CM Punk có bao nhiêu cơ hội thành công tại trận ra mắt UFC?

thứ hai 5-9-2016 18:31:20 +07:00 0 bình luận
Cuối tuần này, nhà cựu vô địch WWE CM Punk sẽ lần đầu thượng đài tại UFC 203 Cleveland. Khán giả sẽ có thể kỳ vọng gì trong trận đấu đầu tiên của anh tại UFC?

Cuối tuần này, nhà cựu vô địch WWE CM Punk sẽ lần đầu thượng đài tại UFC 203 Cleveland gặp đối thủ Mickey Gall. Sự kiện sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Fox Sport và được cập nhật liên tục trên Webthethao từ 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 10/9 (giờ Việt Nam).

Phil Brooks, hay CM Punk, rời khỏi WWE sau những bất đồng với ông chủ cũ Vince McMahon. Anh gia nhập UFC với một hợp đồng 8 trận đấu vào năm 2014.

Punk chưa từng có bất cứ kinh nghiệm thi đấu một trận MMA, wrestling, kickboxing hay Brazil Jiu-jitsu nào. Dù vậy, anh vẫn rất tự tin khi tuyên bố với khán giả:

"CM Punk trên sàn đấu sẽ không phải là gã kém cỏi trong đoạn phim tài liệu (Evolution of Punk) mà người ta vẫn xem đâu."

Sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng thì người ta cũng có thể thấy anh xuất hiện trên võ đài UFC 203 tại Cleveland, Mỹ. Liệu anh có cơ hội thành công trong trận đấu đầu tiên tại UFC?

Thể lực

Khả năng chịu đòn là vấn đề đáng lo ngại nhất khi CM Punk thượng đài.

"Tôi tin rằng chúng ta cần những trận đấu có tính "biểu diễn" như thế này để kéo MMA phát triển," Alistair Overeem nhận xét không mấy lạc quan về khả năng CM Punk trụ lại hạng Welterweight.

"CM Punk sẽ được rất nhiều người chú ý. Có điều, phần lớn trong số đó bị thu hút bởi sự tò mò hơn là ủng hộ. Anh ta (Punk) sẽ không trụ lại được lâu, Welterweight là một hạng cân rất khốc liệt."

Đúng như Overeem nói, hạng Welterweight nổi tiếng là một trong những hạng cân có nhiều tay đấm đáng sợ nhất, từ Carlos Condit, Stephen Thompson, Robbie Lawler, Tyron Woodley cho đến huyền thoại Georges St-Pierre, người sắp tái xuất sau 3 năm nghỉ thi đấu.

St-Pierre từng lên truyền hình để thể hiện cú đấm nặng 2859 pound, gần gấp 3 một lực cần thiết để gây vỡ xương sọ. Một võ sĩ giỏi như Conor McGregor cũng "mệt" khi phải chiến đấu ở hạng cân này. 

Dẫu sao, đối thủ của Punk, Mickey Gall, không phải là một võ sĩ thiên về đấm đá (striking).

Nhưng khi CM Punk mới chập chững bước vào MMA từ năm 2014 thì Gall đã bắt đầu đấu trận bán chuyên đầu tiên. Nhiều năm rèn luyện cộng với sức trẻ đã khiến Mickey Gall được đánh giá cao hơn hẳn một CM Punk đã bước sang tuổi 37 về mặt thể lực.

Thể lực của CM Punk là một vấn đề khá đáng lo trước thềm UFC 203
Phillip Jack Brooks (sinh ngày 26/10/1978) được biết với cái tên trên võ đài là CM Punk, từng là một đô vật chuyên nghiệp. Anh đã dừng sự nghiệp thi đấu tại WWE vào năm 2014 và hiện đang đầu quân cho UFC.

Trong sự nghiệp đấu vật của mình, CM Punk đã 5 lần vô địch thế giới: 1 lần vô địch đai ROH World Championship, 1 lần vô địch đai ECW Championship và 3 lần vô địch đai World Heavyweight Championship ở WWE. Ngoài ra, Punk còn giành được một vài đai vô địch khác như World Tag Team Championship (WWE) (với Kofi Kingston), và đai WWE Intercontinental Championship. Anh còn giành chiến thắng trận Money in the Bank ở WrestleMania XXIV và XXV.

Ngoài khả năng chịu đòn, chấn thương cũng là một vấn đề đáng lo ngại với CM Punk.

Khác với "gã da trắng cơ bắp" Brock Lesnar, một người cũng đã chuyển từ WWE sang UFC mà không cần quá nhiều sự chuẩn bị, Punk thường xuyên gặp chấn thương trong sự nghiệp WWE. 

Sang UFC, tình hình chấn thương của Punk vẫn chẳng được cải thiện mấy. Gần đây nhất, lý do mà CM Punk đưa ra để từ chối lần thượng đài ở UFC 199 là do chấn thương lưng, cần mổ.

Với tiền sử chấn thương quá nhiều như vậy, chẳng ai dám đảm bảo anh sẽ không gặp thêm một chấn thương nào khác.

Kỹ năng 

Mặc dù những video clip được công bố gần đây của CM Punk cho thấy anh đã luyện tập rất chăm chỉ, kỹ năng của Punk trên sàn đấu vẫn còn là một câu hỏi không lời giải. 

"Tôi thích anh chàng này," võ sư Renzo Gracie, HLV Brazil Jiu-jitsu giỏi nhất nhì tại Mỹ nhận xét về CM Punk. "Không dễ để đánh bại anh ấy đâu. Tôi tin rằng Punk sẽ có tương lai trong môn này. Dù đối thủ của anh ấy rất khá, nhưng Punk vẫn có cơ hội. Tôi tin anh ấy sẽ thắng bằng guillotine choke trong hiệp 2."

Cũng theo lời Renzo Gracie, CM Punk đang có 2 HLV rất giỏi. Ngoài HLV Rener Gracie tại Los Angeles, Punk còn đang tập striking dưới sự hướng dẫn của Duke Roufus. 

CM Punk tập BJJ cùng HLV Rener Gracie

Cái tên Rener Gracie không hề xa lạ với những người mến mộ Jiu-jitsu, bởi ông thường xuyên xuất hiện trong các clip dạy kỹ thuật online trên Youtube. Rener hiện là HLV trưởng tại Gracie Jiu-Jitsu Academy và là người đồng sáng lập Gracie University.

Còn Duke Roufus cũng là một HLV có tiếng về quyền Anh/Kickboxing. Những cái tên từng "gắn" thương hiệu Duke Roufus trên võ đài bao gồm Anthony Pettis, Ben Rothwell, Matt Mitrione, Erik Koch,... 

Dưới sự hướng dẫn của những người thầy xuất sắc, kỹ năng của CM Punk đã có sự tiến bộ rất lớn. Mickey Gall nhận xét về đối thủ sau khi xem các clip trên mạng:

"Tôi thấy khá bất ngờ. CM Punk của hôm nay và CM Punk của vài tháng trước trông như hai người khác hẳn. Ít nhất là cái cách Punk di chuyển đã khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhận ra những nhược điểm của anh ta, và tôi sẽ nhắm vào đó trong trận đấu tới."

Ý chí

Đối đầu với một Mickey Gall trẻ hơn, nhanh hơn, nhiều kinh nghiệm hơn; đây là một trận đấu "liều mạng" với Punk. Sau 2 năm không xuất hiện trên võ đài, số lượng fan hâm mộ còn lên tiếng cho CM Punk trong các cuộc khẩu chiến trên mạng khá ít ỏi. Nếu Punk để thua tại UFC 203, có lẽ số lượng này sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.

Chưa kể, UFC thường xuyên đe dọa sa thải với những võ sĩ "thiếu chuẩn". Một võ sĩ làng nhàng sẽ khó mà trụ được quá 2 trận tại UFC, dù hợp đồng được ký trước đó kéo dài bao nhiêu trận đi chăng nữa. 

Phil Brooks tự tin mình sẽ chiến thắng

"Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về tôi. Đúng, tôi thiếu kinh nghiệm. Tay phải của tôi cũng bị chấn thương và chẳng còn được như những võ sĩ trẻ. Nhưng tôi vẫn có thể ra đòn, và sẽ ra đòn một cách mạnh mẽ," CM Punk nói.

"Tôi tin tôi đủ mạnh để làm nhiều người ngạc nhiên. Dù trận đấu kéo dài 3 hiệp hay kéo dài 3 giây, tôi cũng sẽ là người chiến thắng cuối cùng."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội