UFC đưa khán giả trở lại sân, vé trận Conor vs Poirier 2 bán hết trong “một nốt nhạc”

thứ hai 11-1-2021 13:00:00 +07:00 0 bình luận
Sự hấp dẫn của đại chiến giữa Conor McGregor và Dustin Poirier khiến vé xem cuộc tái đấu diễn ra 24/1 tại Yas Island, Abu Dhabi, bán sạch trong thời gian ngắn.

Trận đấu này được xem là điểm nhấn để mở đầu cho năm 2021 của UFC để khởi đầu cho một năm mới thuận lợi hơn dù dịch Covid-19 đang là thách thức lớn.

Trong năm 2020, Covid-19 khiến cả thế giới lao đao, và UFC cũng bị cuốn vào guồng quay đó. Người hâm mộ đã không được phép đến theo dõi trực tiếp các trận đấu kể từ UFC 248 diễn ra ngày 8 tháng 3 năm ngoái.  

Điều đó là sự thiệt thòi cho người hâm mộ, cũng như lợi nhuận của UFC và đặc biệt là tinh thần thi đấu của các võ sĩ. Họ đã không được chiến đấu trong tiếng hò hét của người yêu võ thuật, khiến sự máu lửa giảm đi phần nào.

“Cậu ấy không thích các trận đấu không có khán giả, nhưng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình”. Chủ tịch UFC Dana White nói về những suy nghĩ của Conor McGregor trong trận tái đấu sắp tới.

"Thật khó để bỏ qua tiền vé từ một sự kiện có Conor McGregor, quá khó để làm như vậy. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và nhận ra Conor rất hứng thú, hi vọng mọi thứ sẽ thật bùng nổ."

UFC 257 lần đầu tiên đón khán giả trở lại theo dõi trực tiếp sau gần 1 năm vắng bóng.

Với sức hút của sự kiện tâm điểm UFC 257, ban tổ chức đã cho phép người hâm mộ trở lại nhà thi đấu theo dõi cả 3 đêm đấu sắp diễn ra.

Tuy đấu trường có đến 18.000 chỗ nhưng ban tổ chức đã giảm số chỗ ngồi trên Đảo Quyết Đấu (Fight Island) còn 2.000 cùng với hàng loạt quy tắc an toàn bắt buộc phải tuân thủ.

Để có được chiếc vé vào nhà thi đấu Etihad Arena theo dõi cuộc chiến McGregor vs Poirier 2, người hâm mộ phải chi ra tối thiểu 795 AED Dirham (khoảng 216 USD) và cao nhất là 4.995 AED Dirham (khoảng 1.360 USD). 

Giá vé của UFC 257 không cao hơn UFC 246 - sự kiện gần nhất mà Conor McGregor thi đấu, tuy nhiên, số lượng hạn chế cùng những cản trở để xuất hiện tại sự kiện khiến việc có được một tấm vé trở nên khó khăn hơn. 

Nhưng, điều đó không là gì với giới mộ điệu MMA. Họ sẵn sàng chi đậm để được chứng kiến tậm mắt màn so tài đỉnh cao cũng như chờ đợi những cú knockout ngoạn mục của các võ sĩ.

Số lượng hạn chế, quy trình nghiêm ngặt khiến việc có một tấm vé trở nên khó khăn hơn. 

Bên cạnh đó, màn khẩu chiến trên mặt báo của cả hai tay đấm càng khiến trận đấu ngày càng “nóng” hơn. Điều đó làm người hâm mộ mong chờ sự thể hiện của họ như thế nào trong lồng bát giác vào tại Đảo quyết đấu sắp tới.

Trận đấu gần nhất mà Conor McGregor bước vào lồng bát giác đã tròn 1 năm. Anh chỉ mất 40 giây để knockout Donald Cerrone tại sự kiện chính của UFC 246 ngày 18/1/2020. Trong khi đó, Dustin Poirier đã đánh bại Dan Hooker hôm 27/6 để lấy lại vị thế sau thất bại trước nhà vô địch hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov tại UFC 242 ngày 7/ 9/2019.

Năm 2014, cả 2 từng gặp nhau tại UFC 178, McGregor đã hạ gục Poirier khi chỉ mất 1 phút 46 giây trong hiệp đấu đầu tiên. Chiến thắng này đã được phía tay đấm người Ireland nhắc đi nhắc lại nhằm đánh đòn tâm lý với Poirier.

Nguyên Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội