Boston Celtics tái ngộ Miami Heat ở Game 7: Lịch sử đối đầu, kỷ lục và những điều cần biết

thứ hai 29-5-2023 18:00:00 +07:00 0 bình luận
Kỷ lục, thống kê đặc biệt và một vài chỉ số cần biết trước Game 7 chung kết miền Đông NBA năm 2023 giữa Boston Celtics với Miami Heat.

Vào lúc 7h30 sáng thứ Ba ngày 30/5, Boston Celtics và Miami Heat sẽ chạm trán ở Game 7 của series chung kết miền Đông. Đội giành chiến thắng sẽ giành tấm vé cuối cùng vào chơi tại NBA Finals 2023 gặp Denver Nuggets.

Trước khi đến với trận đấu cực kỳ đáng xem này, hãy cùng điểm qua một số thống kê đáng chú ý của hai đội, bao gồm các kỷ lục, sự trùng hợp đến kỳ lạ về ngày tháng và hơn thế nữa.

Loạt trận chung kết miền Đông NBA năm 2023 đánh dấu lần thứ 151 có một đội bóng bị dẫn trước với tỷ số series 3-0. Chưa có bất kỳ đội nào có thể lội ngược dòng trong lịch sử, tuy vậy đã có 4 đội ép Game 7 phải diễn ra bao gồm:

- NBA Finals 1951: New York Knicks ép series đến Game 7 trước Rochester Royals

- Chung kết miền Tây NBA năm 1994: Denver Nuggets ép series đến Game 7 trước Utah Jazz

- NBA Playoffs vòng 1 miền Tây năm 2003: Portland Trail Blazers ép series đến Game 7 trước Dallas Mavericks

- Chung kết miền Đông NBA năm 2023: Boston Celtics ép series đến Game 7 trước Miami Heat

Trong 4 đội nêu trên, chỉ có Boston Celtics năm nay được thi đấu tại sân nhà. Ba đội còn lại phải chơi Game 7 trên sân khách và đều thất bại.

Boston Celtics đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi có thể trở thành cái tên đầu tiên lội ngược dòng thành công từ cách biệt 0-3

Đây sẽ là Game 7 thứ 37 trong lịch sử của Boston Celtics, con số cao nhất toàn NBA. Sau khi trận đấu này kết thúc, Celtics sẽ lập kỷ lục khi tham gia đến 25% số Game 7 trong lịch sử NBA Playoffs.

Nếu tính riêng Game 7, thành tích của hai đội như sau:

- Celtics từng thi đấu 36 trận, thắng 27 trận và thua 9 lần, đạt tỷ lệ thắng 75%. Thành tích sân nhà của Boston là 22-5 và sân khách là 5-4.

- Heat từng thi đấu 11 trận, thắng 6 trận và thua 5 lần, đạt tỷ lệ thắng 54,5%. Thành tích sân nhà của Miami là 6-3 và sân khách là 0-2. 

Về hai vị thuyền trưởng, HLV Joe Mazzulla chưa một lần cầm quân ở Game 7 tại NBA Playoffs. Trong khi đó, HLV Erik Spoelstra đã 7 lần chỉ đạo Game 7 trước đây, thắng 4 và thua 3.

Tại NBA Playoffs 2023, Boston Celtics đã thắng 5 trận trong tình thế phải đối mặt với việc bị loại (elimination game). Họ thiếu đúng 1 chiến thắng để quân bình kỷ lục giải đấu với 6 trận thắng, cùng thuộc về Denver Nuggets ở năm 1994 và 2020.

Boston Celtics giàu kinh nghiệm hơn khi phải chơi các trận đối mặt với việc bị loại, còn Miami Heat có thuyền trưởng từng 7 lần chỉ đạo ở các trận Game 7

Riêng với Boston Celtics và Miami Heat, đây là năm thứ hai liên tiếp họ gặp nhau ở Game 7 của chung kết miền Đông. Năm trước, Game 7 đã diễn ra với cái kết nghẹt thở.

Boston Celtics dẫn trước 13 điểm khi hiệp 4 còn chưa đầy 4 phút, sau đó Miami Heat tạo cú run 11-0 với 4 cầu thủ khác nhau lên tiếng, rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm.

Với 35 điểm cả trận, Jimmy Butler tự tin ném 3 điểm khi hiệp 4 còn 17 giây nhưng bóng không đi vào rổ, trận đấu kết thúc với chiến thắng 100-96 thuộc về Boston Celtics.

Năm nay hai đội gặp lại nhau cũng tại Game 7 của chung kết miền Đông, cùng diễn ra vào sáng ngày 30/5 theo giờ Việt Nam. Khác biệt là ở địa điểm thi đấu khi năm trước hai đội chạm trán ở sân của Heat, năm nay cuộc đụng độ sẽ diễn ra ở Boston.

Highlights 4 phút 33 giây cuối cùng của Game 7 chung kết miền Đông năm trước, nơi Celtics đã chặn đứng màn lội ngược dòng của Heat để giành chiến thắng

Một cá nhân đặc biệt cần nhắc tới là Al Horford khi từng thi đấu 9 trận Game 7 trong sự nghiệp, con số nhiều thứ 4 trong lịch sử NBA. 

Cầu thủ 36 tuổi có thành tích cực kỳ đáng nể ở lượt trận sinh tử này, giành 7 chiến thắng trong 9 trận Game 7 từng thi đấu, bao gồm 5 chiến thắng khi khoác áo Boston Celtics.

Trung phong 36 tuổi Al Horford từng thi đấu 9 trận Game 7 trong sự nghiệp, giành chiến thắng đến 7 lần

Trong 13 lần gặp nhau giữa Celtics và Heat ở chung kết miền Đông hai năm qua, đội khách lại có nhiều chiến thắng hơn đội chủ nhà. Năm trước đội khách thắng 5 lần trong 7 trận (5-2), năm nay đã thắng 4 lần trong 6 trận (4-2).

Nhìn xa hơn về quá khứ, hai đội có thêm một lần chạm trán nữa ở chung kết miền Đông và kéo nhau tới Game 7, đó là tại NBA Playoffs năm 2012. Lúc ấy, Miami Heat đánh bại Boston Celtics với tỷ số 101-88 trên sân nhà.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội