Tổng thống Donald Trump muốn mời 10 vạn khách đến Nhà Trắng xem UFC
Sự kiện UFC được tổ chức trước Nhà Trắng vừa được đẩy lên một tầm cao hoàn toàn mới sau những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo tiết lộ của ông, một sân vận động tạm thời với sức chứa lên tới 100.000 khán giả sẽ được xây dựng ngay phía trước Nhà Trắng để phục vụ cho đêm thi đấu UFC đặc biệt, dự kiến diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ.
Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết Washington D.C. sẽ trở thành tâm điểm của mùa hè năm nay với hàng loạt sự kiện quy mô lớn, bao gồm cả một chặng đua IndyCar tổ chức trên đường phố thủ đô. Chính trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ đã đề cập trực tiếp đến kế hoạch tổ chức UFC trước Nhà Trắng. “UFC sẽ đến đây, như các bạn đã biết, ngay trước Nhà Trắng. Họ thực sự sẽ xây dựng một sân vận động. Chúng ta sẽ có hơn 100.000 người tham dự,” Trump tuyên bố.
Dù chưa có thêm bất kỳ chi tiết cụ thể nào về thiết kế hay tiến độ xây dựng, thông tin này vẫn khiến cộng đồng MMA toàn cầu không khỏi choáng ngợp, nhất là khi thời điểm sự kiện chỉ còn chưa đầy năm tháng. Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, công tác thi công sẽ phải được triển khai trong thời gian rất gấp rút.
Trước đó, Chủ tịch UFC Dana White từng xác nhận giải đấu sẽ sử dụng một công viên gần Nhà Trắng để đón khoảng 85.000 khán giả theo dõi trực tiếp, trong khi bản thân sự kiện UFC “White House” sẽ mang tính chất mời riêng. Việc Trump bất ngờ nâng con số lên 100.000 chỗ ngồi cho thấy tham vọng biến đêm đấu này thành một lễ hội thể thao – giải trí mang tính biểu tượng quốc gia, vượt xa khuôn khổ một sự kiện MMA thông thường.
Tuy vậy, cũng không loại trừ khả năng Trump đã phần nào phóng đại quy mô để khuấy động bầu không khí cho đại lễ sắp tới. Dẫu vậy, với mối quan hệ thân thiết giữa Trump và ban lãnh đạo UFC, cùng tiền lệ những sự kiện thể thao quy mô lớn từng được tổ chức tại Washington D.C., kịch bản này vẫn được xem là hoàn toàn có cơ sở.
Nhìn chung, nếu sân vận động 100.000 chỗ trước Nhà Trắng thực sự được dựng lên, đây sẽ là cột mốc chưa từng có trong lịch sử UFC cũng như MMA thế giới. Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, sự kiện này còn phản ánh tham vọng đưa UFC trở thành một phần của các đại lễ mang tầm vóc quốc gia, nơi võ thuật đối kháng được đặt ngang hàng với những sự kiện văn hóa – chính trị lớn nhất nước Mỹ.
