5 cầu thủ NBA đang "cháy" và xứng đáng có vị trí tốt hơn trong đội

thứ hai 3-12-2018 17:51:19 +07:00 0 bình luận
Có 5 cầu thủ NBA đã bất ngờ chứng minh thực lực của mình ở giai đoạn đầu mùa giải NBA 2018-19. Tuy nhiên, họ vẫn chưa được HLV sử dụng một cách xứng đáng.

Sau khi mùa giải 2018-19 đã đi qua được 1/4 chặng đường, có không ít những gương mặt bất ngờ nổi lên khi thi đấu đầy hiệu quả ở các đội bóng khác nhau. 

Những HLV đã thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình để đem lại những kết quả khả quan hơn cũng như chuẩn bị cho chặng đường cam go phía trước. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đã được thay đổi.

Vẫn còn đó những cầu thủ NBA đang thi đấu rất hiệu quả nhưng lại không được sử dụng đúng như cách người hâm mộ kỳ vọng. Cùng điểm qua những cầu thủ xứng đáng có được những cơ hội tốt hơn trong đội.

1. Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Net rating khi có Domantas Sabonis trên sân: +6,6

Net rating khi không có Domantas Sabonis trên sân: +1,4

Domantas Sabonis hiển nhiên sẽ là một lựa chọn phải có trong danh sách này. Anh đang thể hiện độ cơ động của mình tốt hơn rất nhiều so với trung phong chính hiện tại là Myles Turner.

Không chỉ là trung phong có thể ghi điểm và rebound tốt, Domantas Sabonis còn thể hiện tác dụng của mình trong những pha tổ chức tấn công. Domantas Sabonis có trung bình 6,1 tình huống cản người hỗ trợ thành công cho đồng đội trong mỗi 36 phút thi đấu. Đây là một trong những chỉ số cao nhất ở NBA lúc này.

Bên cạnh đó, Domantas Sabonis là trung phong duy nhất ở NBA hiện tại đạt trung bình trên 14 điểm, 10 rebounds và 3 assists nhưng chỉ thi đấu trung bình dưới 25 phút.

Có 6 cầu thủ NBA thi đấu trên 25 phút mỗi trận đạt được chỉ số như trên bao gồm Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Russell Westbrook và Kevin Love. Tất cả đều là cầu thủ đẳng cấp All-Star.

Tuy nhiên hiện tại, Domantas Sabonis vẫn chỉ đang là lựa chọn thay thế cho Myles Turner, đặc biệt ở những trường hợp mà Myles Turner không thể phòng ngự hiệu quả. Indiana Pacers có nên đưa ra những điều chỉnh?

2. Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

Net rating khi có Brook Lopez trên sân: +14,8

Net rating khi không có Brook Lopez trên sân: +4,1

Không nghi ngờ gì khi Mike Budenholzer sẽ là ứng cử viên cho danh hiệu "Coach of The Year" mùa này sau những gì đã thay đổi với Milwaukee Bucks ngay trong mùa đầu tiên. Tuy nhiên, có thực sự ông đã phát huy tác dụng của tất cả cầu thủ trong đội?

Brook Lopez là một trong những nhân tố quan trọng nhất thay đổi lối chơi của Milwaukee Bucks mùa này. Anh đang dẫn đầu các trung phong NBA về số quả 3 điểm thực hiện mỗi trận (6,8 quả mỗi trận). Tỷ lệ ném 3 điểm hiện tại của Brook Lopez là 36,4%.

Anh đang thi đấu trung bình 27,3 phút mỗi trận. Tuy nhiên, vì sao HLV Mike Budenholzer không sử dụng Brook Lopez nhiều hơn nữa? Số phút thi đấu của Brook Lopez thường xuyên phải chia cho John Henson và Thon Maker.

Brook Lopez đã từng thi đấu trung bình 33 phút mỗi trận ở 3 mùa giải trước đây. Trung phong kì cựu này hoàn toàn có thể uy hiếp ở nhiều nơi trên sân và chạy nhiều hơn nữa. Liệu có phải HLV Mike Budenholzer đang muốn giữ cho Brook Lopez có được trạng thái tốt nhất để bước vào playoffs?

3. Josh Hart (LA Lakers)

Net rating khi có Josh Hart trên sân: +4,5

Net rating khi không có Josh Hart trên sân: -2,9

Magic Johnson và giám đốc điều hành Rob Pelinka đã quyết định chơi một canh bạc lớn vào mùa hè vừa rồi khi đặt niềm tin rằng LeBron James sẽ chơi tốt khi có những cầu thủ tổ chức tấn công vây quanh anh. Đến thời điểm hiện tại, canh bạc đó đang tạm xem là chiến thắng cho LA Lakers.

Tuy nhiên, có thực sự HLV Luke Walton đang mang đến cho LeBron James đội hình tốt nhất? Nhiều ý kiến cho rằng Josh Hart chính là mảnh ghép phù hợp nhất với phong cách của LeBron James.

Là một hậu vệ có khả năng ném 3 điểm tốt (39,4%) và phòng ngự được mọi vị trí chỉ trừ trung phong, thế nhưng Josh Hart chỉ được chơi trên 25 phút đúng 2 lần sau 10 trận gần nhất. 

Trong số 7 cầu thủ có thể đánh vòng ngoài ở LA Lakers, Josh Hart chính là người khi kết hợp với LeBron James cho ra chỉ số net rating cao nhất (+6,0). Nếu không phải vị trí trong đội hình xuất phát thì Josh Jart ít ra cũng xứng đáng được tăng số phút thi đấu trong tương lai.

4. Maxi Kleber (Dallas Mavericks)

Net rating khi có Maxi Kleber trên sân: +15,4

Net rating khi không có Maxi Kleber trên sân: -5,6

Có lẽ ít ai để ý đến cái tên Maxi Kleber ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tiềm năng của cầu thủ này trong đội hình Dallas Mavericks đang được thể hiện ngày một rõ rệt hơn. 

Với tham vọng cạnh tranh suất playoffs năm nay, Dallas Mavericks đã trả gần 23 triệu USD để có được sự phục vụ của trung phong ngôi sao DeAndre Jordan. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì DeAndre Jordan chưa thể hiện được gì quá nhiều. Thậm chí Dallas Mavericks còn thi đấu tốt hơn khi không có DeAndre Jordan trên sân.

Trong khi đó, big-man trẻ tuổi Maxi Kleber lại đang làm tốt hơn ở nhiệm vụ của mình. Maxi Kleber đang thi đấu trung bình 18,6 phút mỗi trận. Và khá bất ngờ khi Maxi Kleber là cầu thủ có chỉ số net rating cao thứ 2 NBA, chỉ sau Danny Green của Toronto Raptors.

Không phải một trung phong nổi trội, thế nhưng Maxi Kleber luôn hiểu rõ mình cần làm những gì để đem về lợi thế cho đội và anh làm điều đó khá tốt. Khi thống kê về những combo bộ 3 cầu thủ kết hợp ở Dallas Mavericks đem lại chỉ số net rating cao nhất, ở 4 combo đứng đầu đều có Maxi Kleber.

Big-man 26 tuổi này cũng có chỉ số block mỗi trận ngang với những cái tên như Boban Marjanovic, Mohammed Bamba và Jordan Bell. Rõ ràng thể hình của Maxi Kleber không thể so sánh với 3 cái tên trên. 

5. Miles Bridges (Charlotte Hornets)

Net rating khi có Miles Bridges trên sân: +2,6

Net rating khi không có Miles Bridges trên sân: +5,1

Tân binh Miles Bridges có lẽ là trường hợp đặc biệt khi có mặt trong danh sách này dù Charlotte Hornets thi đấu tốt hơn khi anh không vào sân. Lý giải hợp lý nhất cho điều này chính là vì lối chơi của Charlotte Hornets hiện tại không giúp phát huy được sức mạnh của Miles Bridges.

Với phong cách hiện tại, sức mạnh tấn công của Charlotte Hornets chủ yếu đến từ dàn hậu vệ. Họ chủ yếu tập trung hỗ trợ hết sức cho ngôi sao Kemba Walker. Top 3 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của Charlotte Hornets hiện tại là Kemba Walker, Jeremy Lamb và Malik Monk.

Charlotte Hornets vẫn chưa phát huy được hết tác dụng dàn front-court (tiền đạo và trung phong) của mình trên mặt trận tấn công. 

Mặc dù vẫn còn là một viên ngọc thô, thế nhưng Miles Bridges hiện là cầu thủ duy nhất có thể đem lại sự bùng nổ trong những pha tấn công mãnh liệt ở đội hình Charlotte Hornets. Không chỉ là những pha put-back dunk mạnh mẽ, Miles Bridges cũng có thể xử lý tốt ở những pha phát động tấn công nhanh có lợi thế về người.

Nếu như có thể tiến được vào playoffs mùa này, Miles Bridges chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng có thể đem lại sự bùng nổ và năng lượng cho cả đội.

Net rating chính là chỉ số thể hiện khác biệt về điểm số của cả đội trong 100 pha kiểm soát bóng khi có mặt hoặc không có mặt cầu thủ đó trên sân
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội