Cất cả đội hình chính ở nhà, nhà đương kim vô địch NBA đối diện án phạt tiền tỷ
Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) đang tiến hành điều tra CLB đương kim vô địch Oklahoma City Thunder sau khi đội bóng này cho 10 cầu thủ nghỉ thi đấu vì lý do chấn thương, chỉ sử dụng những cái tên ở đội hình phụ trong trận cầu đinh gặp San Antonio Spurs cuối tuần trước.
Từ năm 2023, vì lý do bản quyền truyền hình và doanh thu quảng cáo, NBA quy định các đội buộc phải để các "ngôi sao" ra sân trong các trận đấu lớn. "Ngôi sao" ở đây được định nghĩa là cầu thủ từng lọt vào đội hình All-Star hoặc All-NBA trong 3 mùa gần nhất.
Trong trận đấu hôm 5/2 trên sóng ESPN, danh sách "bệnh binh" của Thunder dài dằng dặc, bao gồm các chủ lực như: Shai Gilgeous-Alexander (căng cơ bụng), Chet Holmgren (đau lưng), Alex Caruso, Jalen Williams, cùng 6 cầu thủ khác. Thunder chỉ còn đúng 8 người lành lặn và thua Spurs với tỷ số 108-116.
Vấn đề nằm ở chỗ, Gilgeous-Alexander (đương kim MVP - Cầu thủ hay nhất giải) và Jalen Williams đều thuộc diện "ngôi sao" bắt buộc phải thi đấu để đảm bảo tính thương mại.
Thêm vào đó, việc cất quá nhiều trụ cột khi gặp đối thủ mạnh như Spurs (đội đang đứng thứ 2 giải đấu) có thể bị coi là hành vi "làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của trận đấu" - một tội danh rất nặng liên quan đến dàn xếp tỷ số hoặc cố tình thua.
Nếu bị kết luận vi phạm, Thunder sẽ phải móc hầu bao nộp phạt: 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ VNĐ) cho lần đầu, 250.000 USD cho lần hai, và tăng thêm 1 triệu USD (25 tỷ VNĐ) cho mỗi lần tái phạm tiếp theo.
Dù thiếu hụt nhân sự trầm trọng và Gilgeous-Alexander phải nghỉ đến hết kỳ All-Star, Thunder vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích 40 thắng - 13 thua, cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của họ.
__________
Giải thích thuật ngữ
Chính sách tham gia của cầu thủ (Player Participation Policy): Quy định mới của NBA áp dụng từ năm 2023. Mục đích là buộc các đội phải tung ra sân những cầu thủ tốt nhất (đặc biệt là các ngôi sao) trong các trận đấu được truyền hình trực tiếp toàn quốc. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đài và nhà tài trợ đã trả hàng tỷ USD bản quyền.
Integrity of the Game (Tính toàn vẹn của trận đấu): Thuật ngữ pháp lý trong thể thao. Nếu một đội cố tình thua (tanking) hoặc cất quá nhiều cầu thủ giỏi không vì lý do chính đáng (chấn thương thật), họ bị coi là phá hoại tính công bằng và hấp dẫn của giải đấu. Mức phạt cho lỗi này thường rất nặng.
