Vì sao bản hợp đồng Richard Mille của Topuria lại khiến O'Malley ghen tị?
Cựu vô địch hạng gà (Bantamweight) của UFC, Sean O'Malley, mới đây đã có một động thái thừa nhận sự ghen tị hiếm hoi trước công chúng sau khi biết về mối quan hệ hợp tác mới của Ilia Topuria với thương hiệu đồng hồ xa xỉ Richard Mille.
Anh mô tả thỏa thuận với Richard Mille là kiểu tài trợ siêu cao cấp, minh chứng cho việc một võ sĩ đã vượt ngưỡng từ một ngôi sao thể thao thông thường để bước vào hàng ngũ siêu sao hạng A toàn cầu.
Phản ứng chân thật của O'Malley
O'Malley đã thảo luận về phản ứng của mình trên chương trình cá nhân sau khi nhận được tin tức về màn công bố của Topuria. Người bạn đồng thời là huấn luyện viên lâu năm của anh, Tim Welch, đã gửi cho anh một bức ảnh chụp màn hình về bản hợp đồng của Topuria với Richard Mille, và điều này đã khơi gợi một phản ứng trung thực đến bất ngờ từ cựu vô địch.
“Tôi ghen tị. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác ghen tị này," O'Malley nói. "Tôi cảm nhận được nó khi Tim gửi cho tôi ảnh chụp màn hình: Ilia ký hợp đồng với Richard Mille. Tôi kiểu, 'Ồ!'”
Ý nghĩa của bản hợp đồng Richard Mille
Đối với một cựu vương đã xây dựng được thương hiệu cá nhân và lượng người theo dõi trên mạng xã hội cực kỳ vững chắc, phản ứng của O'Malley nêu bật uy tín gắn liền với các mối quan hệ đối tác của Richard Mille.
Hãng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ xa xỉ này nổi tiếng với các hợp đồng chứng thực cho những vận động viên cực kỳ đình đám, thường đại diện cho sự gia nhập của một võ sĩ vào cấp độ công nhận cao nhất của công chúng.
Đánh giá trung thực của O'Malley về cảm xúc của mình cho thấy ngay cả những nhà vô địch đã thành danh cũng coi một số hợp đồng tài trợ nhất định là thước đo của sự thành công vượt tầm (crossover).
Việc anh sẵn sàng công khai thảo luận về cảm giác ghen tị chứng tỏ bản chất cạnh tranh khốc liệt không chỉ diễn ra bên trong lồng bát giác mà còn lan rộng sang các cơ hội kinh doanh.
Vị thế ngày càng tăng của Topuria
Mối quan hệ hợp tác với Richard Mille đại diện cho một bước tiến lớn khác trong hồ sơ đang lên của nhà vô địch hạng lông.
Thỏa thuận này đặt anh ngang hàng với các vận động viên tinh hoa trên nhiều môn thể thao khác nhau là đại diện cho thương hiệu xa xỉ này, cho thấy giá trị thương mại của anh đã đạt đến mức độ đáng nể mặc dù anh mới ở giai đoạn tương đối sớm trong sự nghiệp UFC so với những nhà vô địch lâu năm như O'Malley.
