Mâu thuẫn lên đỉnh điểm với UFC, Jon Jones dự tính chuyển sang quyền anh hạng nặng
Jon Jones muốn thoát khỏi bản hợp đồng hiện tại với UFC trong nỗ lực kiếm được một số trận đấu khác biệt nhưng có lẽ không phải là những trận đấu mà người hâm mộ đang mong đợi.
Võ sĩ người Mỹ được công nhận rộng rãi là võ sĩ MMA vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng đã phải vật lộn trong việc đạt được thỏa thuận tài chính với UFC cho một trận đấu chia tay sự nghiệp.
Từng có thời điểm người hâm mộ tin rằng cuộc đối đầu giữa Jon Jones và Tom Aspinall sẽ diễn ra vào cuối năm ngoái, khi hai bên được cho là đã tiến gần đến thỏa thuận về mức thù lao và tiền thưởng. Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng đã đổ vỡ vào phút chót sau khi Jones quyết định rút lui.
Đến năm nay khi UFC Nhà Trắng (dự kiến diễn ra ngày 15/6 tới) nổi lên, Jones một lần nữa tìm cách chen chân vào sự kiện. Lần này đích thân chủ tịch Dana White từ chối võ sĩ 38 tuổi vì anh đòi số tiền thù lao quá lớn.
Việc không thể tìm tiếng nói chung trên bàn đàm phán với UFC đã khiến cả Jon Jones lẫn giải đấu MMA vuột mất những cơ hội tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ. Giờ đây, Jones đã lên tiếng khẳng định rằng anh muốn thoát khỏi thỏa thuận còn 1 trận của mình với UFC để chiến đấu trên nền tảng Most Valuable Promotions do võ sĩ quyền anh Jake Paul điều hành.
Jon Jones khao khát màn ra mắt môn quyền anh sau khi yêu cầu UFC giải phóng hợp đồng
Sự việc Jones muốn rời khỏi UFC được nhiều chuyên gia dự đoán từ trước. Và với cơ hội gia nhập Most Valuable Promotions của Jake Paul, Jon được cho là muốn có một trận "superfight" MMA hạng nặng đối đầu Francis Ngannou.
Tuy nhiên Jones và đội ngũ của anh có chia sẻ khá bất ngờ. Góp mặt trong một buổi podcast gần đây, người đại diện Denise White của võ sĩ sinh năm 1987 cho biết mục tiêu mà Jon Jones hướng tới là một trận quyền anh chuyên nghiệp.
Đích thân Jones vừa khẳng định thêm về mục tiêu này, nhấn mạnh vào bộ kỹ năng đánh đứng (striking) khá mạnh của mình: "Bạn biết không? Tôi thực sự rất muốn đánh boxing. Nếu tôi dồn toàn bộ năng lượng của mình chỉ vào đôi tay, các đòn kết hợp, lực đấm của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ thực sự khiến nhiều người phải ngạc nhiên.
Còn việc liệu tôi có đấu MMA lần nào nữa không, thực sự thì tôi không biết nữa. Việc giải phóng hợp đồng UFC sớm (vì còn 1 trận chưa đấu) rất có thể sẽ xảy ra. Tôi và các cộng sự đang tìm đúng người, đi qua đúng kênh phù hợp để làm việc nhằm tìm phương án tốt nhất", Jones nói.
Đã có những tiền lệ cho việc "chuyển sân" từ MMA sang quyền anh như Jon Jones trong giới võ sĩ, nhất là khi họ thường được nhận khoản tiền thưởng khồng lồ cho mỗi trận đấu boxing chuyên nghiệp.
Chính con số thù lao ấy đã trở thành động lực kinh tế để lôi kéo các võ sĩ MMA với ví dụ điển hình là Francis Ngannou. Hiện đang thi đấu ở hạng nặng, Ngannou từng thượng đài với các huyền thoại boxing như Tyson Fury và Anthony Joshua để bỏ túi hàng triệu đô la Mỹ.
Một ví dụ khác từng mang lại cú hích tài chính khổng lồ là trận quyền anh giữa Conor McGregor và Floyd Mayweather năm 2017, sự kiện cho đến nay vẫn là một trong những trận đấu boxing có doanh thu cao nhất lịch sử, lên đến 600 triệu đô la Mỹ.
