'Hoàng tử quyền' Nguyễn Đình Toàn với giấc mơ ươm mầm Taekwondo trẻ

chủ nhật 26-7-2020 8:30:20 +07:00 0 bình luận
Tiếp tục con đường và tình yêu với Taekwondo, 'Hoàng từ quyền" Nguyễn Đình Toàn đang từng bước đưa nét đẹp của môn võ này tới với thế hệ trẻ.

Xây dựng phong trào tập luyện võ thuật tại Việt Nam luôn là niềm mong mỏi của rất nhiều thế hệ võ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên. Tuy nhiên, bởi sự đặc thù của võ thuật, việc có được một mô hình đào tạo hiệu quả, có khả năng đưa nét đẹp của võ thuật tới công đồng không hề dễ dàng.

Nhưng với nhà cựu vô địch Taekwondo thế giới Nguyễn Đình Toàn – “Hoàng tử quyền” một thời của Taekwondo Việt Nam, anh đang từng bước gây dựng được ước mơ của mình với Taekwondo Kids, với trọng tâm phát triển võ thuật và tập luyện thể thao ở lứa tuổi mầm non.

Chỉ trong chưa đầy 5 năm, Taekwondo Kids của cựu vận động viên Nguyễn Đình Toàn đã phát triển với 4 cơ sở trên toàn quốc cùng những thành tích ban đầu, cho thấy những thành công với đường hướng phát triển đúng đắn. Qua cuộc trò chuyện với Webthethao.vn, “Hoàng tử quyền” của Taekwondo Việt Nam đã chia sẻ về những ngày bắt đầu cùng giấc mơ với Taekwondo trẻ.

Webthethao.vn: Vốn là một vận động viên với 8 HCV Thế giới cùng bảng thành tích quốc tế đồ sộ, đâu là cơ duyên để anh bắt đầu một mô hình hoàn toàn mới như Taekwondo Kids ?

HLV Nguyễn Đình Toàn : Trong quá trình còn tập luyện và thi đấu cho tới khi bắt đầu công tác huấn luyện, mình đã có cơ hội đi qua 42 quốc gia. Mình thấy các nước có phong trào tập luyện thể thao, với các bộ môn như võ ở lứa tuổi rất nhỏ. Nhưng riêng tại Việt Nam, điều này lại chưa được chú trọng và có rất ít các trung tâm đào tạo võ thuật chuyên cho các lứa tuổi nhỏ.

HLV Nguyễn Đình Toàn là người khởi đầu mô hình Taekwondo Kids tại Việt Nam.

Trong khi đó, với các em nhỏ, việc phát triển thể chất là rất quan trọng. Từ đó, mình bắt đầu nghiên cứu thực hiện mô hình Taekwondo Kid, với mong muốn giới thiệu môn võ Taekwondo này với cộng đồng sâu hơn, với một lứa tuổi nhỏ hơn.

Webthethao.vn: Việc xây dựng một mô hình bài bản như Taekwondo Kids chắc chắn không hề dễ dàng, liệu sanh có thể chia sẻ thêm về quá trình những ngày đầu thành lập với độc giả? 

HLV Nguyễn Đình Toàn : Khó khăn nhất ban đầu tất nhiên là vấn đề cơ sở vật chất. Bởi để có thể dạy một môn võ như Taekwondo cho trẻ em, cần một môi trường an toàn, đáp ứng tối thiểu cho các võ sinh có thể tập luyện được. 

Khi đó, kết thúc đời vận động viên, mình không có gì ngoài chuyên môn, những hiểu biết về Taekwondo cùng một ý tưởng về trung tâm này. Thậm chí, mình cũng từng phải bắt đầu ở một lớp võ ngay trên vỉa hè, nhưng rất may mắn đã được sự tin tưởng từ các bậc phụ huynh. Từ đó, Taekwondo Kid bắt đầu hình thành từ những lớp học đầu tiên. 
Thế nhưng, với con người của một người luyện võ, mình vẫn giữ vững quyết tâm thực hiện. Và rất may mắn rằng trải qua nhiều thăng trầm, hiện tại, Taekwondo Kid cũng đạt được những thành công ban đầu.

Taekwondo Kids đã phát triển tới 4 cơ sơ trên toàn quốc. 

Webthethao.vn: Có thể nói phát triển phong trào võ thuật chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Vậy mà Taekwondo Kids có thể tiếp cận được với các em nhỏ - vốn là một đối tượng giảng dạy rất nhạy cảm, theo anh đâu là bí quyết để thực hiện được điều này.

HLV Nguyễn Đình Toàn : Bí quyết quan trọng nhất là mình phải làm bằng cái tâm. Vì môi trường tập luyện võ thuật cho trẻ em yêu cầu sự tỉ mỉ rất cao. 

Với khả năng, hiểu biết, trình độ chuyên môn và những kinh nghiệm sau khi đi qua nhiều quốc gia, quan sát các mô hình ở nước bạn, mình cố gắng xây dựng một chương trình phù hợp với môi trường và con người tại Việt Nam. Sau thời gian thử nghiệm thì mô hình Taekwondo Kid đã thành công và đặc biệt là nhận sự ủng hộ rất lớn từ phụ huynh của các em.

Toàn trung tâm đang có khoảng 35 HLV đều là các vận động viên từng vô địch Thế giới, SEA Games sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đã đến với Taekwondo Kids. Cơ sở cho thành công theo mình đến từ sự uy tín và chất lượng, vì thế, những người đứng đầu cơ sở đều cần những yếu tố như khả năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức. 

Webthethao.vn: Là một người từng đứng trên đỉnh cao, dừng sự nghiệp thi đấu để theo đuổi mục tiêu phát triển võ thuật. Anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm cho những lứa vận động viên sau này có thể tiếp tục theo đuổi đam mê? 

HLV Nguyễn Đình Toàn : Thực ra một VĐV giỏi, có thành tích rất cao nhưng chưa chắc đã có những học trò giỏi vì còn rất nhiều yếu tố. Bản thân mình cũng có thói quen quan sát và học hỏi từ những người bạn, những mô hình đã có trên thế giới, từ đó mới bắt đầu mô hình của riêng mình.

Mình cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân: Tại sao họ lại bắt đầu mô hình đó, để làm được họ đã cần những gì? Họ đã làm được do đâu, chưa làm được những gì? Yếu tố tiên quyết ở đây chính là sự kiên nhẫn quan sát và ham học hỏi. Bởi khi thi đấu là cơ hội để mình có thể tiếp cận được những người bạn, những người đã thành công với mô hình của họ, đó là cơ sở để mình có thể nghiệm ra được nhiều điều.

Thành công của HLV Nguyễn Đình Toàn đến từ quan sát, học hỏi và tích lũy trải nghiệm cùng uy tín của đội ngũ huấn luyện viên.

Luôn luôn phải có sự quan sát, sàng lọc mỗi khi có cơ hội và ghi nhận lại, chuẩn bị cho thời gian sau này. Và dĩ nhiên, để bắt đầu một dự án mới, tất cả những kĩ năng như ngoại ngữ, sư phạm, quản lý, truyền thông cũng cần trau dồi.

Webthethao.vn: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện vừa rồi !!!

Thành tích của "hoàng tử quyền Taekwondo" Nguyễn Đình Toàn: 8 huy chương Vàng thế giới, 2 huy chương Vàng châu Á, 11 huy chương Vàng Đông Nam Á, 5 huy chương Vàng SEA Games, 9 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen vì sự nghiệp Thẻ thao Việt Nam, 1 Huân chương lao động hạng Ba.
 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội