm sự chỉ đạo, vào cuộc, và quyết tâm thực hiện rốt ráo của các đơn vị quản lý từ Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT cho tới Trung tâm huấn luyện quốc gia trong việc tạo điều kiện tập luyện chuyên môn tốt nhất cho các đội tuyển, VĐV. Nếu được vậy mới là cơ sở để đoàn TTVN nhắm tới thành tích 100 HCV và nằm ở Top đầu ở kỳ SEA Games này. 

Nguyễn Y Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội