HLV Dương Ngọc Hải: Người thầy mát tay của làng võ đối kháng Hà Nội

thứ năm 3-9-2020 10:00:41 +07:00 0 bình luận
Từ Tán Thủ, Boxing cho tới hiện tại là Muay – Kickboxing, HLV Dương Ngọc Hải vô cùng có duyên khi tạo ra những "tay săn vàng" cho võ đối kháng Hà Nội.

Trong chuyến thăm tới đội tuyển Muay – Kickboxing Hà Nội, bên cạnh việc theo dõi các tay đấm vàng như Bùi Yến Ly, Nguyễn Xuân Phương… Webthethao còn có tìm hiểu về con đường làm võ đầy cơ duyên của HLV Dương Ngọc Hải, người thầy “mát tay” của làng võ Hà Thành.

Được biết tới như người gây dựng bộ môn Muay – Kickboxing Hà Nội, nhưng nghiệp huấn luyện viên của thầy Dương Ngọc Hải lại bắt đầu từ Tán Thủ, bộ môn nổi danh của làng võ phía Bắc.

Đầu những năm 2000, khi đó, mới 20 tuổi nhưng anh đã được giao trọng trách phát triển Tán Thủ cho tỉnh Hà Tây lúc bấy giờ.

Mặc dù không gắn bó quá lâu, nhưng các lứa võ sĩ được HLV Dương Ngọc Hải tìm kiếm đã đạt được những thành tựu nhất định sau này. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến HCB ASIAD 2006 – võ sĩ Nguyễn Đức Chung.

Sau những kinh nghiệm ban đầu với Tán Thủ, Boxing bắt đầu quay trở lại sau thời gian dài chịu lệnh cấm. Lúc này, ban lãnh đạo ngành thể thao Hà Tây tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Hải với việc giao anh phát triển đội Boxing nữ của tỉnh. 

HLV Dương Ngọc Hải bắt đầu công tác huấn luyện với bộ môn Tán Thủ và Boxing. 

Bắt đầu Boxing nữ Hà Tây chỉ với hai thầy, bốn trò, cơ sở vật chất thiệt thòi nhiều so với các tỉnh thành khác, nhưng tới Đại hội Thể Thao toàn quốc 2006,  Boxing cả nước được một phen bất ngờ khi Hà Tây góp 3 gương mặt trong các trận chung kết nữ.

Với kết quả chung cuộc 2 HCV, 1 HCB, kì Đại hội Thể thao toàn quốc đó được xem như thành công rực rỡ đầu tiên Boxing Hà Tây cũ và của HLV Dương Ngọc Hải.

Năm 2008, tỉnh Hà Tây chính thức sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là thời điểm Muay – Kickboxing đồng thời xuất hiện tại ĐH Thể thao trong nhà năm 2009. Một lần nữa, đội tuyển Muay – Kickboxing Hà Nội được thành lập và HLV Dương Ngọc Hải một lần nữa được giao nhiệm vụ "cầm cờ" quan trọng. 

Trong các tỉnh thành phía Nam, Muay – Kickboxing vốn không mới bởi đã tồn tại ở thời kì trước năm 1975. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, xây dựng và tham khảo các chuyên gia từ Thái Lan cũng dễ dàng hơn. Còn với đơn vị Hà Nội, HLV Dương Ngọc Hải và các đồng nghiệp phải vất vả hơn rất nhiều. 

“Khi ấy Kickboxing là một khái niệm mới ở Việt Nam, trong khi nhiều nước đã khá phát triển môn thể thao này. Đầu tư ra sao? Đuổi theo bạn bằng cách nào đây? Khi ấy ngành thể thao đã lựa chọn các võ sĩ ở môn Muay, Karate-do sang tập luyện để chuẩn bị cho đại hội.” – HLV Dương Ngọc Hải tâm sự. 

Chuẩn bị cho Đại hội gấp rút đến như vậy, nhưng HLV Dương Ngọc Hải hiểu rằng việc phát triển bộ môn này không phải chuyện chỉ một sớm một chiều.

Kinh phí có hạn, nhiệm vụ nặng nề, ban huấn luyện đội tuyển phải tự tìm tòi các tài liệu, mổ băng các trận đấu ở mọi cấp độ quốc gia, quốc tế để có thể đảm bảo được chuyên môn giảng dạy.

HLV Dương Ngọc Hải cùng các đồng nghiệp phải tự tìm tòi, củng cố chuyên môn về Muay - Kickboxing. 
Các VĐV như Bùi Yến Ly, Nguyễn Doãn Long chính là lứa võ sĩ đầu dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Ngọc Hải. 

Ngoài củng cố chuyên môn huấn luyện, công tác tìm kiếm và xây dựng dàn võ sĩ “nguồn” cũng được đặt lên hàng đầu. Nhận định chỉ có việc tự lực và xây dựng dàn võ sĩ trẻ có căn cơ tốt mơi có thể đi được lâu dài, HLV Dương Ngọc Hải phải lặn lội tìm kiếm các võ sĩ tiềm năng ở mọi bộ môn khắp các tỉnh thành phía Bắc: Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên… 

"Chúng tôi xác định tuyển sinh với các em còn nhỏ tuổi và đào tạo bài bản, có lớp lang. Có thể, các em chưa có thành tích ngay nhưng khi có đủ tích lũy sẽ thì sẽ giữ vững được trong thời gian dài" – HLV Dương Ngọc Hải nhận định.

Chính những võ sĩ hàng đầu của Muay – Kickboxing Hà Nội, những “tay săn huy chương” của thể thao Việt Nam hiện nay như Bùi Yến Ly, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Doãn Long, Triệu Phương Thủy, Lại Thị Nga… đều là các võ sĩ trưởng thành từ định hướng đào tạo như vậy.

Tìm kiếm và bồi đắp từ rất sớm, các tay đấm từ đơn vị Hà Nội luôn đi đầu trong chất lượng và chuyên môn thi đấu, mặc dù cơ hội tiếp cận các chuyến tập huấn, chuyên gia nước ngoài là không nhiều.

Nguyễn Xuân Phương - Nhà vô địch Kickboxing SEA Games 30 là võ sĩ trưởng thành từ định hướng đào tạo trẻ của HLV Dương Ngọc Hải.

Hiện nay, HLV Dương Ngọc Hải đang tập trung công tác huấn luyện tại cơ sở của Đội tuyển Muay - Kickboxing HN ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Dù cơ sở hạ tầng còn tương đối khiêm tốn, lại ở ngoại thành, nhưng tại đây các võ sỹ có thể toàn tâm toàn ý tập luyện trong môi trường được ví như một đại gia đình, với nội quy nề nếp rõ ràng, và cũng được đảm bảo việc học văn hóa đầy đủ.

Trong thời gian tới, mục tiêu lớn nhất của HLV Hải cùng các học trò vẫn luôn là vị trí cao nhất ở các giải Vô địch Quốc gia và các kì đại hội Thể thao như SEA Games 31, World Games 2021 sắp tới. Và tất nhiên, còn sức lực, đam mê, thầy Hải còn miệt mài với công việc kiếm tìm đạo tạo những võ sỹ "săn vàng" tài năng cho Hà Nội nói riêng và TTVN nói chung.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội