So sánh phiến diện MMA với võ truyền thống, bạn đã đánh mất đi một nguồn kiến thức võ thuật quý giá

thứ ba 14-5-2019 7:30:00 +07:00 0 bình luận
Võ truyền thống đang ngày càng bị lép vế so với sự phát triển của các môn hiện đại như Boxing, MMA hay Muay thể thao và Kickboxing. Tuy nhiên, võ truyền thống bị lép vế không hẳn là do năng lực mà cốt yếu do góc nhìn phiến diện từ cộng đồng.

Hiện tại, các môn võ truyền thống đang bị đánh giá khá thấp so với thực lực của mình. Điểm sai lầm lớn nhất của giới võ đánh đài chính là đưa ra cái nhìn quá phiến diện về các môn võ thuật truyền thống. Khi gặp bất cứ một kỹ thuật truyền thống nào, có một bộ phận không nhỏ của giới võ hiện đại sẽ ngay lập tức bĩu môi: "Có đánh được MMA đâu mà!". 

Đúng là MMA đã trở thành võ đài thực tế nhất để kiểm chứng độ hữu dụng của một môn võ, nhưng nếu xem MMA là tôn chỉ, chắc chắn bạn đã đi ngược với tinh thần của MMA. Ban đầu, MMA được lập ra để tìm kiếm môn võ mạnh nhất. Sau một thời gian dài "loạn đả", ban tổ chức giải đã tìm ra câu trả lời xác đáng rằng: "Không một môn võ nào là số một".

UFC thời kỳ đầu là một giải võ tự do đích thực, không luật lệ và không môn phái, các võ sĩ tham gia giải đấu với đủ loại màu sắc

Muốn tồn tại trên võ đài tổng hợp, bạn phải biết phát triển tối đa mọi vũ khí mạnh nhất của mình và khắc chế mọi lợi thế của đối thủ. Gặp kẻ đánh nằm giỏi, bạn phải duy trì được trận đấu ở thế đứng, gặp kẻ đánh đứng giỏi, bạn phải duy trì trận đấu trên mặt sàn. Thậm chí là xa hơn, nếu đối thủ của bạn là dân vật kỹ thuật, bạn phải có chiến thuật "bào sức" của đối thủ để kiểm soát những hiệp đấu sau và ngược lại.

Thời kỳ đầu của MMA, môn võ BJJ của nhà Gracie là bá chủ vì bởi thế giới vẫn còn quá mơ hồ với khái niệm ôm vật và khóa siết. Nhưng chỉ trải qua một thời gian ngắn phát triển, các võ sĩ thuần vật của MMA đã bắt đầu bị đào thải khỏi MMA bởi sự trỗi dậy của những tay đấm biết đánh nằm. Để đối chọi với giới striker "tiến hóa" này, các võ sĩ vật cũng "nâng cấp" thêm cho mình những kỹ năng thuần đánh đứng khác như Boxing hoặc Kickboxing. Qua thời gian, võ sĩ MMA hiện đại dần toàn diện hơn, có thể kể đến các võ sĩ vật nhưng đánh đứng siêu đẳng như Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov... hay những striker có khả năng đánh nằm tuyệt vời như Anderson Silva, Jose Aldo hay Tj Dillashaw... Thậm chí, MMA hiện đại còn xuất hiện những võ sĩ có lối đánh linh hoạt cả grappling cả striking như Jon Jones và George St. Pierre. Như vậy, MMA là tập hợp của những gì tinh túy nhất trong các môn võ. MMA đã trở thành thể thức thi đấu chung cho những võ sĩ nhiều môn phái cùng tham gia.

Ranh giới giữa các grappler và các striker đang dần bị xóa bỏ

Lỗi sai cơ bản nhất trong việc so sánh võ truyền thống với MMA chính là trong khi các môn võ hiện đại chỉ đem từng yếu tố nổi trội vào võ đài MMA thì riêng với các môn truyền thống, kẻ so sánh lại đòi hỏi môn võ phải "đơn thương độc mã" trên đấu trường khắc nghiệt và phức tạp của võ tổng hợp. Trên thực tế, việc so sánh như vậy là quá bất công với các môn truyền thống và hoàn toàn không phù hợp. Mỗi môn võ mang một thế mạnh riêng chỉ phù hợp với một vài dạng võ sĩ nhất định. Công việc còn lại của người võ sĩ là tìm kiếm yếu tố bị khuyết của mình trong những môn võ có thể hỗ trợ họ, kể cả các môn võ truyền thống.

 

 

 

Khôi Nguyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội